Sau án phạt 5 tỷ USD của EU, Google lộ thêm nhiều chiêu "chơi xấu" với các đối thủ tìm kiếm của mình

Sau án phạt 5 tỷ USD của EU, Google lộ thêm nhiều chiêu "chơi xấu" với các đối thủ tìm kiếm của mình

Sau án phạt 5 tỷ USD của EU, Google lộ thêm nhiều chiêu chơi xấu với các đối thủ tìm kiếm của mình

Mới đây, Liên minh châu Âu EU đã quyết định tuyên phạt Google 4,34 tỷ EUR (tương đương 5 tỷ USD) vì tội lạm dụng thế lực của Android hòng củng cố sự hiện diện của trình duyệt Chrome và công cụ tìm kiếm Google Search trong suốt nhiều năm. Tuy nhiên, đó dường như không phải khiếu nại duy nhất nhắm vào Người khổng lồ Mountain View bởi mới đây một công cụ tìm kiếm khác có tên DuckDuckGo đã lên tiếng chỉ trích Google “chơi xấu” chuyển người dùng tới tên miền google.com mỗi khi họ gõ Duck.com.

Trên thực tế, tên miền Duck.com thuộc sở hữu của Google, nhưng DuckDuckGo - công ty công cụ seach thiên về bảo mật - cho biết hành động của Google gây nhầm lẫn rất nghiêm trọng cho người dùng của mình.

Động thái chuyển hướng người truy cập vào trang Duck.com sang google.com của Google thực chất không phải điều mới và vẫn là cái gai trong mắt DuckDuckGo nhiều năm nay. Song mãi tới gần đây DuckDuckGo mới có thể tận dụng làn sóng dư luận “nhân dịp” Google vướng vào cuộc chiến pháp lý với EU để lên tiếng kêu gọi sự ủng hộ của công chúng. Trong nhiều bài đăng Twitter của mình, DuckDuckGo tỏ ra đồng tình và hoan nghênh quyết định của Khối liên minh, đồng thời không quên khiếu nại về các hành vi khác Người khổng lồ tìm kiếm đã làm để “dìm” mình:

“Tính đến trước năm ngoái, người dùng vẫn không thể nào thêm DuckDuckGo vào Chrome trên Android, và đến tận bây giờ điều đó vẫn là không thể trên Chrome phiên bản iOS. Ngoài ra, chúng tôi cũng không thấy tên mình trong danh sách các lựa chọn công cụ tìm kiếm mặc định như trên trình duyệt Safari, ngay cả khi chúng tôi nằm trong top các engine tìm kiếm được sử dụng nhiều nhất tại rất nhiều quốc gia”, DuckDuckGo cho hay trên Twitter.

Sau án phạt 5 tỷ USD của EU, Google lộ thêm nhiều chiêu chơi xấu với các đối thủ tìm kiếm của mình

Người dùng Twitter sau đó cũng rất nhanh chóng tham gia và lên tiếng chỉ trích Google, trong đó có nhà báo công nghệ Shira Ovide, cô nói:

“Vậy lý do thực sự của việc sở hữu tên miền Duck.com của Google là gì? Ngoài việc dùng tên miền đó để dìm chết một đối thủ thấp bé nhẹ cân hơn?"

Sau án phạt 5 tỷ USD của EU, Google lộ thêm nhiều chiêu chơi xấu với các đối thủ tìm kiếm của mình

Sự việc nhanh chóng leo thang và chẳng mấy chốc, Google đã không thể tiếp tục ngó lơ được nữa. Trong một bài tweet của mình, Phó Giám đốc mảng truyền thông và xã hội của Google, ông Rob Shilkin, xác nhận Google đã thay đổi trang được chuyển hướng tới bằng một trang mới, cho phép người dùng chọn truy cập vào DuckDuckGo hoặc Wikipedia để tìm hiểu thêm về... loài vịt. Ông giải thích rằng Google mua lại tên miền Duck.com bởi đây là một phần của On2 (công ty có tên cũ là Duck Corporation) hồi 2010.

Sau án phạt 5 tỷ USD của EU, Google lộ thêm nhiều chiêu chơi xấu với các đối thủ tìm kiếm của mình

Về phần mình, DuckDuckGo có vẻ đã tạm hài lòng với động thái xoa dịu từ phía Google và cũng tweet cảm ơn Rob:

Sau án phạt 5 tỷ USD của EU, Google lộ thêm nhiều chiêu chơi xấu với các đối thủ tìm kiếm của mình

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận