Cục Viễn thông: “Thị trường dịch vụ roaming quốc tế đã cạnh tranh nên không cần nhà nước can thiệp”

Cục Viễn thông: “Thị trường dịch vụ roaming quốc tế đã cạnh tranh nên không cần nhà nước can thiệp”

Cục Viễn thông: “Thị trường dịch vụ roaming quốc tế đã cạnh tranh nên không cần nhà nước can thiệp”

Giá cước dịch vụ roaming quốc tế dự báo sẽ giảm mạnh trong thời gian tới.

Mới đây, ông Nguyễn Đức Trung, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, nhà mạng được quyền chủ động về giá cước và thời gian đàm phán với các đối tác về dịch vụ chuyển vùng quốc tế cả chiều đi và chiều đến. Theo ông Nguyễn Đức Trung, thay đổi về chính sách quản lý này được thực hiện từ 1/6/2017 sẽ thúc đẩy khuyến khích đầu tư vào Việt Nam khi tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng được dùng dịch vụ chuyển vùng quốc tế với giá cước phù hợp và người dân Việt Nam được dùng chuyển vùng quốc tế chiều đi tương đồng với chiều đến.

Ông Nguyễn Đức Trung cho biết, với công bố này doanh nghiệp hoàn toàn chủ động về giá cước và thời gian đàm phán với các đối tác về dịch vụ chuyển vùng quốc tế cả chiều đi và chiều đến tùy theo thực tế giá cước chuyển vùng quốc tế của thị trường và các dịch vụ có khả năng thay thế.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận