Xuất nhập khẩu điện thoại đều giảm mạnh trong nửa đầu tháng 10

Xuất nhập khẩu điện thoại đều giảm mạnh trong nửa đầu tháng 10

Xuất nhập khẩu điện thoại đều giảm mạnh trong nửa đầu tháng 10

So với các sản phẩm điện thoại được sản xuất trong nước, Samsung vẫn chiếm vị trí số 1. Ảnh: Internet

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất từ Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2018 (tính từ ngày 1 - 15/10/2018) đạt 20,32 tỷ USD, giảm 2,1% (tương ứng giảm 443 triệu USD) so với nửa cuối tháng 9/2018.

Trong đó, đối với xuất khẩu, so với nửa cuối tháng 9/2018, xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện giảm 12,5%, tương ứng giảm 303 triệu USD.

Các sản phẩm điện thoại của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc...

Đối với nhập khẩu, so với nửa cuối tháng 9/2018, mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện giảm 71 triệu USD, tương ứng giảm 8,7%.

Trong khi đó, trái ngược với điện thoại, sản phẩm máy vi tính, điện tử và linh kiện trong nửa đầu tháng 10 lại tăng 98 triệu USD, tương ứng tăng 5,5%.

3 tháng gần đây, thị trường xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận trong tháng 8/2018 có sự tăng trưởng đột biến khi trị giá xuất khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 5,16 tỷ USD (tăng mạnh 33,6% so với tháng trước đó) do có sự đóng góp lớn của mẫu smartphone Galaxy Note 9 “Made in Vietnam” xuất đi các nước.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận