Hacker tấn công website của ông Trump và bà Clinton trước ngày bầu cử

Hacker tấn công website của ông Trump và bà Clinton trước ngày bầu cử


Website của ông Trump vào ngày bầu cử 8/11. Ảnh chụp màn hình.

Website của ông Trump vào ngày bầu cử 8/11. Ảnh chụp màn hình.

Hôm 6/11, công ty quan sát một vụ tấn công 30 giây nhằm vào website của ông Trump. Hôm 7/11, tiếp tục một cuộc tấn công khác nhằm vào cả website tranh cử của hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, không trang web nào gặp sự cố gián đoạn dịch vụ.

Hãng bảo mật Flashpoint cho rằng các cuộc tấn công này dường như độc lập và do các nhóm khác nhau triển khai song đều sử dụng botnet Mirai, được phân loại tấn công HTTP layer 7 và đều kéo dài 30 giây. Tấn công HTTP layer 7 thường có mục tiêu vào từng phần website, khiến khó truy cập hơn bình thường. Trong khi đó, Mirai là bộ công cụ tấn công từ chối dịch vụ nguồn mở đã khiến Internet của nước Mỹ tê liệt thời gian qua.

Cho đến hôm nay, danh tính của hacker vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, một hacker nổi tiếng là Jono Gaukster đã đứng ra nhận trách nhiệm cho loạt tấn công đầu tiên nhằm vào website ông Trump.

Các cuộc tấn công DDoS chỉ ảnh hưởng đến website của ứng cử viên Tổng thống, không tác động đến cơ sở hạ tầng của quá trình bầu cử. Chuyên gia của Flashpoint tin rằng chúng không được nhà nước khác “giật dây” mà phương thức, kỹ thuật, quy trình đều có đặc điểm chung với hacker hoạt động trong các diễn đàn ngầm.

Chúng cũng không mang động cơ chính trị. Hacker ngầm thường hành động để gây chú ý, tạo tiếng vang hay sự đột phá.

Theo ICTNews

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận