Hội nghị sơ kết công tác của VDCA Thêm 7 hội viên tập thể và 1 hội viên cá nhân được kết nạp vào Hội Truyền thông Số Việt Nam

Hội nghị sơ kết công tác của VDCA Thêm 7 hội viên tập thể và 1 hội viên cá nhân được kết nạp vào Hội Truyền thông Số Việt Nam

Sáng 7/7, Hội Truyền thông Số Việt Nam (VDCA) đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Nhân dịp này, VDCA đã kết nạp thêm 7 hội viên tập thể, 1 hội viên cá nhân và bổ nhiệm 1 Phó Chủ tịch phụ trách khu vực phía Nam.

Mở đầu hội nghị, ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch VDCA đã có bài phát biểu ngắn chào mừng các thành viên tới tham dự hội nghị. VDCA có tuổi đời còn non trẻ, mới chỉ đi vào hoạt động được 6 năm nay nhưng ngày càng thu hút được nhiều thành viên đăng ký tham gia. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của một tổ chức hội có sức trẻ và đầy tiềm năng phát triển như VDCA.

Thêm 7 hội viên tập thể và 1 hội viên cá nhân được kết nạp vào Hội Truyền thông Số Việt Nam - ảnh 1
 Chủ tịch VDCA Nguyễn Minh Hồng phát biểu khai mạc hội nghị

Ông Lê Đức Sảo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VDCA thay mặt cho lãnh đạo Hội sơ kết về những công việc mà VDCA đã làm được thời gian qua. Cụ thể, VDCA đã tổ chức được 4 cuộc hội thảo, trong đó có 1 hội thảo về CMCN 4.0 – Kinh tế số, 2 hội thảo và 1 cuộc tọa đàm về an ninh mạng trong đó có sự tham dự của chuyên gia châu Âu và báo giới.

Từ kết quả các cuộc hội thảo về an ninh mạng, Ban chấp hành hội VDCA đã thảo luận, hoàn thiện báo cáo gửi Quốc hội tham gia góp ý cho dự thảo Luật An ninh mạng.

Ngày 5/7 vừa qua, Bộ Thông tin Truyền thông, VDCA đã cùng với công ty IDG tổ chức Hội thảo quốc gia về Chính phủ Điện tử. Lần đầu tiên VDCA kết hợp với Cục tin học hóa Bộ Thông tin – Truyền thông công bố chỉ số xếp hạng chính quyền điện tử các bộ ngành và tỉnh thành.

Thêm 7 hội viên tập thể và 1 hội viên cá nhân được kết nạp vào Hội Truyền thông Số Việt Nam - ảnh 2
Ông Lê Đức Sảo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VDCA sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ông Lê Đức Sảo cho biết VDCA đã phát động và sẽ tiếp tục bình xét để trao giải thưởng Truyền thông Số 2018 (Vietnam Digital Awards 2018). Đây là giải thưởng lần đầu tiên được VDCA đưa ra để vinh danh các tổ chức và cá nhân có thành tích trong lĩnh vực CNTT và Truyền thông Số, dự kiến diễn ra vào tuần đầu tháng 11. Lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng của VTV.

VDCA sẽ phối hợp với VP Bank tổ chức giải Golf vào tháng 10/2018. Ngoài ra, VDCA cũng đang xúc tiến thành lập Câu lạc bộ Cafe Số với mong muốn đây sẽ là một nơi sinh hoạt chung bổ ích cho các thành viên.

VDCA cũng đang dự kiến kết hợp với Huawei trao tặng 100 bộ máy tính cho 5 điểm trường tại 5 tỉnh còn khó khăn.

Nhận xét về nhiệm vụ hoạt động trong 6 tháng tới, ông Lê Thống Nhất, Chủ tịch HĐQT công ty Netland bày tỏ sự lo lắng về công tác tuyên truyền cho Giải thưởng Công nghệ Số Việt Nam. Ông Lê Thống Nhất nói rằng VDCA cần phải tạo ra một giải thưởng có tầm cỡ, có uy tín để những người nhận giải cảm thấy vinh dự. Ông Nhất cũng đề xuất tên gọi của giải thưởng nên được đổi thành “Cánh hạc vàng”, chứ để tên tiếng Anh là Vietnam Digital Awards thì không phải ai cũng hiểu.

Thêm 7 hội viên tập thể và 1 hội viên cá nhân được kết nạp vào Hội Truyền thông Số Việt Nam - ảnh 3
 Ông Lê Thống Nhất, CEO Netland phát biểu tại hội nghị

Ông Đặng Vũ Tuấn, Phó Giám đốc Sở thông tin Truyền thông Hà Nội nói rằng ông làm CNTT đã được 40 năm. Ông nhận thấy hiện nay Internet và công nghệ đang là cơ hội cho truyền thông hiện đại. Hình thức truyền thông theo phương thức cũ giờ đã không còn hiệu quả. Công nghệ số gắn với Truyền thông số. Chính vậy tên giải thưởng có chữ Công nghệ số là hợp lý. Ông Tuấn lưu ý rằng Ban tổ chức giải nên làm trọng tâm và trọng điểm để tránh những hạn chế.

Thêm 7 hội viên tập thể và 1 hội viên cá nhân được kết nạp vào Hội Truyền thông Số Việt Nam - ảnh 4
Ông Đặng Vũ Tuấn -- Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nội, Ủy viên thường vụ VDCA

Báo cáo trước Ban chấp hành VDCA, ông Đào Việt Anh – Giám đốc Trung tâm CNTT của Hội cho biết, trung tâm của ông đang xây dựng một ứng dụng báo cháy qua điện thoại thông minh, lần đầu tiên có tại Việt Nam. Khi có cháy, hệ thống sẽ gọi điện trực tiếp cho cư dân trong tòa nhà. Ứng dụng HotAlarm được cài đặt trên điện thoại rất dễ dàng, không yêu cầu nhiều về phần cứng. Ứng dụng được Cảnh sát PCCC đánh giá cao vì đây là một giải pháp mang tính nhân văn. Trung tâm sẽ tiếp tục phát triển và hoàn thiện ứng dụng này trong thời gian tới.

Kết nạp 7 hội viên tập thể, 1 hội viên cá nhân và bầu 1 Phó Chủ tịch phụ trách phía Nam

Tại hội nghị, Ban chấp hành VDCA đã tiến hành biểu quyết bầu bổ sung một Phó Chủ tịch Hội phụ trách phía Nam. Kết quả là ông Vũ Đình Ánh, CEO kiêm Tổng giám đốc công ty TNHH Alpha Holdings đã được bầu vào chức vụ này.

Thêm 7 hội viên tập thể và 1 hội viên cá nhân được kết nạp vào Hội Truyền thông Số Việt Nam - ảnh 5
 Ông Vũ Đình Ánh, CEO kiêm TGĐ Alpha Holdings được bầu làm Phó Chủ tịch VDCA phụ trách phía Nam

VDCA cũng tiến hành bầu bổ sung 5 ủy viên thường vụ bao gồm các ông: Bùi Như Uyên (nguyên vụ trưởng Vụ tổ chức Bộ TTTT, Trưởng ban phát triển hội viên), Nguyễn Nguyên Vũ (Chánh VP Hội), Vũ Kiêm Văn (Phó Tổng thư ký Hội), Nguyễn Quang Đồng (Viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách & và phát triển truyền thông), Lê Văn Nghiêm (nguyên Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại).

Video: Chủ tịch VDCA Nguyễn Minh Hồng trao chứng nhận hội viên mới cho 7 công ty và 1 cá nhân

Cũng nhân dịp này, VDCA đã công bố việc kết nạp thêm 7 hội viên tập thể và một hội viên cá nhân, bao gồm:

- Công ty CP Công nghệ và Truyền thông ICOMM Việt Nam

- Viện Công nghệ và Nhân lực Quốc tế ITIM

- Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Nam

- Công ty Cổ phần An toàn Thông tin MVS

- Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Savis Việt Nam

- Công ty Cổ phần Alofarm Việt Nam

- Công ty TNHH Phát triển công nghệ Truyền thông Kinh tế số Việt Nam

và 1 cá nhân là bà Nguyễn Thúy Ngọc, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ giáo dục.

Dưới đây là những hình ảnh tại hội nghị sơ kết công tác của VDCA ngày 7/7:

Thêm 7 hội viên tập thể và 1 hội viên cá nhân được kết nạp vào Hội Truyền thông Số Việt Nam - ảnh 6
Các hội viên mới chụp ảnh lưu niệm với ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ TT-TT, Chủ tịch danh dự VDCA
Thêm 7 hội viên tập thể và 1 hội viên cá nhân được kết nạp vào Hội Truyền thông Số Việt Nam - ảnh 7
Đại diện các hội viên tập thể nhận bằng chứng nhận từ Chủ tịch VDCA
Thêm 7 hội viên tập thể và 1 hội viên cá nhân được kết nạp vào Hội Truyền thông Số Việt Nam - ảnh 8
Chủ tịch VDCA trao bằng chứng nhận hội viên cho Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ ICOMM Việt Nam
Thêm 7 hội viên tập thể và 1 hội viên cá nhân được kết nạp vào Hội Truyền thông Số Việt Nam - ảnh 9
Đại diện Công ty TNHH Phát triển công nghệ Truyền thông Kinh tế số Việt Nam đón nhận chứng nhận hội viên từ Chủ tịch VDCA
Thêm 7 hội viên tập thể và 1 hội viên cá nhân được kết nạp vào Hội Truyền thông Số Việt Nam - ảnh 10
Trao chứng nhận cho Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ Savis Việt Nam
Thêm 7 hội viên tập thể và 1 hội viên cá nhân được kết nạp vào Hội Truyền thông Số Việt Nam - ảnh 11
Chủ tịch VDCA trao chứng nhận hội viên cho Công ty Cổ phần Alofarm Việt Nam
Thêm 7 hội viên tập thể và 1 hội viên cá nhân được kết nạp vào Hội Truyền thông Số Việt Nam - ảnh 12
Chủ tịch và các phó chủ tịch VDCA giai đoạn 2017-2021
Thêm 7 hội viên tập thể và 1 hội viên cá nhân được kết nạp vào Hội Truyền thông Số Việt Nam - ảnh 13
 
Thêm 7 hội viên tập thể và 1 hội viên cá nhân được kết nạp vào Hội Truyền thông Số Việt Nam - ảnh 14
Ông Lê Quang Tự Do - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Bộ TT-TT, Ủy viên Ban chấp hành VDCA
Thêm 7 hội viên tập thể và 1 hội viên cá nhân được kết nạp vào Hội Truyền thông Số Việt Nam - ảnh 15
Ông Phạm Anh Tuấn - Tổng biên tập báo VietnamNet, Ủy viên Ban thường vụ VDCA
Thêm 7 hội viên tập thể và 1 hội viên cá nhân được kết nạp vào Hội Truyền thông Số Việt Nam - ảnh 16
Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng và Tổng thư ký hội VDCA Lê Đức Sảo
Thêm 7 hội viên tập thể và 1 hội viên cá nhân được kết nạp vào Hội Truyền thông Số Việt Nam - ảnh 17
Ông Vũ Kiêm Văn, Phó Tổng thư ký VDCA phát biểu tại Hội nghị
Thêm 7 hội viên tập thể và 1 hội viên cá nhân được kết nạp vào Hội Truyền thông Số Việt Nam - ảnh 18
Chủ tịch VDCA phát biểu tại hội nghị
Thêm 7 hội viên tập thể và 1 hội viên cá nhân được kết nạp vào Hội Truyền thông Số Việt Nam - ảnh 19
Các đại biểu đọc báo cáo tổng kết hoạt động của VDCA
Thêm 7 hội viên tập thể và 1 hội viên cá nhân được kết nạp vào Hội Truyền thông Số Việt Nam - ảnh 20
Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Chủ tịch VDCA
Thêm 7 hội viên tập thể và 1 hội viên cá nhân được kết nạp vào Hội Truyền thông Số Việt Nam - ảnh 21
Thêm 7 hội viên tập thể và 1 hội viên cá nhân được kết nạp vào Hội Truyền thông Số Việt Nam - ảnh 22
Thêm 7 hội viên tập thể và 1 hội viên cá nhân được kết nạp vào Hội Truyền thông Số Việt Nam - ảnh 23
 Ông Đào Việt Anh, Giám đốc Trung tâm CNTT của VDCA giới thiệu về app báo cháy trên smartphone
Thêm 7 hội viên tập thể và 1 hội viên cá nhân được kết nạp vào Hội Truyền thông Số Việt Nam - ảnh 24
 Các đại biểu giơ tay biểu quyết kết nạp bổ sung 5 ủy viên thường vụ
Thêm 7 hội viên tập thể và 1 hội viên cá nhân được kết nạp vào Hội Truyền thông Số Việt Nam - ảnh 25
Ông Lê Đức Sảo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VDCA
Thêm 7 hội viên tập thể và 1 hội viên cá nhân được kết nạp vào Hội Truyền thông Số Việt Nam - ảnh 26
Thêm 7 hội viên tập thể và 1 hội viên cá nhân được kết nạp vào Hội Truyền thông Số Việt Nam - ảnh 27
Thêm 7 hội viên tập thể và 1 hội viên cá nhân được kết nạp vào Hội Truyền thông Số Việt Nam - ảnh 28
Thêm 7 hội viên tập thể và 1 hội viên cá nhân được kết nạp vào Hội Truyền thông Số Việt Nam - ảnh 29
Ông Nguyễn Lương Phán, Phó tổng biên tập báo Dân Trí, Ủy viên thường vụ VDCA phát biểu về giải thưởng Vietnam Digital Awards 2018
Đăng Khoa - Việt Anh/VietTimes

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

 

Tham gia bình luận