Khó đỡ: Philippines bọc bìa giấy cho xe thiết giáp chống IS

Khó đỡ: Philippines bọc bìa giấy cho xe thiết giáp chống IS

(Kiến Thức) - Biện pháp mà nghe qua ai cũng hoảng hồn trên đang được Quân đội Philippines thực sự triển khai trong cuộc chiến chống khủng bố ở Marawi. 

Kho do: Philippines boc bia giay cho xe thiet giap chong IS
Một số trang mạng quốc tế mới đây đăng tải hình ảnh “gây sốc” trong chiến sự ở Marawi – nơi đang diễn ra những cuộc giao tranh giữa quân khủng bố thân IS với Quân đội Philippines. Một trong những hình ảnh khiến người ta “hoảng loạn” nhất lại là nằm ở chính quân đội của Tổng thống Durtete – đó là việc họ lắp những bọc bìa các – tông dày lên xe thiết giáp để “chống đạn”. Nguồn ảnh: Almaznew 

Kho do: Philippines boc bia giay cho xe thiet giap chong IS-Hinh-2
 Trong ảnh, phần tháp pháo chiếc xe hỗ trợ hỏa lực LAV-300 được bọc hàng đống bìa giấy để “chống đạn”. Nguồn ảnh: Almaznew

Kho do: Philippines boc bia giay cho xe thiet giap chong IS-Hinh-3
 Lực lượng khủng bố không có nhiều vũ khí chống tăng hạng nặng, chúng được cho là hiện chỉ sở hữu một số rất ít súng chống tăng RPG-2 (Việt Nam gọi là B40) và đạn. Nguồn ảnh: Youtube

Kho do: Philippines boc bia giay cho xe thiet giap chong IS-Hinh-4
RPG-2 hiện không còn được nhiều quốc gia sử dụng vì những hạn chế trong thiết kế đạn khiến hiệu quả chống tăng của nó không cao. Tuy nhiên, với sức xuyên thép đến 180mm, nó là vừa đủ để khiến các xe thiết giáp của Quân đội Philippines phải trả giá. Thật khó mà có thể tưởng tượng nổi “mưu kế chống đạn bằng bìa giấy” của Quân đội Philippines. Nguồn ảnh: Wikipedia 

Kho do: Philippines boc bia giay cho xe thiet giap chong IS-Hinh-5
LAV-300 là một trong những mẫu xe thiết giáp có hỏa lực tốt nhất của Quân đội Philippines. Nó là một biến thể của dòng xe thiết giáp trinh sát Cadillac Gage Commando được thiết kế cho nhiệm vụ chi viện hỏa lực và chống xe thiết giáp. Quân đội Philippines hiện chỉ có 24 chiếc trong trang bị. Nguồn ảnh: Philstar 

Kho do: Philippines boc bia giay cho xe thiet giap chong IS-Hinh-6
Thiết giáp LAV-300 được trang bị tháp pháo 90mm Cockerill có thể bắn ra những phát đạn trái phá phá hủy các công sự kiên cố, bộ binh và cả xe thiết giáp. Nguồn ảnh: Philstar 

Kho do: Philippines boc bia giay cho xe thiet giap chong IS-Hinh-7
Tuy nhiên vỏ thép của LAV-300 là “điểm yếu chết người”, chỉ có khả năng chống được đạn xuyên thép cỡ 7,62mm. Nghĩa là với đạn súng máy cỡ trên 7,62mm và súng chống tăng như RPG-2, khủng bố hoàn toàn có thể xuyên thủng được giáp LAV-300. Nguồn ảnh: Philstar 

Kho do: Philippines boc bia giay cho xe thiet giap chong IS-Hinh-8
Việc phải trang bị cả bìa các – tông để bảo vệ xe thiết giáp cho thấy Quân đội Philippines có lẽ đang rất bối rối tìm kiếm giải pháp bảo vệ chính lực lượng của họ trước lực lượng khủng bố thua kém hơn nhiều. Trong ảnh, binh sĩ Philippines tiến vào Marawi với sự yểm trợ của LAV-300. Nguồn ảnh: Philstar 

Kho do: Philippines boc bia giay cho xe thiet giap chong IS-Hinh-9
Trong các cuộc giao tranh ở Marawi đã ghi nhận một số thiệt hại của lực lượng thiết giáp Philippines. Trong ảnh, hai chiếc xe thiết giáp trinh sát hạng nhẹ V-150 và GKN Simba của Quân đội Philippines bị quân khủng bố phục kích tiêu diệt ở Marawi. Nguồn ảnh: Philstar 

Kho do: Philippines boc bia giay cho xe thiet giap chong IS-Hinh-10
Cả hai loại xe này chỉ có giáp dày chừng 8mm chống được đạn súng máy 7,62mm. Hỏa lực chỉ có đại liên 12,7mm. Nguồn ảnh: MB 

Chiến Xa

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận