UAV quân sự Trung Quốc lớn nhất bay thử lần đầu

UAV quân sự Trung Quốc lớn nhất bay thử lần đầu

Caihong 5, thiết bị bay không không người lái lớn nhất do Trung Quốc chế tạo, đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.

Theo China News, Caihong 5 đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên của mình tại một sân bay ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, vào hôm 14/7 vừa qua. Được sản xuất tại Tập đoàn Công nghệ và Khoa học Hàng không Trung Quốc (CASC), UAV này có độ sải cánh dài 21 m và có thể chở trọng tải nặng tới 1 tấn.

Caihong 5 (Rainbow 5) là loại UAV lớn nhất trong dòng Rainbow, có thể bay với quãng đường lên tới 10.000 km, hoạt động liên tục trên không trong 60 giờ.

UAV này có thể thực hiện nhiệm vụ thăm dò, do thám, giám sát, tuần tra, xác định mục tiêu và tấn công. Nó cũng có thể được sử dụng cho các mục đích dân sự như khảo sát tài nguyên, điều tra thiên tai hoặc trong các tình huống khẩn cấp. Chiếc máy bay không người lái này lần đầu tiên được giới thiệu tại một triển lãm hàng không quốc tế tại thành phố Chu Hải, miền nam Trung Quốc vào năm 2016.

Truyền thông Trung Quốc cho hay mẫu máy bay này đã sẵn sàng cho việc sản xuất hàng loạt.

G.L

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận