Verizon đã "chốt" mức giá thâu tóm Yahoo rẻ hơn tới 350 triệu USD

Verizon đã "chốt" mức giá thâu tóm Yahoo rẻ hơn tới 350 triệu USD

Verizon đã chốt mức giá thâu tóm Yahoo rẻ hơn tới 350 triệu USD

Trước đây, một số nguồn tin cho biết Yahoo sẽ “giảm giá” khoảng 250 triệu USD cho thương vụ thâu tóm để về dưới trướng Verizon. Tuy nhiên, con số này đã tăng lên đáng kể sau khi hãng khổng lồ trực tuyến một thời rơi vào thảm hoạ bảo mật hồi cuối năm 2016, khiến hơn một tỉ tài khoản người dùng bị tiết lộ.

Ngay lúc này, Yahoo cũng đang bị các cơ quan chức năng điều tra, đồng thời đối mặt với nhiều vụ kiện từ các bên thứ ba. Một điều may mắn cũng nằm ở chỗ, dù phải chấp nhận giảm giá, họ sẽ vẫn được Verizon chi trả 50% các chi phí liên quan tới kiện cáo và điều tra.

Hiện tại, ngoài dịch vụ email được nhiều người biết đến, Yahoo còn sở hữu một số tài sản giá trị khác - lý do để các đối tác có động lực thâu tóm. Trong đó có thể kể tới nền tảng blog nổi tiếng Tumblr, dịch vụ chia sẻ ảnh Flickr và dịch vụ tài chính Yahoo Finance với lượng người dùng đông đảo.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận