Bất chấp các dự báo khả quan, thị trường chip nhớ và mảng kinh doanh chip của Samsung sẽ bắt đầu lao dốc từ năm sau?

Bất chấp các dự báo khả quan, thị trường chip nhớ và mảng kinh doanh chip của Samsung sẽ bắt đầu lao dốc từ năm sau?

Cả Samsung và SK Hynix đều đã có một năm 2017 đầy khởi sắc và có thể coi là năm hoàng kim của cả hai nhờ nhu cầu bộ nhớ flash DRAM và NAND liên tục tăng mạnh. Hầu hết các khách hàng trên toàn cầu đều là các hãng sản xuất smartphone và máy chủ doanh nghiệp.

Bất chấp các dự báo khả quan, thị trường chip nhớ và mảng kinh doanh chip của Samsung sẽ bắt đầu lao dốc từ năm sau?

Samsung dự kiến sẽ đạt mức lợi nhuận kỷ lục trong Q3/2017 với con số 13,4 tỷ USD, tăng 178,8% so với năm ngoái. Trong đó mảng giải pháp thiết bị, chịu trách nhiệm sản xuất chip nhớ cũng chứng kiến mức tăng doanh thu kỷ lục, chiếm 68% lợi nhuận hàng quý.

Mặc dù vậy, các nhà phân tích khá bi quan khi cho rằng, siêu chu kỳ năm nay có thể sẽ không tiếp tục lặp lại vào năm sau. Một phần bởi giá bán đã chạm đỉnh và nhu cầu về smartphone dự kiến có thể chậm lại.

Nhà phân tích Nam Dae-jong thuộc hãng KB Securities khẳng định: “Giá chip nhớ của Samsung, chủ yếu là DRAM có thể tiếp tục tăng trong năm tới nhưng sự tăng trưởng sẽ không còn mạnh mẽ như năm nay. Đặc biệt, nhu cầu về chip NAND sử dụng trên các thiết bị di động và PC có thể chứng kiến đà suy giảm trong năm 2018”.

Những đối thủ từ Trung Quốc đang "nhăm nhe" vị thế của Samsung

Giới phân tích nhận định, Samsung đang phải đối mặt với những đối thủ khó chơi nổi lên từ Trung Quốc. Đặc biệt, những đối thủ này có thể sẽ là những mối nguy về lâu dài cho hãng điện tử Hàn Quốc.

Nam Dae-jong chia sẻ thêm: “Đa số các công ty Trung Quốc sẽ bắt đầu vận hành nhà máy chip trong Q2/2018. Ngay cả khi họ không có đủ kinh nghiệm sản xuất linh kiện bán dẫn quy mô lớn thì phía chính phủ Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh ngành kinh doanh chip. Điều này sẽ tạo ra mối đe dọa lớn cho các nhà cung ứng chip hiện tại trong tương lai”.

Nhà phân tích Yoo Jong-woo thuộc hãng Korea Investment & Securities cũng tin tưởng, nhu cầu chip nhớ và giá bán năm 2018 sẽ không tăng mạnh như năm nay.

Bất chấp các dự báo khả quan, thị trường chip nhớ và mảng kinh doanh chip của Samsung sẽ bắt đầu lao dốc từ năm sau?

Jong-woo cho rằng, giá chip nhớ vào năm 2018 sẽ tăng mạnh trong bối cảnh nhu cầu chip nhớ đang dần hạ nhiệt đối với các dòng sản phẩm như smartphone hay máy chủ.

Ngoài ra, việc thu hẹp quy mô của các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc sẽ góp phần cản trở đà đi lên của ngành công nghiệp chip nhớ.

Theo hãng phân tích Strategy Analytics, lượng smartphone Trung Quốc xuất xưởng sẽ giảm 4,3% trong Q4/2017, qua đó làm suy yếu nhu cầu về smartphone và chip nhớ.

Không lâu sau khi xuất hiện tin đồn nhu cầu chip nhớ sụt giảm vào năm sau, giá cổ phiếu của Samsung đã giảm xuống mức 2,41 triệu Won (1990 USD/cổ phiếu), thấp hơn 8% so với tháng trước. Cùng ngày, cổ phiếu của SK Hynix đã giảm xuống 74 ngàn Won (68,82 USD/cổ phiếu), giảm 10,9% so với tháng 11.

Tham khảo KoreaTimes

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận