Khai trương Điểm kết nối cung cầu công nghệ vùng Bắc Trung bộ

Khai trương Điểm kết nối cung cầu công nghệ vùng Bắc Trung bộ

Điểm kết nối cung cầu được xây dựng nhằm thúc đẩy thị trường khoa học và công nghệ , đẩy mạnh các định chế trung gian nhằm đưa nhanh kết quả nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tiễn.

Trong khuôn khổ Chương trình giao lưu kỷ niệm "Năm đoàn kết hữu nghị Việt – Lào 2017", ngày 24/6 tại TP. Vinh, Nghệ An có lễ khai trương "Điểm kết nối cung – cầu công nghệ vùng Bắc Trung bộ".

Tham dự lễ khai trương có ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN; ông Boviengkham Vongdara - Bộ trưởng Bộ KH&CN Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; các viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, các tổ chức trung gian về chuyển giao công nghệ, các doanh nghiệp trong tỉnh.

Về phía tỉnh Nghệ An có ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; ông Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh cho biết: Thời gian qua, để thúc đẩy thị trường KH&CN, Bộ KH&CN đã nỗ lực hoàn thiện cơ bản môi trường pháp lý cho thị trường KH&CN và đẩy mạnh việc xây dựng các định chế trung gian. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách và cho triển khai các đề án, chương trình quốc gia về KH&CN nhằm hỗ trợ các hoạt động khoa học theo cơ chế thị trường; thúc đẩy cung-cầu công nghệ; khuyến khích các hoạt động tư vấn, ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh phát biểu tại lễ khai trương
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh phát biểu tại lễ khai trương

"Để đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phát triển đất nước nhanh và bền vững, tất yếu chúng ta phải lựa chọn con đường phát triển dựa vào khoa học công nghệ" - Bộ trưởng khẳng định và kỳ vọng, kết quả hoạt động của các điểm kết nối cung cầu công nghệ sẽ tạo tính lan tỏa và kết nối cao của hệ thống hạ tầng phục vụ hoạt động ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; đưa nhanh ứng dụng tiến bộ KH&CN vào thực tiễn cuộc sống, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Cùng với sự kiện khai trương điểm kết nối cung cầu công nghệ vùng Bắc Trung bộ tại Nghệ An, Bộ trưởng mong muốn lộ trình xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm khoa học và công nghệ của vùng sớm trở thành hiện thực. Ông cũng đề nghị các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp, các nhà khoa học và tổ chức KH&CN tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với tỉnh Nghệ An và các tỉnh vùng Bắc Trung bộ; từ đó tạo tính lan tỏa thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng nói riêng và cả nước nói chung.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Boviengkham Vongdara và Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cắt băng Lễ khai trương Điểm kết nối cung – cầu công nghệ Vùng Bắc Trung bộ.
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Boviengkham Vongdara và Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cắt băng Lễ khai trương Điểm kết nối cung – cầu công nghệ Vùng Bắc Trung bộ.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Huỳnh Thanh Điền khẳng định: Nghệ An đã và đang có những bước phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế, KH&CN, giáo dục đào tạo, y tế.

Ông Điền cũng kỳ vọng điểm kết nối cung - cầu công nghệ tại Nghệ An sẽ mở ra những cơ hội hợp tác, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh nói riêng và của các địa phương khu vực nói chung để từ đó có thể phát triển được các sản phẩm chủ lực, trọng điểm, mang lại lợi thế của địa phương, của vùng đạt được năng suất và chất lượng cao, từng bước hướng ra thị trường cả nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Nghệ An cũng cam kết sẽ phát huy tối đa hiệu quả của điểm kết nối cung cầu công nghệ trong thời gian tới.

Điểm kết nối cung cầu công nghệ tại Nghệ An đi vào hoạt động sẽ là nơi tư vấn công nghệ, kết nối đầu tư tài chính - công nghệ, tư vấn cải tiến kỹ thuật với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn trực tuyến; tổ chức các khóa đào tạo về kỹ năng đàm phán chuyển giao, mua bán công nghệ; kỹ năng quản lý công nghệ trong doanh nghiệp; hình thành mạng lưới các điều phối viên về chuyển giao công nghệ; xây dựng dữ liệu công nghệ, chuyên gia công nghệ; tổ chức các buổi giới thiệu, trình diễn mô hình công nghệ, hội thảo chuyên đề và theo nhu cầu của doanh nghiệp trong tỉnh và vùng Bắc Trung bộ.

Bước đầu, điểm kết nối cung cầu công nghệ tại nghệ An đã trang bị phương tiện làm việc phục vụ tư vấn được kết nối với hệ thống internet tốc độ cao để thực hiện tư vấn trực tuyến; trang bị hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu công nghệ với hơn 1.785 công nghệ thuộc 18 lĩnh vực; kết nối đội ngũ chuyên gia tư vấn với hơn 400 chuyên gia trong và ngoài nước và hơn 50 sản phẩm KH&CN.

P.V

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận