Gần 1.200 học sinh các tỉnh phía Bắc đoạt giải ViOlympic năm 2015-2016

Gần 1.200 học sinh các tỉnh phía Bắc đoạt giải ViOlympic năm 2015-2016

Gần 1.200 học sinh các tỉnh phía Bắc đoạt giải ViOlympic năm 2015-2016

Lễ tôn vinh và trrao giải cuộc thi giải Toán qua Internet - ViOlympic năm học 2015 - 2016 khu vực phía Bắc diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 14/5/2016.

Lễ tôn vinh và trao giải cuộc thi ViOlympic năm học 2015 - 2016 khu vực phía Bắc vừa được tổ chức sáng nay, ngày 14/5/2016, tại Hà Nội. Sự kiện này mở đầu cho chuỗi sự kiện tổng kết và trao giải ViOlympic được tổ chức tại 3 miền Bắc - Trung - Nam nhằm tôn vinh những học sinh đạt thành tích xuất sắc cũng như khích lệ phong trào học tập bộ môn Toán trên cả nước.

Buổi lễ có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển, đại diện các Sở, Phòng GD&ĐT cùng đông đảo thầy cô giáo và học sinh xuất sắc của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên nước chủ nhà Việt Nam chào đón sự tham dự của đại diện các nước Úc và Mông Cổ, hai quốc gia đạt thành tích tốt trong cuộc thi giải Toán qua mạng quy mô quốc tế Global ViOlympic 2016.

Theo thống kê của Ban tổ chức, cuộc thi giải Toán qua Internet (giải Toán bằng tiếng Việt và tiếng Anh) năm học 2015 - 2016 đã thu hút sự tham gia của khoảng 8 triệu học sinh trong cả nước. Trong đó, 6 triệu thí sinh thi Toán tiếng Việt, tăng 20% so với năm học 2014 - 2015; và 2 triệu thí sinh thi Toán tiếng Anh, tăng gấp đôi so với năm học trước.

Sau 18 vòng thi (với cuộc thi Toán tiếng Việt) và 9 vòng thi (đối với cuộc thi Toán tiếng Anh), vòng thi quốc gia cuộc thi ViOlympic lần thứ 8 đã thu hút 9.180 học sinh trên toàn quốc tham dự, tăng hơn 22% so với năm học 2014 - 2015.

Kết quả chung cuộc, có 2.141 thí sinh đoạt giải cuộc thi giải Toán qua Internet năm học 2015 – 2016, gồm 244 học sinh khối 4; 554 học sinh khối lớp 5; 250 học sinh khối lớp 8; khối lớp 9 dẫn đầu về số lượng học sinh đạt giải với 590 em và con số này ở khối lớp 11 là 503 học sinh.

Cũng  theo thống kê của Ban tổ chức, trong 2.141 học sinh đoạt giải quốc gia thi ViOlympic năm nay, có 411 em đạt giải Vàng, 731 em đạt giải Bạc và 999 em giành giải Đồng.

Năm học sinh xuất sắc nhất, đều đạt điểm tuyệt đối 300/300 và dẫn đầu các khối lớp trong cuộc thi ViOlympic  năm học 2015 - 2016 là: Trần Minh Đức, học sinh lớp 4A5, trường Tiểu học Lý Thái Tổ, Cầu Giấy, Hà Nội; Trần Hoàng Nam, lớp  5D, trường Tiểu học Đoàn Kết, Hà Đông, Hà Nội; Cao Quốc Dũng, lớp 8A2 trường THCS Yên Lạc, Vĩnh Phúc;  Nguyễn Thanh Huyền, lớp 9A2  trường  THCS Phạm Huy Quang, Đông Hưng, Thái Bình; Phạm Duy Thành, lớp 11B3, trường THPT  chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên.

Gần 1.200 học sinh các tỉnh phía Bắc đoạt giải ViOlympic năm 2015-2016

Các thí sinh Top 3 của 8 bảng thi đấu cuộc thi ViOlympic năm học 2015 - 2016 được FPT trao tặng máy tính bảng Samsung.

Tại lễ trao giải diễn ra sáng 14/5, bên cạnh việc vinh danh và trao thưởng cho các học sinh của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã xuất sắc đoạt giải cuộc thi ViOlympic năm học 2015 - 2016, Tập đoàn FPT đã trao tặng 24 máy tính bảng Samsung cho Top 3 thí sinh đạt thành tích cao nhất cả nước ở 8 bảng thi đấu. Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, trường Đại học FPT đã trao 3 suất học bổng toàn phần trị giá  280 triệu đồng/suất cho 3 học sinh xuất sắc nhất cuộc thi ở khối 11.

Năm 2016 còn là năm đầu tiên cuộc thi ViOlympic vươn tầm quốc tế với dự án Global ViOlympic dành cho học sinh khối Tiểu học và THCS. Global ViOlympic 2016 đã thu  hút sự quan tâm của hơn 32.000 thí sinh của 35 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiêu biểu như Úc, Mông Cổ, Bulgaria, Ghana…và đã có 3.800 học sinh lọt vào vòng thi chung kết quốc tế.

Theo kế hoạch, lễ trao giải cuộc thi ViOlympic năm học 2015 - 2016 khu vực miền Nam và miền Trung sẽ lần lượt được tổ chức tại TP.HCM vào ngày 21/5 và tại Đà Nẵng vào 28/5/2016.

ViOlympic là cuộc thi cấp quốc gia về Toán học trên Internet do Bộ GD&ĐT chỉ đạo, Tập đoàn FPT và Đại học FPT là đơn vị tổ chức. Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn quốc với  số lượng học sinh đăng ký dự thi lên tới 5 triệu em mỗi năm. Đến nay, ViOlympic đã thu hút gần 21 triệu thành viên, lan tỏa đến hơn 700 huyện thuộc 63 tỉnh, thành phố. Để góp mặt ở vòng thi quốc gia, tất cả các thí sinh đều phải trải qua các vòng thi tự do, vòng thi cấp trường, cấp quận (huyện) và cấp tỉnh. Những thí sinh xuất sắc nhất sẽ giành quyền tham dự vòng thi cấp quốc gia.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận