Trường M.V Lômônôxốp phát động nhắn tin ủng hộ nạn nhân chất độc da cam

Trường M.V Lômônôxốp phát động nhắn tin ủng hộ nạn nhân chất độc da cam

Trường M.V Lômônôxốp phát động nhắn tin ủng hộ nạn nhân chất độc da cam

Thầy Chu Quang Đức (nạn nhân chất độc da cam) tham da phát động chương trình nhắn tin ủng hộ nạn nhân da cam. Ảnh: Đặng Kiều

Theo tin từ Tổng công ty VTC, sáng ngày 13/8/2018, tại trường THCS và PHTH M.V Lômônôxốp đã diễn ra Lễ phát động nhắn tin ủng hộ nạn nhân nhiễm chất độc da cam với cú pháp nhắn tin: DA CAM gửi 1409 (18.000 đồng/1 tin nhắn).

Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 2018” được triển khai qua Cổng 1400 từ ngày 22/6 đến ngày 20/8/2018 nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trên cả nước ủng hộ chương trình, giúp đỡ các nạn nhân và gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam vượt lên nỗi đau về tinh thần và thể xác, thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” năm nay đặc biệt có sự đồng hành của Hệ thống trường THCS và THPT Lômônôxốp và Đại sứ của chương trình, thầy giáo Thạc sĩ Chu Quang Đức, 1 nạn nhân nhiễm chất độc da cam đã vượt qua số phận, trở thành 1 thầy giáo có học thức cao, có tấm lòng nhân ái. Ban tổ chức chương trình mong muốn Đại sứ da cam, thầy giáo Thạc sĩ Chu Quang Đức sẽ là người truyền lửa cho các thế hệ trẻ hiện nay về nghị lực vượt qua số phận, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Trường M.V Lômônôxốp phát động nhắn tin ủng hộ nạn nhân chất độc da cam

 Ban lãnh đạo nhà trường tặng hoa thầy Chu Quang Đức  (ngồi xe lăn).

Tại buổi Lễ phát động, toàn thể Lãnh đạo, Giáo viên và học sinh của trường THCS và PHTH M.V Lômônôxốp được lắng nghe những chia sẻ của Ban tổ chức chương trình về tác hại của chất độc Dioxin, cũng như các di chứng rất đau thương lên con người cho đến tận ngày nay. Giúp các em phần nào hiểu được tác hại của nó và cùng đồng cảm, chia sẻ với các nan nhận chất độc da cam. 

Với những chia sẻ của Đại sứ chương trình, thầy giáo Chu Quang Đức đã có phần giao lưu thân mật với các em học sinh, sự xúc động về sự vượt khó, vươn lên trong học tập và cuộc sống của một nạn nhân nhiễm chất độc da cam và những tiếng vỗ tay rào rào được vang lên sau khi các bạn học sinh được nghe chia sẻ đầy truyền cảm của Đại sứ chương trình.

Kết thúc buổi giao lưu, lãnh đạo nhà trường cùng các thầy cô và học sinh đã cùng nhắn tín hưởng ứng chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” với mong muốn phần nào chia sẻ, giúp đỡ các nạn nhân nhiễm chất độc da cam vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận