Verizon từng có ý định hạ giá thương vụ mua Yahoo xuống gần 1 tỷ USD

Verizon từng có ý định hạ giá thương vụ mua Yahoo xuống gần 1 tỷ USD

Verizon từng có ý định hạ giá thương vụ mua Yahoo xuống gần 1 tỷ USD

Trước đó, Verizon dự định bỏ 4,83 tỷ USD để mua các mảng kinh doanh chính của Yahoo, thế nhưng sau khi thông tin về các vụ tấn công mạng bị phanh phui, công ty này đã trì hoãn thương vụ để đánh giá lại hậu quả. Nhà mạng số một của Mỹ đã cố gắng thuyết phục Yahoo điều chỉnh các điều khoản của thỏa thuận.

Vào đầu tháng 2, CEO Verizon, Lowell McAdam nói với giám đốc Yahoo, Tom Mclnerney rằng mức giảm giá 925 triệu USD là hợp lý, theo báo cáo. Thế nhưng, ông Mclnerney sau đó đã trả lời ông McAdam trong một cuộc họp với Verizon tại văn phòng ở New York rằng Hội đồng quản trị của Yahoo không sẵn lòng đồng ý với mức giảm giá lớn tới vậy.

Cuối tháng 2, Verizon cho biết hai bên đã đồng ý với mức giá mới là 4,48 tỷ USD, thấp hơn mức giá ban đầu 350 triệu USD.

Một phát ngôn viên của Verizon từ chối đưa ra bình luận vì sao công ty đồng ý với mức giảm chỉ 350 triệu USD này.

Bản báo cáo đồng thời cũng nói rằng Giám đốc điều hành Yahoo, Marissa Mayer sẽ nhận được một khoản tiền lên tới 23 triệu USD để “hạ cánh an toàn”.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận