Bất ngờ: Nga tung cả xe bọc thép BPM-97 tới Syria

Bất ngờ: Nga tung cả xe bọc thép BPM-97 tới Syria

(Kiến Thức) - Xuất hiện loạt ảnh cho thấy dòng xe bọc thép BPM-97 của Nga đã được triển khai tới Syria tham gia cuộc chiến chống khủng bố. 

Bat ngo: Nga tung ca xe boc thep BPM-97 toi Syria
 Dòng xe bọc thép BPM-97 vốn chỉ trang bị hạn chế cho lực lượng biên phòng, lực lượng đặc nhiệm Nga đã bất ngờ xuất hiện hàng loạt tại Syria.

Bat ngo: Nga tung ca xe boc thep BPM-97 toi Syria-Hinh-2
Trên các trang mạng của lực lượng ủng hộ Quân đội Syria mới đây đăng tải loạt ảnh cho thấy dòng xe bọc thép BPM-97 do Nga sản xuất xuất hiện trên khu vực tập kết quân sự của Quân đội Syria.  

Bat ngo: Nga tung ca xe boc thep BPM-97 toi Syria-Hinh-3
 Như vậy, sau BTR-80, BTR-82A, tăng T-90, tới lượt BPM-97 là phương tiện cơ giới hạng nặng mới nhất được Quân đội Nga sử dụng ở Syria cho cuộc chiến chống khủng bố. Tuy nhiên, đáng chú ý là BPM-97 vốn chỉ trang bị cho biên phòng và các đơn vị đặc nhiệm Bộ Nội vụ Nga lại được triển khai ở Syria. 

Bat ngo: Nga tung ca xe boc thep BPM-97 toi Syria-Hinh-4
  BPM-97 là dòng xe bọc thép chở quân do kỹ sư Andrei Nikolaev thiết kế năm 1997, được nhà máy Kamskiy avtomobilny Zavod sản xuất từ năm 1999 với số lượng 150 chiếc. Dòng xe này chủ yếu trang bị hạn chế cho bộ đội biên phòng và các đơn vị đặc nhiệm trực thuộc Bộ nội vụ Liên bang Nga. Nguồn ảnh: Military-Today

Bat ngo: Nga tung ca xe boc thep BPM-97 toi Syria-Hinh-5
 BPM-97 vốn được thiết kế trên khung gầm xe vận tải đa dụng KamAZ-4326. Nó có trọng lượng khoảng 10 tấn, dài 5,3m, rộng 1,9m và cao 1,83-2,3m. Nguồn ảnh: Wiki

Bat ngo: Nga tung ca xe boc thep BPM-97 toi Syria-Hinh-6
 Xe bọc thép BPM-97 được bọc giáp thép toàn thân cho khả năng chống đạn 7,62mm, riêng mặt trước chống được đạn 12,7mm. Thân kiểu chữ V giúp nó chống chịu được vụ nổ của mìn chống tăng tương đương 6-8kg TNT. Nguồn ảnh: Wiki

Bat ngo: Nga tung ca xe boc thep BPM-97 toi Syria-Hinh-7
 Cabin chở quân cho phép mang theo được 12 binh sĩ cùng đầy đủ trang bị vũ khí. Họ có thể thoát ra bằng cửa hậu hoặc... Nguồn ảnh: Wiki

Bat ngo: Nga tung ca xe boc thep BPM-97 toi Syria-Hinh-8
 ….các cửa lớn trên nóc xe. Nguồn ảnh: Wiki

Bat ngo: Nga tung ca xe boc thep BPM-97 toi Syria-Hinh-9
 Cận cảnh vị trí ngồi của lái xe. Nguồn ảnh: Wiki

Bat ngo: Nga tung ca xe boc thep BPM-97 toi Syria-Hinh-10
 BPM-97 có thể trang bị tháp pháo nhỏ trên nóc xe lắp súng máy hạng nặng 12,7mm Kord hoặc KPV 14,5mm cùng súng máy 7,62mm và súng phóng lựu 30mm. Nguồn ảnh: Wiki

Bat ngo: Nga tung ca xe boc thep BPM-97 toi Syria-Hinh-11
 Trong ảnh là vị trí ngồi của pháo thủ trong tháp pháo trên BPM-90. Nguồn ảnh: Wiki

Bat ngo: Nga tung ca xe boc thep BPM-97 toi Syria-Hinh-12
Với động cơ diesel 240 mã lực, BPM-97 có thể di chuyển với tốc độ tối đa đến 90km/h, tầm hoạt động 1.000km. Nguồn ảnh: Wiki 

Chiến Xa

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận