Ảnh: Nga bàn giao lô xe tăng T-90SA mới cho khách hàng

Ảnh: Nga bàn giao lô xe tăng T-90SA mới cho khách hàng

(Kiến Thức) - Mới đây, Nga đã tiếp tục thực hiện bàn giao thêm một số lượng nhỏ xe tăng T-90SA trang bị hệ thống Shtora cho Algeria. 

Anh: Nga ban giao lo xe tang T-90SA moi cho khach hang
Các trang mạng Algeria mới đây đăng tải một vài hình ảnh tại một cảng biển nước này cho thấy, Nga tiếp tục bàn giao thêm các xe tăng T-90SA cho Quân đội Algeria theo hợp đồng đã ký kết từ trước đó.  

Anh: Nga ban giao lo xe tang T-90SA moi cho khach hang-Hinh-2
Đáng lưu ý, các nguồn tin cho biết, lô xe tăng T-90SA lần này được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động Shtora hoàn thiện với đèn nhiễu OTShU-1-7.  

Anh: Nga ban giao lo xe tang T-90SA moi cho khach hang-Hinh-3
OTShU-1-7 là một trong những cảm biến quan trọng trong hệ thống phòng vệ chủ động Shtora thiết kế để chống lại các loại vũ khí diệt tăng dùng hệ dẫn đường laser hoặc dẫn đường hồng ngoại... 

Anh: Nga ban giao lo xe tang T-90SA moi cho khach hang-Hinh-4
Đèn nhiễu OTShU-7-1 trong Shtora được thiết kế để làm giả tín hiệu hồng ngoại, khiến hệ thống điều khiển bắn của tên lửa chống tăng nhầm lẫn giữa tín hiệu tên lửa và Shtora, làm nó đưa ra chỉ dẫn sai cho tên lửa dẫn tới việc tên lửa hoặc là lao đầu xuống đất, hoặc là bay lên trời. 

Anh: Nga ban giao lo xe tang T-90SA moi cho khach hang-Hinh-5
Khoảng 200 chiếc xe tăng T-90SA đang phục vụ trong Quân đội Algeria cũng được trang bị hệ thống phòng vệ Shtora nhưng không có đèn nhiễu OTShU-7-1.  

Anh: Nga ban giao lo xe tang T-90SA moi cho khach hang-Hinh-6
Năm 2009, Algeria đã ký hợp đồng đầu tiên mua 185 chiếc T-90SA, đợt 2 được ký vào năm 2011 mua 120 chiếc nữa với giá 470 triệu USD. Và trong năm 2015, Algeria ký tiếp hợp đồng 200 chiếc T-90MS (gồm cả sản xuất trong nước theo giấy phép của Rosoboronexport). 

Anh: Nga ban giao lo xe tang T-90SA moi cho khach hang-Hinh-7
Các xe tăng T-90SA xuất khẩu cho Algeria về cơ bản là sửa đổi từ phiên bản T-90S dành cho xuất khẩu của dòng tăng T-90. Các xe tăng này được sản xuất bởi Uralvagonzavod và nâng cấp với động cơ 1.000 mã lực do Chelyabinsk sản xuất. 

Anh: Nga ban giao lo xe tang T-90SA moi cho khach hang-Hinh-8
Các xe tăng T-90SA được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động Shtora đời đầu, thiếu đèn nhiều, nhưng vẫn có giáp Kontakt-5 bổ trợ.  

Anh: Nga ban giao lo xe tang T-90SA moi cho khach hang-Hinh-9
Xe tăng được trang bị hỏa lực pháo 2A46M 125mm với hệ thống nạp đạn tự động, có khả năng phóng tên lửa chống tăng qua nòng.  

Anh: Nga ban giao lo xe tang T-90SA moi cho khach hang-Hinh-10
Ngoài xe tăng T-90, Algeria còn có khoảng 500 chiếc T-72M1 đã được nâng cấp lên chuẩn AG của Ukraine, 300 chiếc T-62 và 270 chiếc T-54/55.   

Hoàng Lê

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận