Mê mẩn sức mạnh máy bay lai trực thăng V-22 của Mỹ

Mê mẩn sức mạnh máy bay lai trực thăng V-22 của Mỹ

Với thiết kế lai giữa trực thăng và máy bay cánh cố định, chim ưng biển” V-22 Osprey được coi là hình mẫu của máy bay đổ bộ tương lai.

Me man suc manh may bay lai truc thang V-22 cua My
Chim ưng biển” V-22 Osprey được coi là hình mẫu của máy bay đổ bộ tương lai, nó được trang bị 2 động cơ cánh quạt có thể xoay 90 độ. (Ảnh: Boeing)

Me man suc manh may bay lai truc thang V-22 cua My-Hinh-2
 Thời gian điều chỉnh góc động cơ chỉ mất 90 giây ngay cả khi sức gió gần 100 km/h. (Ảnh: Military-Today)

Me man suc manh may bay lai truc thang V-22 cua My-Hinh-3
V-22 Osprey còn có khả năng gấp gọn 2 cánh quạt, giúp tiết kiệm diện tích đỗ trên các tàu sân bay. (Ảnh: ytimg) 

Me man suc manh may bay lai truc thang V-22 cua My-Hinh-4
Nhờ trang bị 2 động cơ АЕ1107С Liberty có tổng công suất 6.150 mã lực, V-22 có khả năng đạt tốc độ bay tối đa tới 510 km/h ở chế độ máy bay và 184 km/h ở chế độ trực thăng. (Ảnh: smugmug) 

Me man suc manh may bay lai truc thang V-22 cua My-Hinh-5
 Việc chuyển đổi chế độ bay từ trực thăng sang máy bay của V-22 mất khoảng 16 giây. (Ảnh: targetlock)

Me man suc manh may bay lai truc thang V-22 cua My-Hinh-6
 Trần bay của “chim ưng biển” V-22 Osprey là 7.000m. (Ảnh: targetlock)

Me man suc manh may bay lai truc thang V-22 cua My-Hinh-7
 Tầm hoạt động 690 km khiến V-22 Osprey có thể đảm nhiệm cả nhiệm vụ quân sự lẫn cứu trợ nhân đạo. (Ảnh: smugmug)

Me man suc manh may bay lai truc thang V-22 cua My-Hinh-8
 V-22 Osprey có sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng hạ cánh thẳng đứng của một chiếc trực thăng với tốc độ của một máy bay vận tải cánh quạt. (Ảnh: flugzeuginfo)

Me man suc manh may bay lai truc thang V-22 cua My-Hinh-9
 V-22 Osprey dài 17,5 m, sải cánh 14 m và có trọng lượng rỗng 15 tấn. (Ảnh: bloximages)

Me man suc manh may bay lai truc thang V-22 cua My-Hinh-10
 "Chim ưng biển" chuyên chở được 24 binh sĩ cùng hơn 9 tấn hàng hóa. (Ảnh: Boeing)

Me man suc manh may bay lai truc thang V-22 cua My-Hinh-11
 Máy bay được trang bị cảm biến báo động cho phi công nhận diện bất cứ mối đe dọa nào đang tới, và cho phép họ đáp trả từ khoang lái. (Ảnh: USN)

Me man suc manh may bay lai truc thang V-22 cua My-Hinh-12
 V-22 Osprey  cũng được trang bị đầy đủ các thiết bị điện tử hỗ trợ phi công. (Ảnh: defenceindustrydaily)

Theo VOV

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận