Bộ TT&TT: 100% cán bộ tín nhiệm bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng

Bộ TT&TT: 100% cán bộ tín nhiệm bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng

Hội nghị do Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT tổ chức, đã diễn ra dưới sự chủ trì của Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son.

Bộ TT&TT: 100% cán bộ tín nhiệm bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son chủ trì Hội nghị sáng 3/2 tại trụ sở Bộ TT^TT. Ảnh: N.M

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết: "Căn cứ vào các văn bản pháp lý như Quyết định số 27 của Thủ tướng Chính phủ  ngày 19/2/2003 về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo, hôm nay, Bộ TT&TT triển khai việc bổ nhiệm lại cán bộ theo quy định của Đảng. Hội nghị lấy phiếu để bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng diễn ra trong không khí vui vẻ, phấn khởi chuẩn bị đón Tết Bính Thân 2016, chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII".

Bộ TT&TT: 100% cán bộ tín nhiệm bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cùng Thứ trưởng Trương Minh Tuấn và Thứ trưởng Phạm Hồng Hải (từ phải qua trái) bỏ phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng và Nguyễn Thành Hưng. Ảnh: N.M

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh: "Cả hai Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng và Nguyễn Thành Hưng đều đã có rất nhiều năm công tác và trưởng thành trong ngành TT&TT".

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng sinh ngày 10/11/1958, từng học trường Kỹ thuật Bưu điện, sau đó được đào tạo nghiên cứu sinh tại Pháp, rồi về công tác trong ngành Bưu điện, đảm nhiệm các chức danh như Vụ phó rồi Vụ trưởng Vụ Chính sách Bưu chính..; đến năm 2006 được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ TT&TT; ngày 24/2/2011 đã được bổ nhiệm lại lần 1.

Bộ TT&TT: 100% cán bộ tín nhiệm bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng

Các cán bộ chủ chốt của Bộ TT&TT nhiệt tình bỏ phiếu bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng và Nguyễn Thành Hưng. Ảnh: N.M

Từ năm 2011 đến trước tháng 6/2015, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phụ trách mảng CNTT (gồm cả điện tử, bản quyền phần mềm...). Từ tháng 6/2015, ông được Bộ trưởng Bộ TT&TT phân công phụ trách lĩnh vực pháp chế, khoa học công nghệ, đào tạo, bưu chính chuyển phát, tiêu chuẩn chất lượng...

Còn Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng sinh ngày 20/8/1960, đã được đào tạo ngành điện tử tại Cộng hòa dân chủ Đức từ năm 1978 – 1984, từng công tác tại Viện Kỹ thuật Bưu điện, từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; đến năm 2006 được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ TT&TT; và ngày 24/2/2011 đã được bổ nhiệm lại lần 1.

Từ năm 2011 đến trước tháng 7/2014, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phụ trách mảng tiêu chuẩn chất lượng, pháp chế, khoa học công nghệ, bưu chính chuyển phát, hợp tác quốc tế... Từ tháng 7/2014, ông phụ trách thêm mảng báo chí, TT&TT. Và từ tháng 6/2015, ông được Bộ trưởng Bộ TT&TT phân công phụ trách mảng CNTT.

Bộ TT&TT: 100% cán bộ tín nhiệm bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng

Tổng Biên tập Báo Bưu điện Việt Nam Võ Đăng Thiên (áo khoác sáng màu) tham gia bỏ phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng. Ảnh: N.M

"Cả hai đồng chí đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, năng động sáng tạo, có trách nhiệm cao trong công việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cả hai đều được đào tạo bài bản về ngoại ngữ. Trong đó, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng thành thạo 3 ngoại ngữ gồm Anh, Nga và Séc; Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng thành thạo 2 ngoại ngữ gồm Đức và Anh. 10 năm qua, cả hai đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành TT&TT", Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhận định.

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Hội nghị sáng nay, 100% đại biểu tham dự Hội nghị đã bỏ phiếu đồng thuận với việc bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng và Nguyễn Thành Hưng.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận