Sếp VNPT tiết lộ lý do tài trợ chính giải bóng đá Tứ Hùng U23

Sếp VNPT tiết lộ lý do tài trợ chính giải bóng đá Tứ Hùng U23

Sếp VNPT tiết lộ lý do tài trợ chính giải bóng đá Tứ Hùng U23

Ông Huỳnh Quang Liêm, Phó Tổng Giám đốc VNPT cho biết, “Ngay khi nhận được đề nghị từ VFF, VNPT đã ngay lập tức quyết định tài trợ chính cho giải đấu với tất cả sự chân thành và tâm huyết”.

Giải bóng đá quốc tế U23 - Cúp VinaPhone 2018 (Giải Tứ Hùng U23) sẽ diễn ra từ ngày 3 - 7/8/2018. Bên cạnh đội tuyển U23 Việt Nam - Á quân giải U23 Châu Á, Giải Tứ Hùng năm nay quy tụ 3 đội tuyển khác gồm U23 Uzbekistan, U23 Oman và U23 Palestine. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc. Đội Vô địch sẽ giành giải thưởng 20.000 USD, đội về Nhì 10.000 USD và đội về Ba là 5.000 USD.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, giải bóng đá quốc tế U23 - Cúp VinaPhone 2018 là cơ hội để đội tuyển U23 Việt Nam cọ xát, rèn luyện và tích lũy thêm kinh nghiệm, cũng là liều thuốc thử đối với các cầu thủ U23 để họ khẳng định tài năng. Giải đấu sẽ là “bài thi đầu vào” của HLV trưởng Park Hang-seo để lựa chọn các cầu thủ xuất sắc đá giải ASIAD 18 diễn ra vào tháng 8 tới tại Indonesia. Chính vì vậy, các cầu thủ U23 đang nỗ lực tập luyện với ý chí quyết tâm để cống hiến cho khán giả những màn trình diễn đỉnh cao.

Giải đấu năm nay do Tập đoàn VNPT tài trợ chính. Bên cạnh kinh phí tổ chức, VNPT sẽ cung cấp nhiều hỗ trợ công nghệ và đảm bảo hạ tầng viễn thông để có thể mang đến cho khán giả những trận cầu sôi động, những khoảnh khắc tỏa sáng của U23 Việt Nam ngay trên sân vận động Mỹ Đình. VNPT cũng đồng hành cùng VFF trong toàn bộ công tác tổ chức và truyền thông.

Nói về lý do tài trợ chính cho giải đấu, ông Huỳnh Quang Liêm, Phó Tổng Giám đốc VNPT chia sẻ: “Chứng kiến thành tích nổi bật của U23 Việt Nam tại đấu trường châu lục vừa qua cũng như tinh thần dân tộc được khơi dậy trên khắp cả nước, VNPT không khỏi khâm phục, tự hào cũng như mong muốn được đóng góp nguồn lực để U23 Việt Nam tiếp tục mang vinh quang về cho tổ quốc. Chính vì vậy, ngay khi nhận được đề nghị từ VFF, VNPT đã ngay lập tức quyết định tài trợ chính cho giải đấu với tất cả sự chân thành và tâm huyết”.

Trước đó, VNPT đã tài trợ Đội tuyển U23 Việt Nam 2,3 tỷ tiền cước sử dụng di động VinaPhone và 1 tỷ tiền mặt động viên đội tuyển. Đây là phần thưởng mà Tập đoàn dành tặng cho các cầu thủ trẻ sau thành tích xuất sắc tại Giải U23 châu Á.

Những năm gần đây, VNPT rất quan tâm tới việc hỗ trợ và nuôi dưỡng những tài năng trẻ của đất nước. Hình ảnh của VNPT nói chung và VinaPhone nói riêng để lại ấn tượng mạnh trong lòng giới trẻ thông qua các “bữa tiệc âm nhạc” đỉnh cao và giờ đây là những trận cầu đỉnh cao của Châu Á. 

VNPT là doanh nghiệp viễn thông, CNTT hàng đầu Việt Nam với các dịch vụ viễn thông quen thuộc với người dùng như Internet cáp quang FiberVNN, di động VinaPhone, data 3G, 4G hay các dịch vụ CNTT như hóa đơn điện tử, VNPT HIS, VNPT Edu.

Theo lịch thi đấu giải bóng đá quốc tế U23 – Cúp VinaPhone 2018, 6 trận đấu của giải đấu sẽ diễn ra trong các ngày 3/8; 5/8 và 7/8/2018. Cụ thể:

Thứ sáu: 3/8

16:30: Uzbekistan - Oman

19:30: Việt Nam - Palestine

Chủ nhật: 5/8

16:30: Uzbekistan - Palestine

19:30: Việt Nam - Oman

Thứ ba: 7/8

16:30: Palestine - Oman

19:30: Việt Nam - Uzbekistan

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận