Kinh ngạc cặp tên lửa phòng không bí ẩn của Iran

Kinh ngạc cặp tên lửa phòng không bí ẩn của Iran

(Kiến Thức) - Hệ thống tên lửa phòng không Talaash và Raad do Iran phát triển trông không khác gì các tổ hợp tên lửa Patriot PAC-2 và Buk của Nga.

Kinh ngac cap ten lua phong khong bi an cua Iran
Trong một cuộc tập trận mới đây, Quân đội Iran đã tiến hành nhiều cuộc bắn thử nghiệm các hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới. Đáng chú ý, trong đó có hai mẫu tên lửa trông rất giống các tổ hợp Patriot PAC-2 và Buk rất nổi tiếng của Mỹ-Nga. Nguồn ảnh: aparat 

Kinh ngac cap ten lua phong khong bi an cua Iran-Hinh-2
Trong ảnh là bệ phóng tự hành tổ hợp tên lửa phòng không Talaash – thiết kế của nó trông giống với bệ phóng Patriot PAC-2 với các ống phóng hình hộp. Nguồn ảnh: aparat 

Kinh ngac cap ten lua phong khong bi an cua Iran-Hinh-3
Một loại anten radar mạng pha của tổ hợp phòng không Talaash. Nguồn ảnh: aparat 

Kinh ngac cap ten lua phong khong bi an cua Iran-Hinh-4
Dù đã đưa vào sản xuất cách đây mấy năm, thế nhưng đến nay người ta vẫn rất mù mờ thông số kỹ thuật của Talaash. Nguồn ảnh: aparat 

Kinh ngac cap ten lua phong khong bi an cua Iran-Hinh-5
Chỉ biết rằng, Talaash được trang bị đạn tên lửa phòng không mang tên Sayyad-2 - dường như là phiên bản nội địa được Iran phát triển trên cơ sở mẫu tên lửa hải đối không RIM-66 (SM-1) được Mỹ cung cấp trước năm 1979. Đương nhiên là tầm bắn của Sayyad-2 cũng không được tiết lộ, tên lửa SM-1 bắn xa khoảng 40km do đó có lẽ loại tên lửa Iran cũng tương đương. Nguồn ảnh: aparat 

Kinh ngac cap ten lua phong khong bi an cua Iran-Hinh-6
Loại tên lửa phòng không thứ 2 mà Iran vừa bắn thử gây sự chú ý là Raad – nó có nhiều thông tin được tiết lộ hơn Talaash, tuy nhiên vẫn rất bí ẩn. Theo hãng thông tấn Fars, Raad được thiết kế để chống lại các máy bay tiêm kích, tên lửa hành trình, bom thông minh, trực thăng và UAV. Nguồn ảnh: aparat 

Kinh ngac cap ten lua phong khong bi an cua Iran-Hinh-7
Trông bệ phóng Raad đáng ngạc nhiên là giống hệt với bệ phóng tổ hợp tên lửa phòng không Buk danh tiếng của Nga. Chỉ khác nhau ở việc phiên bản Iran có ít hơn tên lửa, trông đơn giản, đặt trên khung gầm xe bánh lốp. Nguồn ảnh: aparat 

Kinh ngac cap ten lua phong khong bi an cua Iran-Hinh-8
Không có thông tin rõ ràng về các loại radar được trang bị cho Raad. Nguồn ảnh: aparat 

Kinh ngac cap ten lua phong khong bi an cua Iran-Hinh-9
Một số nguồn tin cho hay, mỗi bệ phóng tên lửa Raad được trang bị 4 quả đạn Taer dùng động cơ nhiên liệu rắn. Nguồn ảnh: aparat 

Kinh ngac cap ten lua phong khong bi an cua Iran-Hinh-10
Tên lửa Taer được cho là có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly đến 50km, độ cao đánh chặn từ 25-27km. Nguồn ảnh: aparat 

Kinh ngac cap ten lua phong khong bi an cua Iran-Hinh-11
Năm 2014, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tuyên bố sở hữu phiên bản mới của Raad mang tên Khordad với tầm bắn tăng lên 100 và 200km. Tuy nhiên khó mà xác minh rõ ràng thông tin. Nguồn ảnh: aparat 

Kinh ngac cap ten lua phong khong bi an cua Iran-Hinh-12
Với tầm bắn 40-50km, Talaash và Raad được phân loại vào lớp tên lửa đất đối không tầm trung. Nguồn ảnh: aparat 

An Ninh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận