Sinh viên Việt Nam xếp thứ 34/128 tại chung kết toàn cầu lập trình ACM/ICPC 2017

Sinh viên Việt Nam xếp thứ 34/128 tại chung kết toàn cầu lập trình ACM/ICPC 2017

Sinh viên Việt Nam xếp thứ 34/128 tại chung kết toàn cầu lập trình ACM/ICPC 2017

128 đội tuyển đại diện cho tuổi trẻ sinh viên CNTT từ 82 quốc gia vừa tranh tài tại Chung kết toàn cầu kỳ thi lập trình ACM/ICPC 2017 tại Mỹ.

ACM/ICPC là kỳ thi lập trình sinh viên lớn nhất thế giới với lịch sử 40 năm, quy tụ các tài năng lập trình sinh viên toán cầu, năm 2017 thu hút 46.381 sinh viên từ 2.948 trường đai học tại 103 quốc gia tham gia.

Qua các vòng loại khu vực 6 châu lục, 128 đội tuyển từ 128 trường khác nhau xếp hạng cao nhất các vòng loại đã tới Mỹ thi đấu chung kết ACM/ICPC toàn cầu. Mỗi trường gồm 3 sinh viên và một huấn luyện viên đại diện Các trường đại học nổi tiếng thế giới đều có mặt tại kỳ thi này như: MIT, Harward, Stanford, Chicago, Tổng hợp Moscow, St. Petersburg, Belarus, Kiev, Warsaw, Giao thông Thượng Hải, Thanh Hoa, Tổng hợp Bắc kinh, Tổng hợp Tokyo, Tổng hợp Seoul, Tổng hợp Đài Loan…

Tại vòng thi chung kết toàn cầu ACM/ICPC năm nay, Ban giám khảo đã ra 12 bài giải thuật và công bố có 4 bài cực khó thách thức các nhà lập trình trẻ.

Sinh viên Việt Nam xếp thứ 34/128 tại chung kết toàn cầu lập trình ACM/ICPC 2017

Đội tuyển Linux của ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội tại chung kết toàn cầu ACM/ICPC 2017.

Đội tuyển sinh viên Việt Nam góp mặt tại World Final ACM/ICPC 2017 là đội tuyển Linux đến từ ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội gồm các sinh viên Phạm Văn Hạnh, Phan Đức Nhật Minh, Nguyễn Duy và HLV Hồ Đắc Phương (ngay sau kỳ thi Phạm Văn Hạnh sẽ đi thực tập tại Facebook London) và ngoài ra còn 1 sinh viên Việt Nam trong đội hình trường Tokyo Institute of Technology.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận