SAP bổ nhiệm bóng hồng Josephin Galla làm Tổng giám đốc SAP Việt Nam

SAP bổ nhiệm bóng hồng Josephin Galla làm Tổng giám đốc SAP Việt Nam

SAP bổ nhiệm bóng hồng Josephin Galla làm Tổng giám đốc SAP Việt Nam

SAP bổ nhiệm bà Josephin Galla, chuyên gia khối chính phủ làm Tổng giám đốc SAP Việt Nam.

SAP vừa công bố việc bổ nhiệm bà Josephin Galla giữ chức Tổng giám đốc SAP Việt Nam. Trên cương vị này, bà Josephin sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo và thúc đẩy các hoạt động và tăng trưởng kinh doanh của SAP tại Việt Nam, cũng như tăng cường hỗ trợ chính phủ Việt Nam phát huy sức mạnh công nghệ để phát triển kinh tế.  Bà sẽ báo cáo trực tiếp tới ông Claus Andresen, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc SAP Đông Nam Á.

Bà Josephin là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm quốc tế. Bà đã từng làm việc ở 3 châu lục khác nhau: châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu, nơi bà đã giúp nhiều doanh nghiệp, cộng đồng và chính phủ vận hành hiệu quả hơn.  Với hơn 1 thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, bà sở hữu chuyên môn và kinh nghiệm sâu rộng trong các lĩnh vực như khối chính phủ, khai thác mỏ và các ngành dịch vụ công cộng.  Trước khi trở thành Tổng giám đốc SAP Việt Nam, bà Josephin đã lãnh đạo một nhóm các nhà tư vấn các ngành công nghiệp xuyên suốt Đông Nam Á, cũng như là thành viên của kế hoạch tăng trưởng SAP Trung Quốc trên cương vị Giám đốc phụ trách khách hàng toàn cầu, nơi bà phụ trách một số khách hàng khai thác mỏ và dịch vụ công cộng quy mô lớn.

Ông Claus Andresen, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc SAP Đông Nam Á cho biết: “Cùng với việc chính phủ Việt Nam đang hướng tới Cách mạng Công nghiệp (CMCN) 4.0 trên mọi ngành nghề, Việt Nam tiếp tục trở thành một trong những nền kinh tế đa dạng và sôi động nhất trong khu vực.  Những kinh nghiệm thực tiễn của SAP trong các lĩnh vực công và tư sẽ cho phép chúng tôi sử dụng các công nghệ thông minh để giúp Việt Nam cạnh tranh trong nền kinh tế số.  Chúng tôi rất lạc quan trong việc phát triển SAP Việt Nam và tôi tin bà Josephin sẽ là nhân tố thúc đẩy những kế hoạch tăng trưởng táo bạo của chúng tôi tại Việt Nam. SAP Việt Nam đã có mặt tại Việt Nam từ 10 năm trước đây, và trong 10 năm hoạt động, chúng tôi đã phục vụ hơn 450 khách hàng trong 9 ngành công nghiệp.  70% khách hàng của SAP tại Việt Namlà các doanh nghiệp vừa và nhỏ - điều này chứng minh SAP là sự lựa chọn công nghệ hàng đầu của các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô hoạt động.  Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành cũng mọi doanh nghiệp tại Việt Nam trong hành trình chuyển đổi số hóa của họ”.

Bà Josephin Galla, tân Tổng giám đốc SAP Việt Nam cho biết: “Đây là thời điểm tuyệt vời để có mặt tại Việt Nam, khi mà các lĩnh vực công và tư đều có chung một quyết tâm trở thành quốc gia công nghiệp hóa vào năm 2020, xây dựng các thành phố thông minh, phát triển bền vững, và tiếp sức cho các DNVVN sẵn sàng cho CMCN 4.0. Mục tiêu của SAP là tiếp sức cho tầm nhìn Công nghệ số Việt Nam với những giải pháp sáng tạo, nhằm hỗ trợ chính phủ Việt Nam cải thiện chất lượng dịch vụ công, trang bị các kỹ năng số giúp giới trẻ Việt Nam sẵn sàng cho tương lai, cũng như chia sẻ phương pháp tư duy thiết kế để cùng sáng tạo với các khách hàng và đối tác của SAP”.   

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận