Đóng thêm tàu đổ bộ, Trung Quốc âm mưu nguy hiểm?

Đóng thêm tàu đổ bộ, Trung Quốc âm mưu nguy hiểm?

(Kiến Thức) - Xuất hiện hình ảnh cho thấy Trung Quốc đang tiếp tục tăng thêm số lượng tàu đổ bộ Type 071 lớn nhất nước này. 

Dong them tau do bo, Trung Quoc am muu nguy hiem?
Theo tạp chí Jane's, một số hình ảnh được dân mạng Trung Quốc chụp mới đây cho thấy, tại nhà máy đóng tàu Hudong-Zhonghua ở Thượng Hải, ít nhất có một tàu đổ bộ Type 071 lớp Quý Châu đang được xây dựng cho Hải quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina 

Dong them tau do bo, Trung Quoc am muu nguy hiem?-Hinh-2
 Các bức ảnh cho thấy phần thân tàu đã được hoàn thành phần lớn, bắt đầu xây dựng kiến trúc thượng tầng phía trước. Người ta dự đoán rằng, có thể Trung Quốc sẽ hạ thủy vào cuối năm nay. Nguồn ảnh: Sina 

Dong them tau do bo, Trung Quoc am muu nguy hiem?-Hinh-3
Đây được cho là chiếc tàu Type 071 thứ 5 được đóng cho Hải quân Trung Quốc. Việc tiếp tục tăng số lượng tàu đổ bộ lớn này cho thấy tham vọng tăng cường lực lượng tác chiến đổ bộ của Trung Quốc trong các năm tiếp theo. Nguồn ảnh: Sina 

Dong them tau do bo, Trung Quoc am muu nguy hiem?-Hinh-4
Tốc độ trang bị Type 071 diễn ra khá nhanh, chiếc đầu tiên biên chế vào năm 2007, hai chiếc tiếp theo lần lượt trang bị năm 2011 và 2012. Điều khiến người ta cảm thấy lo ngại là chúng được biên chế cho Hạm đội Nam Hải hoạt động ở Biển Đông. Nguồn ảnh: Sina 

Dong them tau do bo, Trung Quoc am muu nguy hiem?-Hinh-5
Sau đó 4 năm, đến năm 2016, chiếc thứ 4 được trang bị cho Hạm đội Đông Hải, được tin giữ vai trò chính là thực hiện hoạt động tác chiến đổ bộ khu vực eo biển Đài Loan. Nguồn ảnh: Sina 

Dong them tau do bo, Trung Quoc am muu nguy hiem?-Hinh-6
Tàu đổ bộ lớn Type 071 có chiều dài đến 210m, lượng giãn nước 20.000 tấn. Kích thước này đưa Type 071 trở thành tàu đổ bộ lớn nhất Trung Quốc, top lớn nhất khu vực châu Á. Nguồn ảnh: Sina 

Dong them tau do bo, Trung Quoc am muu nguy hiem?-Hinh-7
 Type 071 có khả năng chở 500-800 binh sĩ, 15-20 xe tăng - thiết giáp (kể cả loại Type 99), 4 tàu đổ bộ đệm khí Type 726 và 2 tàu đổ bộ nhỏ khác. Nguồn ảnh: Sina 

Dong them tau do bo, Trung Quoc am muu nguy hiem?-Hinh-8
Đuôi tàu được thiết kế sân đỗ trực thăng lớn cùng hangar cho phép triển khai 8 trực thăng vận tải hạng nặng Z-8. Nguồn ảnh: Sina 

Dong them tau do bo, Trung Quoc am muu nguy hiem?-Hinh-9
Cùng với việc tiếp tục đóng Type 071, các hình ảnh vệ tinh chụp tháng 12/2016 tại nhà máy Giang Nam cho thấy, có thêm ít nhất 4 tàu đổ bộ đệm khí Type 726 được chế tạo mới. Loại tàu này thường đi kèm với Type 071, có khả năng chuyên chở 50-60 tấn hàng hóa hoặc xe thiết giáp, binh sĩ, tốc độ tối đa 60 hải lý/h. Nguồn ảnh: Sina 

Dong them tau do bo, Trung Quoc am muu nguy hiem?-Hinh-10
Đặc biệt, đáng quan ngại khi Chuẩn Đô đốc Hải quân Trung Quốc Shen Jinlong ngày 28/3 tuyên bố trên truyền thông sau chuyến thăm tới nhà máy Hudong-Zhonghua rằng, nước này chuẩn bị chế tạo tàu đổ bộ trực thăng Type 075 có lượng giãn nước gấp đôi Type 071. Nguồn ảnh: Sina 

An Ninh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận