Không quân Hàn Quốc ra oai, sẵn sàng hủy diệt Triều Tiên

Không quân Hàn Quốc ra oai, sẵn sàng hủy diệt Triều Tiên

Với lực lượng máy bay hàng đầu Châu Á, Không quân Hàn Quốc được cho là hoàn toàn có đủ khả năng tấn công phủ đầu mọi căn cứ quân sự của Triều Tiên.

Khong quan Han Quoc ra oai, san sang huy diet Trieu Tien
 Theo tờ Yonhap đưa tin cho hay, hôm 21/3 Không quân Hàn Quốc đã triển khai đợt tập trận với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Động thái này của Seoul được cho là nhằm răn đe Triều Tiên trước hàng loạt hành động khiêu khích trong thời gian gần đây.

Khong quan Han Quoc ra oai, san sang huy diet Trieu Tien-Hinh-2
Không quân Hàn Quốc cũng không hề có ý định giấu nhiệm vụ chính của đợt tập trận lần này, khi các phi đội máy bay chiến đấu của Hàn Quốc luôn được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất. 

Khong quan Han Quoc ra oai, san sang huy diet Trieu Tien-Hinh-3
 Đợt tập trận lần này có sự tham gia của hầu hết các loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Hàn Quốc như tiêm kích F-15K, F-16s, tiêm kích hạng nhẹ F-5E/F, FA-50, tiêm kích bom tầm xa F-4D và máy bay vận tải quân sự C-130H. Một trong những hoạt động chính của đợt tập trận lần này là tiến hành diễn tập các căn cứ quân sự ngầm của Triều Tiên bằng các loại bom JDAM.

Khong quan Han Quoc ra oai, san sang huy diet Trieu Tien-Hinh-4
 Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, trong thời gian sắp tới, Triều Tiên có thể thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần thứ 5 bất cứ lúc nào và Quân đội Hàn Quốc đã sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa. Trong ảnh là một chiếc F-15K của Hàn Quốc.

Khong quan Han Quoc ra oai, san sang huy diet Trieu Tien-Hinh-5
 Chiếc F-15K với hệ thống vũ khí nó mang theo gồm các loại bom JDAM, tên lửa không đối không và không đối đất.

Khong quan Han Quoc ra oai, san sang huy diet Trieu Tien-Hinh-6
Dàn tiêm kích F-16 của Liên minh Hàn Quốc – Mỹ trong màn diễu binh “Voi đi bộ”. 

Khong quan Han Quoc ra oai, san sang huy diet Trieu Tien-Hinh-7
 Phi đội tiêm kích F-16 của Không quân Hàn Quốc tham gia đợt tập trận chung “Đại bàng non” với Quân đội Mỹ.

Khong quan Han Quoc ra oai, san sang huy diet Trieu Tien-Hinh-8
 Hình ảnh một chiếc F-16 Hàn Quốc triển khai bom chùm CBU-100 Cluster.

Khong quan Han Quoc ra oai, san sang huy diet Trieu Tien-Hinh-9
 Ngoài các dòng máy bay chiến đấu do Mỹ chế tạo Không quân Hàn Quốc còn sử dụng cả những chiếc tiêm kích đa năng hạng nhẹ FA-50 do nước này tự phát triển.
Khong quan Han Quoc ra oai, san sang huy diet Trieu Tien-Hinh-10
 FA-50 mang theo bom chùm CBU-103 trong đợt tập trận vào hôm 21/3 của Hàn Quốc.

Khong quan Han Quoc ra oai, san sang huy diet Trieu Tien-Hinh-11
 Ngoài các phi đội máy bay chiến đấu Không quân Hàn Quốc còn điều động những chiếc C-130H tham gia nhiệm vụ hổ trợ hậu cần trong đợt tập trên.

Khong quan Han Quoc ra oai, san sang huy diet Trieu Tien-Hinh-12
 C-130H là dòng máy bay vận tải quân sự chủ lực của Không quân Hàn Quốc với số lượng đang được trang bị khoảng 12 chiếc.

Khong quan Han Quoc ra oai, san sang huy diet Trieu Tien-Hinh-13
 Phi đội máy bay chiến đấu hỗn hợp của Không quân Hàn Quốc gồm F-15K, F-16s, F-5E/F và FA-50.

Khong quan Han Quoc ra oai, san sang huy diet Trieu Tien-Hinh-14
 Trong ảnh danh sách các loại bom có trong biên chế của Không quân Hàn Quốc.


Trà Khánh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận