Đây là "taxi chiến trường" hiện đại nhất ở Đông Nam Á

Đây là "taxi chiến trường" hiện đại nhất ở Đông Nam Á

Xe thiết giáp chở quân Terrex-3 được trang bị tháp pháo điều khiển từ xa 30 mm có sức mạnh chiến đấu ngang ngửa xe chiến đấu bộ binh.

Day la
 Công nghiệp quốc phòng Singapore được đánh giá có công nghệ phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, tập đoàn Singapore Technologies Kinetics đã phát triển thành công nhiều mẫu xe thiết giáp chở quân hiện đại. Ảnh: Military Today

Day la
Trong đó, mẫu xe thiết giáp chở quân Terrex 3 là một thiết kế rất ấn tượng và đầy sức mạnh. Đây là phiên bản phát triển hơn nữa từ Terrex 2. Xe được phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu về mẫu xe trinh sát bọc thép cho quân đội Australia. Ảnh: Military Today

Day la
 Terrex 3 có thiết kế khá hầm hố với cấu hình 8x8 bánh. Xe có chiều dài 8 m, rộng 3,6 m, cao 2,8 m, trọng lượng chiến đấu 35 tấn. Ê kíp vận hành 3 người, xe có thể chở theo 10 binh lính với đầy đủ trang bị. Ảnh: Military Today
Day la
 Terrex 3 được trang bị tháp pháo do Elbit, Israel chế tạo. Tháp lắp pháo tự động 30 mm, súng máy đồng trục 7,62 mm. Ngoài ra, nóc tháp pháo có thể lắp tên lửa chống tăng, hoặc súng máy hạng nặng 12,7 mm theo yêu cầu của khách hàng. Ảnh: Snafu-solomon

Day la
 Xét về hỏa lực và trọng lượng, Terrex 3 được đánh giá ngang ngửa với các xe chiến đấu bộ binh. Thậm chí, xe được xem là phương tiện chiến đấu bộ binh bánh lốp. Ảnh: Military Today

Day la
Đáy xe được thiết kế với 2 lớp hình chữ V giúp giảm thiểu thiệt hại khi cán mìn, vật liệu nổ tự chế. Hệ thống treo của xe được thiết kế đặc biệt cho phép vượt nhiều địa hình hiểm trở. Ảnh: Military Today

Day la
 Binh sĩ lên xuống xe thông qua cửa phía sau. Ghế ngồi bên trong có thể hấp thụ chấn động của vụ nổ mìn, giảm thiểu thương vong cho binh lính và ê kíp lái. Ảnh: Military Today

Day la
Terrex 3 được trang bị hệ thống cảm biến hiện đại với khả năng quan sát 360 độ xung quanh xe. Chỉ huy và pháo thủ được trang bị các màn hình cảm ứng giúp quan sát và lựa chọn mục tiêu dễ dàng hơn. Ảnh: Defence Studies 

Day la
 Terrex 3 được công khai lần đầu trong năm 2016. Mẫu xe bọc thép chở quân này đã được đưa vào danh sách đấu thầu trong chương trình mua sắm xe trinh sát bọc thép của quân đội Australia. Ảnh: Israel defense

Day la
Terrex 3 được trang bị động cơ diesel Caterpillar C9.3, công suất 600 mã lực, tốc độ tối đa 90 km/h, dự trữ hành trình 600 km. Xe có khả năng leo dốc 60 độ, chạy ở đường nghiêng 30 độ, lội nước sâu 1,2 m. Ảnh: Israel defense

Day la
 Các mẫu xe thiết giáp nổi tiếng do ST Kinetics sản xuất, từ trái sang Terrex 2, Terrex 3 và Terrex 1. Do khối lượng tăng nên Terrex 3 không có khả năng đổ bộ, đây cũng là một hạn chế của xe so với 2 phiên bản trước. Ảnh: Jane's Defence Weekly

Quốc Minh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận