Máy tính bảng Apple lại soán ngôi mùa cuối năm

Máy tính bảng Apple lại soán ngôi mùa cuối năm

Phải thừa nhận một sự thật là máy tính bảng đã qua thời kỳ hoàng kim của mình. So với quý 4 năm 2016, tổng số đơn hàng trong quý 4 năm 2017 vừa qua đã giảm 7,9%, xuống còn 15,1 triệu chiếc (quý 4 năm 2016 là 20,8 triệu chiếc).

Máy tính bảng Apple lại soán ngôi mùa cuối năm - 1

Bảng thống kê số lượng máy tính bảng bán ra quý 4 năm 2017 và quý 4 năm 2016 của các hãng.

Tuy nhiên, Apple, Amazon và Huawei vẫn đạt mức tăng trường nhất định trong quý tài chính cuối cùng năm 2017 và cả năm ngoái. Apple chiếm thị phần lớn nhất trong phân khúc máy tính bảng. Cụ thể, từ tháng 10 – 12 năm 2017, hãng này đã xuất xưởng 13,3 triệu chiếc, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Máy tính bảng Apple lại soán ngôi mùa cuối năm - 2

Bảng số liệu về tổng lượng máy tính bảng xuất xưởng trong cả năm 2017 và 2016.

Trong khi đó, Amazon lại ghi nhận mức tăng kỷ lục – 50,3% với số đơn vị bán ra lên tới 7,7 triệu chiếc nhờ giành được thị phần từ tay Samsung, Lenovo và nhiều thương hiệu khác.

Trong quý vừa qua, Samsung đã phải lùi xuống top 3 và ghi nhận mức giảm 13% so với cùng kỳ năm 2016. Bù lại, “ông trùm” công nghệ Hàn Quốc vẫn đứng vị trí thứ hai trong thị phần tablet cả năm 2017. Với những nỗ lực của mình, Huawei đã đạt được mức tăng trưởng hàng quý là 11,9% và tăng trưởng hàng năm đạt 28%.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận