Bí ẩn lô xe tăng Nga vừa chuyển giao cho Syria

Bí ẩn lô xe tăng Nga vừa chuyển giao cho Syria

(Kiến Thức) - Các xe tăng Nga đều giấu tháp nên khó có thể nhận định Moscow đã viện trợ T-55 hay T-62 cho Quân đội Syria.

Bi an lo xe tang Nga vua chuyen giao cho Syria
 Mạng SyriaL vừa đăng tải hình ảnh kèm chú thích khẳng định rằng một lô xe tăng Nga đã được tàu vận tải chuyển tới cảng Tartus của Syria. Lô hàng này hiện không rõ được Moscow viện trợ hay là hàng mua mới của chính quyền Assad cho Quân đội Syria vốn đang chịu tổn thất nặng nề. Nguồn ảnh: SyriaL 

Bi an lo xe tang Nga vua chuyen giao cho Syria-Hinh-2
Điều bí hiểm là hiện không rõ đó là loại xe tăng nào, tất cả các xe đều được quay tháp pháo về sau nên rất khó để nhận biết. Tuy nhiên, với đặc điểm “hiếm” trên thân xe với tấm thép bổ sung gồ lên đoạn giao cắt mặt thân trên và thân dưới thì tạm xác định dòng tăng này thuộc T-55AM hoặc T-62M. Nguồn ảnh: SyriaL 

Bi an lo xe tang Nga vua chuyen giao cho Syria-Hinh-3
Trong ảnh là một chiếc xe tăng T-55AM với những hộp thép gắn chặt vào mặt trước thân. Đây là phiên bản hiện đại hóa của dòng tăng huyền thoại T-55. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin 

Bi an lo xe tang Nga vua chuyen giao cho Syria-Hinh-4
Quân đội Nga hiện không sử dụng T-55AM trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nhưng vẫn còn số lượng rất lớn có thể lên tới hàng nghìn chiếc lưu kho bảo quản lâu dài. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin 

Bi an lo xe tang Nga vua chuyen giao cho Syria-Hinh-5
T-55AM là phiên bản hiện đại hóa trên cơ sở thế hệ T-55 và T-55A với hệ thống điều khiển hỏa lực mới Volna, được trang bị hệ thống tên lửa chống tăng phóng qua nòng D-10T2S 9K116-1 Bastion với bộ dẫn đường 1K13 BOM. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin 

Bi an lo xe tang Nga vua chuyen giao cho Syria-Hinh-6
 Phiên bản tăng T-55AM cũng nhận động cơ mới V-55U công suất 620 mã lực, cải tiến hệ thống truyền động và xích, tăng giáp, tăng khả năng chống mìn, chống bom napalm và cải thiện khả năng kháng chất phóng xạ.  Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin 

Bi an lo xe tang Nga vua chuyen giao cho Syria-Hinh-7
Đặc biệt, pháo chính D-10T2S được trang bị hệ thống ổn định nòng cải tiến Tskilon-M1 và kính ngắm TShSM-32PV. Trên gốc pháo chính được tích hợp khí tài đo xa laser. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin 

Bi an lo xe tang Nga vua chuyen giao cho Syria-Hinh-8
Đáng chú ý, tháp pháo xe tăng T-55AM được bổ sung thêm hai khối giáp BDD tăng đáng kể khả năng chống đạn xuyên giáp. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin

Bi an lo xe tang Nga vua chuyen giao cho Syria-Hinh-9
Tuy nhiên đặc điểm lạ trên lô xe tăng Syria nhận được từ Nga cũng có trên T-62M (Object 166M) - phiên bản hiện đại hóa sâu của dòng T-62 được ra mắt năm 1983. Cũng như T-55AM, T-62M không còn trong biên chế Quân đội Nga nhưng vẫn nằm trong kho bảo quản lâu dài với số lượng hàng nghìn chiếc. Cách đây vài năm trước đã có tin Nga đã bắt đầu “bán sắn vụn” T-62M, thế nhưng với số lượng rất lớn thì việc này cũng khó mà nhanh được. Chính vì thế, hoàn toàn có khả năng các quốc gia muốn mua T-62M hay là nhận viện trợ theo hình thức nào đó vẫn khả thi. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin 

Bi an lo xe tang Nga vua chuyen giao cho Syria-Hinh-10
Gói nâng cấp hiện đại hóa T-62M cũng tương tự như gói T-55M với việc nâng cấp hỏa lực và hệ thống điều khiển hỏa lực, nâng động cơ - truyền động, tăng cường giáp bảo vệ. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin 

Bi an lo xe tang Nga vua chuyen giao cho Syria-Hinh-11
Cụ thể, hỏa lực pháo U-8TS 115mm được trang bị hệ thống ổn định Meteor-M1, máy tính đường đạn BV-62 và đặc biệt tích hợp khả năng bắn tên lửa chống tăng 9K116-2 Sheksna qua nòng pháo chính. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin 

Bi an lo xe tang Nga vua chuyen giao cho Syria-Hinh-12
 Mặt trước tháp pháo xe tăng T-62M được bổ sung hai hộp giáp hình bán nguyệt BDD cung cấp khả năng kháng cự đạn xuyên giáp kiểu nổ lõm (ví dụ như đạn RPG-7), lắp thêm các tấm giáp để kháng mìn quanh thân. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin 

Tin video truyền hình xem nhiều nhất

Những pha xử lý bóng “ma thuật” của các cầu thủ

Chiến Xa

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận