ZTE và Huawei nộp nhiều đơn xin cấp bằng sáng chế nhất năm 2016

ZTE và Huawei nộp nhiều đơn xin cấp bằng sáng chế nhất năm 2016

ZTE và Huawei nộp nhiều đơn xin cấp bằng sáng chế nhất năm 2016

Năm 2016 chứng kiến lần đầu tiên ZTE trở thành công ty Trung Quốc nộp nhiều đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế nhất. Xếp ngay sau là một công ty “đồng hương”, Huawei Technologies và sau nữa là công ty Qualcomm của Mỹ. Đây là thông tin được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới chia sẻ vào thứ Tư vừa rồi (15/3).

ZTE và Huawei nộp nhiều đơn xin cấp bằng sáng chế nhất năm 2016

Năm ngoái, hai cái tên đầu tiên trong danh sách là Huawei và Qualcomm. Mitsubishi Electric là công ty xếp ở vị trí cao nhất của Nhật Bản trong năm 2016 (xếp thứ 4), theo sau là Sony ở vị trí thứ 10.

Xếp theo quốc gia, Mỹ, Nhật và Trung Quốc vẫn là ba nước có nhiều đơn xin cấp bằng sáng chế nhất. Số lượng đơn xin cấp bằng sáng chế từ Trung Quốc tăng lên 45% với khoảng 43.000 đơn. Con số này đã gần bằng Nhật Bản với tổng số đơn xin cấp bằng sáng chế vào khoảng 45.000 USD. Nếu xu hướng này tiếp tục, Trung Quốc sẽ soán ngôi của Mỹ trong vòng 2 năm nữa, theo WIPO.

Những con số này phản ánh số lượng đơn xin được nộp theo Hiệp ước Hợp tác Bằng sáng chế, cho phép người nộp  đơn lập tức có được sự bảo hộ tại tất cả các quốc gia đã ký kết. Những con số này cũng được coi là một chỉ số về năng lực công nghệ của các công ty và các tổ chức giáo dục, đồng thời chỉ ra mức độ toàn cầu hóa. Panasonic từng đứng ở vị trí đầu tiên trong năm 2013.

Trong số các tổ chức giáo dục, Đại học California đứng số một và các trường đại học tại Mỹ chiếm 7/10 vị trí hàng đầu. Có hai trường đại học của Hàn Quốc cũng lọt vào top 10. Trong số các trường của Nhật Bản, Đại học Tokyo đứng ở vị trí thứ 6 trong khi Đại học Kyoto đứng ở vị trí thứ 20.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận