Nigeria yêu cầu người đăng ký SIM phải chụp ảnh chân dung kèm theo dấu vân tay

Nigeria yêu cầu người đăng ký SIM phải chụp ảnh chân dung kèm theo dấu vân tay


>> Các quốc gia khác có yêu cầu người dân chụp ảnh chân dung khi đăng ký thuê bao?

Theo Sách trắng về Đăng ký bắt buộc đối với SIM trả trước, Nigeria là một quốc gia không có hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin định danh. Do đó, việc kiểm tra danh tính dựa trên giấy tờ tùy thân có sẵn và sự hiện diện của người đó. Quá trình thu thập dữ liệu cũng gặp nhiều khó khăn, chẳng hạn như hệ thống địa chỉ tại Nigeria cũng không đồng nhất, khiến việc xác nhận địa chỉ người dùng gặp khó khăn.

Tuy nhiên, giải pháp mà Nigeria đưa ra là yêu cầu người đăng ký bổ sung thêm một bức ảnh và một dấu vân tay như một phần trong quá trình đăng ký. Sự kết hợp của các dữ liệu sinh trắc học và ảnh chụp, cùng các thông tin cá nhân được chụp lại trong qua trình đăng ký, chẳng hạn như ngày tháng năm sinh, điện thoại và các giấy tờ định danh, tạo nên một sự đảm bảo chắc chắn rằng người đã đăng ký là một cá nhân duy nhất. Vì các loại giấy tờ đều có thể làm giả, và tội phạm chuyên nghiệp có thể dễ dàng tạo ra những bản đăng ký giả, vậy nên một bức ảnh kèm theo chứng minh thư sẽ là cầu nối liên kết giữa một cá nhân thực với một số điện thoại được đăng ký. Tổng thống Buhari Nigeria từng phát biểu: "Chúng ta đều biết những chiếc SIM không đăng ký đang được những kẻ khủng bố sử dụng từ giữa năm 2009 đến nay như thế nào, ít nhất 10.000 người đã Nigeria bị giết bởi Boko Haram” [nhóm phiến quân Hồi giáo tại Nigeria – PV].

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận