K+ độc quyền phát sóng giải bóng đá giao hữu quốc tế M-150

K+ độc quyền phát sóng giải bóng đá giao hữu quốc tế M-150

K+ độc quyền phát sóng giải bóng đá giao hữu quốc tế M-150

Lịch thi đấu giải bóng đã M-150.

Giải đấu quy tụ những đội bóng mạnh tại khu vực và châu lục như U23 Nhật Bản, U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Uzbekistan, U23 Myanmar, chủ nhà U23 Thái Lan. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự M-150 dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo. Toàn bộ giải đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh thể thao K+PM của Truyền hình K+.

Theo thể thức thi đấu, 6 đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tại mỗi bảng tính điểm xếp hạng. Hai đội nhất bảng sẽ giành quyền vào chung kết tranh ngôi vô địch, trong khi hai đội đứng thứ 2 tại mỗi bảng sẽ gặp nhau tranh vị trí thứ 3.Đội vô địch giải bóng đá giao hữu quốc tế M150 Cup 2017 sẽ nhận Cup và số tiền thưởng lên tới 20.000 USD.

Tại vòng bảng, chủ nhà U23 Thái Lan nằm cùng bảng đấu với 2 đội bóng mạnh của châu Á là U23 Nhật Bản, U23 Triều Tiên. Trong khi đó ở bảng đấu còn lại, U23 Việt Nam sẽ chạm trán với U23 Uzbekistan và một đại diện của bóng đá Đông Nam Á khác là U23 Myanmar.

Mới đây, chủ nhà Thái Lan vừa công bố danh sách U23 Thái Lan gồm 29 cầu thủ được triệu tập ở đợt này với đa số là những cầu thủ vừa vô địch SEA Games 29 tại Malaysia vừa qua. Trong khi đó, Myanmar cũng thật sự rất coi trọng giải đấu gồm toàn các đội mạnh ở xứ Chùa tháp nên đã đăng ký đội hình mạnh, gồm cả ngôi sao Aung Thu. Rõ ràng, với mục đích chuẩn bị cho VCK U23 châu Á thì các đội dự giải giao hữu này cũng sẽ đều mang lực lượng mạnh nhất và thi đấu với quyết tâm cao.

HLV Park Hang Seo sẽ cùng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải M-150 Cup. Kể từ sau trận đấu với Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2019, đây mới là lần thứ 2 người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới được chứng kiến tài cầm quân của ông thầy người Hàn Quốc trong vai trò HLV trưởng của Đội tuyển Việt Nam. M-150 Cup sẽ là cơ hội để HLV Park Hang Seo thử nghiệm đội hình, chiến thuật cũng như lối chơi cho đội tuyển và cũng là dịp cọ xát cho lứa cầu thủ U23 như Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải… trước thềm vòng chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra vào năm sau tại Trung Quốc.

Trước các đối thủ mạnh như U23 Uzbekistanvà U23 Myanmar, U23 Việt Nam cũng cần một đội hình vững vàng. Trong bản danh sách 32 tuyển thủ U23 Việt Nam được triệu tập, CLB Hoàng Anh Gia Lai đóng góp tới 9 người. Đội bóng xếp thứ 2 về số cầu thủ được triệu tập là CLB Hà Nội với 7 người, SHB Đà Nẵng đóng góp 5 người.Theo kế hoạch, ĐT U23 Việt Nam tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho đến ngày 7/12 sẽ lên đường sang Thái Lan dự giải quốc tế M-150 Cup.

Toàn bộ giải đấu sẽ được Truyền hình K+ phát sóng độc quyền trên hệ thống PayTV và OTT. Đặc biệt,trọn vẹn những trận đấu của U23 Việt Nam tại M-150 Cup 2017 sẽ được phát sóng tới các khán giả trên kênh K+PM từ ngày 9/12/2017 đến 15/12/2017.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận