Kinh ngạc khả năng bơi của “xe bọc thép bay” BMD-2

Kinh ngạc khả năng bơi của “xe bọc thép bay” BMD-2

(Kiến Thức) -Chỉ trong vòng một giờ, xe bọc thép BMD-2 vốn được thiết kế để nhảy dù đã hỗ trợ vận chuyển 200 binh sĩ vượt sông Oka thành công.

Kinh ngac kha nang boi cua
 Theo Bộ Quốc phòng Nga, Sư đoàn cận vệ dù 106 của nước này vừa có đợt diễn tập thực binh quy mô lớn tại một thao trường quân sự ở vùng Ryazan. Đợt diễn tập này có sự xuất hiện của hầu hết các trang thiết bị quân sự hiện đại nhất của lực lượng Đổ bộ Đường không Nga (VDV) như xe bọc thép BMD-2, BTR-D và Cối tự hành 2S9 NONA.

Kinh ngac kha nang boi cua
 Một trong hoạt động đáng chú ý trong đợt diễn tập này là đội hình BMD-2 hổ trợ cho các đơn vị lính dù vượt sông.

Kinh ngac kha nang boi cua
 Đợt diễn tập này của VDV còn có sự tham gia của Lực lượng Lính thủy Đánh bộ Nga và cả hai lực lượng này sẽ cùng nhau hợp đồng tác chiến tiêu diệt các mục tiêu giả định trong diễn tập.

Kinh ngac kha nang boi cua
 Chỉ trong khoảng một giờ sau khi được triển khai, xe bọc thép đổ bộ BMD-2 đã hỗ trợ đưa ít nhất 200 lính dù và lính thủy đánh bộ Nga vượt sông Oka cùng 60 thiết bị quân sự các loại. Điều này nói lên một phần nào khả năng cơ động của các đơn vị cơ giới VDV.

Kinh ngac kha nang boi cua
 Tất nhiên với các đơn vị cơ giới hạng nặng vẫn cần tới các đơn vị công binh cùng cầu phao hay phà tự hành.

Kinh ngac kha nang boi cua
Được biết đợt diễn tập trên của sư đoàn dù 106 được đích thân Phó tư lệnh VDV – Trung tướng Andrew Holzakova chỉ huy và quy mô của đợt diễn tập này sẽ được mở rộng trong thời gian sắp tới. Với sự tham gia của khoảng 3.000 binh sĩ cùng 300 thiết bị quân sự. 

Kinh ngac kha nang boi cua
 Hàng dài những chiếc BMD-2 của VDV nối đuôi nhau kéo vào thao trường ở Ryazan.

Kinh ngac kha nang boi cua
 BMD-2 là mẫu xe bọc thép đổ bộ đường không chủ lực của Nga hiện nay được đưa vào trang bị từ thời Liên Xô. Dù hiện tại VDV được trang bị nhiều mẫu xe bọc thép hiện đại hơn nhưng BMD-2 vẫn đóng vai trò chủ đạo trong các chiến dịch.

Kinh ngac kha nang boi cua
 Trọng lượng của mỗi chiếc BMD-2 chỉ tầm 11.5 tấn và nó có thể được triển khai trên nhiều dòng máy bay vận tải quân sự khác nhau. Do có kích thước nhỏ gọn nên BMD-2 được đánh giá khá cơ động nó có thể di chuyển với tốc độ tối đa 80km/h và 10km/h khi dưới nước.

Kinh ngac kha nang boi cua
 Trong ảnh là xe bọc thép đổ bộ đường không đa năng BTR-D nó đóng vai trò như xe bọc thép chở quân và không được trang bị vũ khí gì nhiều, thiết kế của BTR-D cũng tương tự các dòng BMD do Liên Xô chế tạo trước đây.

Kinh ngac kha nang boi cua
 Về khả năng chở quân, BMD-2 có thể chở theo 8 binh sĩ cùng đầy đủ trang bị trong đó có một nữa là kíp chiến đấu của xe. Thiết kế khoang chở quân của BMD-2 cũng bị đánh giá là chưa thực sự hoàn thiện vốn là nhược điểm chung của các dòng xe bọc thép của Liên Xô trước đây.

Kinh ngac kha nang boi cua
 Hệ thống vũ khí trên BMD-2 được cho là tương đối mạnh với tổ hợp tháp pháo tự động 30mm 2A42, súng máy đồng trục 7.62mm PKT, ngoài ra trên nóc tháp pháo còn được trang bị một tên lửa chống tăng dẫn đường 9P135M-1.

Kinh ngac kha nang boi cua
 Cận cảnh tên lửa chống tăng 9P135M-1 trên BMD-2 khai hỏa.

Kinh ngac kha nang boi cua
 Và sau màn trình diễn hỏa lực của BMD-2 là các đơn vị lính dù đổ bộ quân.

Trà Khánh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận