395 học sinh đạt giải Vàng thi giải Toán qua mạng Internet năm 2015-2016

395 học sinh đạt giải Vàng thi giải Toán qua mạng Internet năm 2015-2016

395 học sinh đạt giải Vàng thi giải Toán qua mạng Internet năm 2015-2016

Cuộc thi giải Toán qua mạng Internet - ViOlympic năm học 2015 - 2016 được chính thức phát động ngày 18/9/2015.

ViOlympic là cuộc thi cấp quốc gia về Toán học trên Internet (giải Toán bằng tiếng Việt và tiếng Anh) do Bộ GD&ĐT chỉ đạo, Tập đoàn FPT và ĐH FPT là đơn vị tổ chức. Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn quốc, được bắt đầu tổ chức từ năm 2008. Đến nay ViOlympic đã thu hút hơn 20 triệu thành viên, lan tỏa đến hơn 700 huyện thuộc 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Vòng thi quốc gia cuộc thi ViOlympic năm học 2015 - 2016 đã được tổ chức vào ngày 8/4/2016, với sự tham gia của 9.150 thí sinh ở 5 khối lớp 4, 5, 8, 9 và 11 trên cả nước, tăng 30% so với số thí sinh dự vòng quốc gia cuộc thi ViOlympic năm học 2014 - 2015. Trong hơn 9.000 thí sinh tham gia vòng chung kết quốc gia cuộc thi ViOlympic năm nay, có có 6.780 học sinh các khối lớp 5, 9 và 11 đến từ 55 tỉnh, thành phố dự thi Toán tiếng Việt; và 2.370 học sinh khối lớp 4 và 8 của 40 địa phương tham gia phần thi Toán tiếng Anh.

Theo kế hoạch vừa được Ban tổ chức chính thức công bố, năm nay là năm đầu tiên lễ tổng kết và trao giải cuộc thi ViOlympic được tổ chức ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Cụ thể, tại miền Bắc, lễ trao giải diễn ra vào ngày 14/5 tại Nhà hát lớn Hà Nội; ở miền Nam là vào ngày 21/5 tại trường THPT Mạc Đĩnh Chi, quận 6, TP.HCM; và tại miền Trung, lễ trao giải được tổ chức vào ngày 28/5 ở trường THCS Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng.

Trước đó, lần lượt vào các ngày 25/4 và 6/5/2016, trên website chính thức của cuộc thi tại địa chỉ: violympic.vn, Ban tổ chức đã công bố kết quả thi và danh sách các học sinh đạt giải vòng quốc gia cuộc thi giải Toán qua mạng Internet - Violympic năm học 2015 - 2016.

Theo đó, sẽ có 2.458 bộ huy chương được trao cho các thí sinh xuất sắc trong vòng thi chung kết quốc gia cuộc thi ViOlympic năm học 2015 - 2016, gồm 395 giải Vàng, 829 giải Bạc và 1.234 giải Đồng.

Thống kê của Ban tổ chức cũng cho hay, trong vòng thi chung kết quốc gia, ở phần thi Toán tiếng Việt dành cho học sinh các khối 5, 9 và 11, có 1.851 học sinh đạt giải, với 312 giải Vàng, 645 giải Bạc và 894 giải Đồng. Còn ở phần thi Toán tiếng Anh dành cho học sinh khối lớp 4 và 8, năm nay sẽ có 607 thí sinh được trao giải, gồm 83 giải Vàng, 184 giải Bạc và 340 giải Đồng.

Riêng với phần thi Toán trực tuyến quốc tế Global ViOlympic, năm 2016 là năm đầu tiên được tổ chức, diễn ra song song với cuộc thi ViOlympic trong nước. Với phần thi quy mô quốc tế này, học sinh Tiểu học và THCS các nước tham gia theo 3 vòng: vòng Tự luyện, vòng Quốc gia và vòng Quốc tế. Các dạng bài thi của Global ViOlympic trong năm đầu tiên triển khai gồm: Sắp xếp, Cặp bằng nhau, Trắc nghiệm và Tự luận.

Như ICTnews đã đưa tin, trong gần 3.800 học sinh của 5 nước Úc, Bulgaria, Mông Cổ, Ghana, Việt Nam dự vòng chung kết Global ViOlympic diễn ra từ ngày 28/3 đến 3/4/2016, có 151 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 300/300; Phổ điểm của các thí sinh còn lại dao động từ 235 - 270 điểm. Ở vòng thi này, Việt Nam có 3.076 thí sinh tham gia.

Cũng theo Ban tổ chức, trong năm đầu tiên tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng quy mô quốc tế này, sẽ chỉ có các học sinh xuất sắc của Việt Nam trong vòng thi chung kết được trao giải. Cụ thể, theo công bố của Ban tổ chức, giải được trao cho các học sinh theo 2 nhóm lứa tuổi gồm học sinh Tiểu học và học sinh THCS. Ở khổi Tiểu học, các giải Nhất, Nhì, Ba lần lượt thuộc về các học sinh Nguyễn Hoàng Ngân, Nguyễn Anh Vũ và Phạm Việt Hưng. Với khối THCS, bên cạnh giải Nhất của thí sinh Nguyễn Đoàn Phúc Đức, Ban tổ chức cũng sẽ trao giải Nhì và Ba cho hai thí sinh Trần Thiện Nhân và Phạm Huỳnh Vĩnh Phát.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận