IBM thuê 1800 nhân công tại Pháp để nghiên cứu blockchain và AI

IBM thuê 1800 nhân công tại Pháp để nghiên cứu blockchain và AI

IBM thuê 1800 nhân công tại Pháp để nghiên cứu blockchain và AI ảnh 1
CEO của IBM, bà Virginia Rometty vừa có một chuyến công du tới Pháp và gặp mặt thủ tướng Emmanuel Macron. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Le Monde, bà tiết lộ rằng hãng đang có ý định đầu tư công nghệ để phát triển tại Pháp.

Trong đó bao gồm việc thuê 1800 nhân công tại nước này trong vòng một vài năm tới. Con số này không thực sự ấn tượng khi nhìn vào con số 380.000 nhân công toàn cầu của tập đoàn IBM, nhưng điều đáng để tâm là định hướng của hãng dành cho những nhân viên này. Họ sẽ được đầu tư để nghiên cứ công nghệ blockchain, trí tuệ nhân tạo và internet vạn vật.

Báo Le Monde cũng để ý rằng IBM đã giảm số lượng nhân công tại Pháp trong nhiều năm vừa qua. Từ 2012, hãng đã sa thải gần bằng số lượng hãng thông báo rằng sẽ thuê thêm.

Theo Techcrunch

Minh Đức

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận