Start-up đừng xem nhẹ việc bảo vệ sở hữu trí tuệ!

Start-up đừng xem nhẹ việc bảo vệ sở hữu trí tuệ!

Còn “thờ ơ” với việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ

Các doanh nghiệp start-up hiện đang phát triển ngày càng mạnh mẽ trên khắp cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Tuy nhiên, hầu như các doanh nghiệp này mới chỉ tập trung đến phát triển sản phẩm, kêu gọi vốn mà chưa chú trọng nhiều đến vấn đề sở hữu trí tuệ.

Anh Phạm Minh Công, Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Thiết bị tự động SE, doanh nghiệp start-up với công nghệ sản xuất máng ăn cho heo tự động đã giành giải Ba toàn quốc Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp Sinh viên 2017. Anh chia sẻ: Khi mới hình thành ý tưởng ban đầu, anh chỉ tập trung xây dựng đội nhóm, phát triển sản phẩm và quảng bá rộng rãi trên thị trường mà quên mất mình vẫn chưa xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm. Rất may sản phẩm của anh vẫn chưa có ai nhanh tay đăng ký trước và hiện tại anh đang đẩy nhanh hoàn thiện đăng ký sở hữu trí tuệ cho sản phẩm này.

Start-up đừng xem nhẹ việc bảo vệ sở hữu trí tuệ!

Các doanh nghiệp start-up khi khởi nghiệp ngay từ những ngày đầu tiên cần phải chú trọng về vấn đề sở hữu trí tuệ. Ảnh minh họa

Không được may mắn như trường hơp của anh Công, một doanh nghiệp start-up khác tại Đà Nẵng (xin giấu tên) hình thành ý tưởng với phần mềm phục vụ pha chế, gọi món tại các cửa hàng ăn uống, nhà hàng. Ý tưởng khởi nghiệp này đã giành nhiều giải cao tại các cuộc thi về khởi nghiệp được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, sau khi đã hoàn thiện sản phẩm, kêu gọi đầu tư và thành lập doanh nghiệp, nhóm mới ngỡ ngàng nhận ra là sản phẩm của mình cũng đã được một nhóm khác làm lại giống y hệt và được đăng tải nhiều trên báo chí. Lúc này, cả nhóm phải chạy khắp nơi tìm các đơn vị tư vấn để hỗ trợ xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Anh T.V.M, thành viên của doanh nghiệp này chia sẻ: “Trước khi thành lập doanh nghiệp, các thành viên sáng lập đã nghĩ đến việc đăng ký sở hữu trí tuệ nhưng vì có quá nhiều việc bận rộn phải làm cộng thêm nguồn vốn còn hạn hẹp nên cũng đành gác chuyện hồ sơ đăng ký qua một bên. Đến lúc ý tưởng bị “đánh cắp”, tất cả các thành viên đều không biết phải xử trí làm sao vì ai cũng còn quá trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm nên đành phải đi khắp nơi tìm cách “giải nguy”. Nhờ sự giúp đỡ của các đơn vị chuyên tư vấn sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp của anh đã nhanh tay xác lập quyền sở hữu cho sản phẩm của mình trước khi sản phẩm “nhái” kia được đăng ký.”

Nhận biết được tầm quan trọng của việc đăng ký sở hữu trí tuệ, anh Nguyễn Văn Minh Đức, Giám đốc Công ty TNHH Hekate, doanh nghiệp start-up với công cụ chatbot sử dụng trí thông minh nhân tạo đã sớm có ý định làm thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, trong quá trình đăng ký, nhóm đã gặp nhiều vấn đề và thủ tục khá rắc rối khiến các thành viên nản chí. Anh Minh Đức chia sẻ: “Lúc ấy nhóm mình đã có ý định sẽ đến Singapore để khởi nghiệp vì ở nước này việc hoàn thiện thủ tục pháp lý, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ và kêu gọi vốn đầu tư sẽ dễ dàng hơn. Rất may nhờ sự động viên, giúp đỡ của bạn bè và những anh chị đi trước ở các doanh nghiệp khác chia sẻ kinh nghiệm mà cả nhóm đã có thêm động lực cố gắng hoàn thiện hồ sơ để đăng ký thành công.”

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận