CEO Apple: Dậy 3h45 sáng, tập thể dục và check 800 email

CEO Apple: Dậy 3h45 sáng, tập thể dục và check 800 email

Tim Cook thường dậy rất sớm để tập thể dục. Ông thích chạy bộ ngoài trời hơn là tại khuôn viên Apple Campus.

Tim Cook thức dậy từ rất sớm. Theo USA Today, CEO Apple thường ra khỏi giường vào lúc 3h45 sáng.
Tim Cook thức dậy từ rất sớm. Theo USA Today, CEO Apple thường ra khỏi giường vào lúc 3h45 sáng.

Kế đến, ông sẽ ngồi vào bàn làm việc và kiểm tra 700-800 email. Trong cuộc trò chuyện với ABC, Cook tự nhận mình là người
Kế đến, ông sẽ ngồi vào bàn làm việc và kiểm tra 700-800 email. Trong cuộc trò chuyện với ABC, Cook tự nhận mình là người "hơi một chút tham công tiếc việc" và sẽ cố gắng đọc gần hết tin nhắn gửi đến cho mình.

5 giờ sáng là thời điểm Tim Cook hoạt động thể dục. CEO Apple thích tự tập ngoài trời trong không gian riêng tư hơn là tại khuôn viên Apple Campus.
5 giờ sáng là thời điểm Tim Cook hoạt động thể dục. CEO Apple thích tự tập ngoài trời trong không gian riêng tư hơn là tại khuôn viên Apple Campus.

Tim Cook tỏ ra rất nghiêm túc với việc tập thể dục. Ông cũng không quên nhấn mạnh chiếc Apple Watch đã giúp ông kiểm soát cân nặng và giữ được vóc dáng như ý muốn.
Tim Cook tỏ ra rất nghiêm túc với việc tập thể dục. Ông cũng không quên nhấn mạnh chiếc Apple Watch đã giúp ông kiểm soát cân nặng và giữ được vóc dáng như ý muốn.

Không rõ Cook có ăn sáng thường xuyên hay không, nhưng trong một buổi trả lời phỏng vấn tờ New York Times, ông cho biết bản thân thích dùng trứng, ngũ cốc không đường, sữa hạnh nhân. Ngoài ra, ông cũng thích ăn thịt gà xông khói.
Không rõ Cook có ăn sáng thường xuyên hay không, nhưng trong một buổi trả lời phỏng vấn tờ New York Times, ông cho biết bản thân thích dùng trứng, ngũ cốc không đường, sữa hạnh nhân. Ngoài ra, ông cũng thích ăn thịt gà xông khói.

CEO Apple có tiếng là một vị sếp đòi hỏi cao theo phong cách “không thương xót”. Ông thường tổ chức các cuộc họp kéo dài triền miên, đặt câu hỏi về mọi thứ và gửi email cho nhân viên bất kể khi nào.
CEO Apple có tiếng là một vị sếp đòi hỏi cao theo phong cách “không thương xót”. Ông thường tổ chức các cuộc họp kéo dài triền miên, đặt câu hỏi về mọi thứ và gửi email cho nhân viên bất kể khi nào.

CEO Apple có tiếng là một vị sếp đòi hỏi cao theo phong cách “không thương xót”. Ông thường tổ chức các cuộc họp kéo dài triền miên, đặt câu hỏi về mọi thứ và gửi email cho nhân viên bất kể khi nào.
CEO Apple có tiếng là một vị sếp đòi hỏi cao theo phong cách “không thương xót”. Ông thường tổ chức các cuộc họp kéo dài triền miên, đặt câu hỏi về mọi thứ và gửi email cho nhân viên bất kể khi nào.

Thỉnh thoảng Tim Cook vẫn ăn trưa với nhân viên Apple ở căn tin công ty.
Thỉnh thoảng Tim Cook vẫn ăn trưa với nhân viên Apple ở căn tin công ty.
Bên cạnh thói quen bắt đầu làm việc từ sớm, Cook từng chia sẻ ông cũng là một trong những người rời khỏi văn phòng trễ nhất.
Bên cạnh thói quen bắt đầu làm việc từ sớm, Cook từng chia sẻ ông cũng là một trong những người rời khỏi văn phòng trễ nhất.

Theo Fortune, khi nói đến những hoạt động sau giờ làm, Cook thường giữ im lặng và không chia sẻ nhiều.
Theo Fortune, khi nói đến những hoạt động sau giờ làm, Cook thường giữ im lặng và không chia sẻ nhiều.

Bên cạnh đó, ông thích dành thời gian ở bên ngoài, bằng cách đi bộ và đạp xe lúc rảnh rỗi.
Bên cạnh đó, ông thích dành thời gian ở bên ngoài, bằng cách đi bộ và đạp xe lúc rảnh rỗi.

Người đứng đầu Apple dành 7 tiếng để ngủ ban đêm, đồng nghĩa với việc ông phải bắt đầu lên giường lúc 20h45 để có thể thức dậy vào sáng sớm.
Người đứng đầu Apple dành 7 tiếng để ngủ ban đêm, đồng nghĩa với việc ông phải bắt đầu lên giường lúc 20h45 để có thể thức dậy vào sáng sớm.


Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận