Khám phá khẩu súng trường tấn công T86 của Đài Loan

Khám phá khẩu súng trường tấn công T86 của Đài Loan

Nhằm tạo ra vũ khí cá nhân phù hợp cho binh sĩ của mình, Đài Loan đã phát triển khẩu trường tấn công T86 trên cơ sở khẩu M16 của Mỹ.

Kham pha khau sung truong tan cong T86 cua Dai Loan
T86 hay Type 86 là mẫu súng trường tấn công được Đài Loan phát triển và chế tạo từ đầu những năm 1990 nhằm thay thế cho khẩu T65 đã lỗi thời. Mặc dù T86 có những nét đặc trưng của dòng súng trường tấn công M16 của Mỹ, nhưng thực chất nó vẫn có những thiết kế riêng của mình để đáp ứng các yêu cầu từ Quân đội Đài Loan về một mẫu vũ khí trong môi trường chiến tranh hiện đại. Nguồn ảnh: r.club.china 

Kham pha khau sung truong tan cong T86 cua Dai Loan-Hinh-2
 Nguyên mẫu XT86 - tiền thân của T86 được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1997 và quá trình thiết kế mẫu súng này được hoàn tất vào năm 1998. Năm 2000, T86 được Đài Loan đưa vào sản xuất hàng loạt nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn thì tạm hoãn do thiếu hụt ngân sách và chỉ có khoảng 4.800 khẩu được chế tạo. Nguồn ảnh: r.club.china

Kham pha khau sung truong tan cong T86 cua Dai Loan-Hinh-3
 Điều này cũng đặt dấu chấm hết cho T86 khi nó bị thay thế bởi người đàn em của mình là T91 vào năm 2003 - một biến thể cải tiến của T86 và nó cũng trở thành dòng súng trường tấn công tiêu chuẩn của Quân đội Đài Loan từ năm 2008 cho tới nay. Nguồn ảnh: media-cache

Kham pha khau sung truong tan cong T86 cua Dai Loan-Hinh-4
 Quay lại thiết kế của T86, nó cũng được phát triển dựa trên thiết kế cơ bản của người tiền nhiệm là T65 khi vẫn sử dụng hệ thống trích khí ngắn cũng như thoi nạp đạn xoay vay mượn từ súng trường tấn công AR-18 lẫn AR-15 của Mỹ. Nhìn chung T86 cũng chỉ biến thể hoàn thiện của T65 bị đánh giá có thiết kế khá tệ. Ngoài cùng trong ảnh là một nguyên mẫu của T86 và kế đến là T91 ta có thể thấy sự thay đổi rõ rệt về mặt thiết kế của chúng. Nguồn ảnh: cbrnarchives

Kham pha khau sung truong tan cong T86 cua Dai Loan-Hinh-5
Điểm khác biệt rõ nét nhất giữa T86 và T65 là thiết kế bên ngoài của súng khi T86 sử dụng lại thước ngắm tiêu chuẩn của M16 còn trên T65 lại là thước ngắm của AR-18 và với biến thể cải tiến là AR-15. Ngoài ra các bộ phận như báng súng, tay cầm hay ốp nòng của T86 cũng được thiết kế lại với vật liệu tổng hợp giúp giảm trọng lượng của súng cũng như tạo sự thoải mái hơn cho người sử dụng cũng vốn là điểm trừ của T65 trước đó. Nguồn ảnh: Sina 

Kham pha khau sung truong tan cong T86 cua Dai Loan-Hinh-6
 T86 cũng khá giống với T65 và M16 ở 3 chế độ bắn gồm bán tự động, bắn ba viên và hoàn toàn tự động, chúng cũng sử dụng chung cỡ đạn 5.56×45mm của NATO. Các tháo lắp hay bảo dưỡng của T86 cũng tương tự M16, trong khi đó việc bảo dưỡng T65 được cho là khá phức tạp ở các biến thể đầu tiên. Nguồn ảnh: image.tuku.china

Kham pha khau sung truong tan cong T86 cua Dai Loan-Hinh-7
 Một khẩu T86 có trọng lượng chỉ 3.17kg và dài tối đa 880mm với nòng súng dài 375mm. Nếu so với T65 kích thước lẫn trọng lượng của T86 đã được rút gọn đi khá nhiều bên cạnh đó nó còn cho phép gắn thêm các thiết bị hổ trợ như kính ngắm quang học hay súng phóng lựu cầm tay. Nguồn ảnh: dtmimage

Kham pha khau sung truong tan cong T86 cua Dai Loan-Hinh-8
 Tầm bắn hiệu quả của súng trường T86 đạt 400m và có thể lên 600m với kính ngắm, tốc độ bắn tối đa của nó là từ 700-800 viên/phút với sơ tốc đầu nòng 840m/s. T86 vẫn sử dụng hộp tiếp đạn tiêu chuẩn STANAG của NATO mặc dù thiết kế hộp đạn được gắn hơi nghiên về phía trước để tránh việc đạn bị chèn khi bắn Nguồn ảnh: dtmimage

Kham pha khau sung truong tan cong T86 cua Dai Loan-Hinh-9
 Trong ảnh là một biến thể tiêu chuẩn của T91 có thiết kế gần giống so với T86 với thước ngắm cơ khí cố định được thay thế bằng thanh rail hỗ trợ tích hợp nhiều trang bị hơn kể cả thước ngắm cơ khí tháo rời. Nguồn ảnh: hyperdouraku

Kham pha khau sung truong tan cong T86 cua Dai Loan-Hinh-10
 Bên cạnh việc được trang bị cho Quân đội Đài Loan cả T86 lẫn T91 đều dành được chỗ đứng trên thị trường xuất khẩu vũ khí thế giới với hàng ngàn đơn vị được chuyển giao cho quân đội các nước. Indonesia cũng là một trong những quốc gia trang bị T91 với hơn 10.000 khẩu chủ yếu được biên chế cho lực lượng an ninh và bảo vệ biên giới. Nguồn ảnh: Arms ID'ed

Kham pha khau sung truong tan cong T86 cua Dai Loan-Hinh-11
 Nhìn chung T86 hay T91 là cách Đài Loan tiêu chuẩn hóa thiết kế các mẫu súng trường tấn công AR-18 hay M16 của Mỹ để chúng phù hợp hơn với binh sĩ Đài Loan cũng như đảm bảo chúng sẽ không bị lỗi thời trong tương lai gần trước khi Quan đội Đài Loan sở hữu một mẫu súng trường tấn công thật sự dành cho riêng họ. Nguồn ảnh: n.yam.com

Trà Khánh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận