Gryphon Audio Designs là một công ty con của 2E, được thành lập vào năm 1985. Sản phẩm đầu tay, nay đã trở thành huyền thoại mang tên Gryphon đó là một chiếc headphone amp. Thiết bị này ban đầu chỉ được chế tạo như một sở thích ngoài giờ của Flemming, không nhắm đến mục tiêu thương mại, nhưng đã bất ngờ nhận được rất nhiều lời khen từ những reviewer nổi tiếng và được đề nghị đặt hàngtừ khắp nơi. Đây chính là tiền đề cho sự phát triển của Gyphon Audio Designs cho đến ngày hôm nay.
Nhờ có sự tận tâm của ông Rasmussen, một con người được xem là cầu toàn từ thiết kế cho đến những chi tiết nhỏ nhất trong mạch máy, Gryphon hiện nay đã trở thành hãng âm thanh ultra hi-end với dải sản phẩm rộng từ nguồn phát, loa và đặc biệt là thiết bị khuếch đại Class-A sử dụng mạch không hồi tiếp với cấu trúc cân bằng hoàn toàn.
Ông Flemming đã thiết kế nên những sản phẩm làm thay đổi bộ mặt của ngành âm thanh cao cấp, như đầu đĩa CD Mikado, các thiết kế khuếch đại Antileon, Colosseum và gần đây nhất là siêu loa KODO.
Nhắc đến Flemming và Gryphon Audio, người ta luôn nghĩ ngay đến chiếc ampli tích hợp Diablo, đây được xem là thiết kế ampli có giá trên 10.000USD lập kỷ lục doanh số bán cao nhất từ trước đến nay. Thế hệ mới nhất, ampli Diablo 300 lại tiếp tục khiến cho kỷ lục này gần như không thể thay thế được.
Khi Gryphon đang trên đỉnh của sự thành công, ông Gryphon quyết định nghỉ hưu và trao lại công ty cho Jakob Odgaard. Ông sẽ dành thời gian của mình để đi câu cá, chụp ảnh, chạy xe mô-tô, xe ô-tô cổ và cả niềm đam mê đầu tiên của ông - hội họa.
Tuy vậy, ông vẫn sẽ dành thời gian cũng như năng lực của mình cho việc tư vấn để tiếp tục góp phần vào thiết kế những sản phẩm cho hãng âm thanh do chính ông thành lập.
Tại triển lãm Munich High End Show sắp tới, ông sẽ có mặt và gửi lời chào từ biệt đến các nhà phân phối, những nhà thiết kế, đồng nghiệp, những người bạn và báo giới.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: nghenhinvietnam.vn
Tham gia bình luận