Cộng đồng CNTT Đà Nẵng chào đón Ngày hội lập trình viên vào ngày 14/4

Cộng đồng CNTT Đà Nẵng chào đón Ngày hội lập trình viên vào ngày 14/4

Sau 3 mùa tổ chức thành công (từ năm 2015 đến 2017), DevDay Đà Nẵng đã nhận được sự tin tưởng và đồng hành của nhiều công ty CNTT lớn. Năm nay, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng và Công ty Axon Active Việt Nam tiếp tục là đơn vị tổ chức chương trình cùng với sự tham gia của các nhà tài trợ chính: Công ty AgilityIO, Asian Tech, Code Engine Studio, Axon Active, mgm technology partners, Netnam, CMC Telecom, Cốc Cốc... và các đơn vị hỗ trợ truyền thông: Ybox, ICT Đà Nẵng, ICT News…

DevDay Đà Nẵng 2018 dự kiến quy tụ hơn 1.500 người tham gia. Đây không chỉ là ngày hội giúp cho các lập trình viên, sinh viên CNTT và các bạn trẻ yêu công nghệ chia sẻ kiến thức, tiếp cận và cập nhật những xu hướng công nghệ trên thế giới, mà còn là cơ hội giao lưu, kết nối trong cộng đồng CNTT tại Đà Nẵng.

Cộng đồng CNTT Đà Nẵng chào đón Ngày hội lập trình viên vào ngày 14/4

Các hội thảo mang tính tương tác cao tại DevDay

DevDay Đà Nẵng mùa thứ 4 sẽ mở ra cơ hội gặp gỡ, giao lưu học hỏi cho các lập trình viên với đội ngũ 33 diễn giả/nhóm diễn giả là các chuyên gia đến từ các công ty và tổ chức trong và ngoài nước như: KLARA Business AG, Mozilla, Code Engine Studio, AgilityIO, Asian Tech, Axon Active, FPT Software, Cốc Cốc, Seadev, mgm technology partners, Sioux, Enouvo, BAP, iViettech, Đại học Duy Tân, Passerelles Numériques Vietnam, Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng…

Tại những phiên hội thảo này, các diễn giả sẽ tập trung vào việc chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm thực tế, gia tăng tương tác và đặt vấn đề để người nghe có cơ hội đào sâu và thảo luận. Các chủ đề về công nghệ được mang đến DevDay lần này khá phong phú, từ những xu hướng đang “hot” như Blockchain, thực tế ảo/thực tế tăng cường, chatbot, bảo mật web, điện toán đám mây… đến việc đi sâu cập nhật và chia sẻ về sự phát triển của các ngôn ngữ lập trình thông dụng hiện nay. Ngoài ra, các bạn lập trình viên cũng có cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về chuyện nghề bởi các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm.

Bên lề các phiên hội thảo, còn có sự tham gia của 14 tổ chức, doanh nghiệp tại khu gian hàng công nghệ: AgilityIO, Asian Tech, Code Engine Studio, Axon Active, Trường Đại học Bách khoa, mgm technology partners, Netnam, Cốc Cốc, Enouvo, BAP, Framgia, Neolab, Trung tâm phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng, FPT Software… Đây chính là nơi tuyệt vời để người tham dự có thể trải nghiệm những sản phẩm thực tế, những công nghệ “hot” từ các công ty CNTT, tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp và trò chuyện trực tiếp với nhà tuyển dụng.

Cộng đồng CNTT Đà Nẵng chào đón Ngày hội lập trình viên vào ngày 14/4

Trải nghiệm tại các gian hàng công nghệ

Theo Ban tổ chức sự kiện, buổi tiệc đêm sôi động vào cuối ngày là một trong những hoạt động được người tham gia mong đợi nhất. Đây là lúc mọi người được thư giãn và vui chơi hết mình cùng âm nhạc và ẩm thực sau một ngày dài. Ngoài những phần quà được tặng xuyên suốt cả sự kiện thì trong buổi tiệc này, người tham dự sẽ còn có cơ hội rút thăm trúng thưởng những phần quà công nghệ giá trị như: Điện thoại iPhone 8, Đồng hồ thông minh Apple Watch, tai nghe Beats EP On-Ear…

Đăng ký tham gia miễn phí DevDay Đà Nẵng 2018 tại: www.devday.org và cập nhật các thông tin chi tiết của DevDay 2018 tại: www.fb.com/devday.org

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận