Mỹ "độ" thêm gì cho tên lửa Maverick chống phiến quân IS?

Mỹ "độ" thêm gì cho tên lửa Maverick chống phiến quân IS?

Cảm biến laser mới nâng cấp trên tên lửa AGM-65 Maverick sẽ cho phép Mỹ tấn công hiệu quả các mục tiêu di chuyển nhanh của phiến quân IS. 

My
Trang mạng Wearethemighty đưa tin, các tiêm kích hạm F/A-18 của Hải quân Mỹ hoạt động ở khu vực Trung Đông sẽ sớm nhận được tên lửa không đối đất AGM-65 E2/L Maverick với cảm biến mới. Ảnh: Raytheon
My
Hiện tại, các tiêm kích F/A-18 của hải quân đang sử dụng các phiên bản cũ của tên lửa Maverick với hệ thống dẫn hướng quang-truyền hình và hồng ngoại nên khó bám theo những mục tiêu nhỏ, di chuyển nhanh trên mặt đất. Ảnh: Hải quân Mỹ 
My
 Việc bổ sung phiên bản mới của tên lửa Maverick sẽ giúp cho Hải quân Mỹ đối phó hiệu quả hơn với các mục tiêu của phiến quân IS. Ảnh: Hải quân Mỹ

My
AGM-65 Maverick là loại tên lửa không đối đất chiến thuật ra đời từ những năm Chiến tranh Việt Nam. Tên lửa được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất như, hầm hào, công sự, hệ thống phòng không, xe chiến đấu bọc thép, phương tiện vận tải, cơ sở lưu trữ nhiên liệu, nhà xưởng .. Ảnh: Military 

My
 Tên lửa AGM-65 Maverick có chiều dài 2,49 m, đường kính 30 cm, sải cánh 710 mm, trọng lượng phóng 210-304 kg tùy thuộc đầu đạn. Tầm bắn trên 22 km. Ảnh: Không quân Mỹ

My
Tên lửa AGM-65 được sản xuất với nhiều phiên bản trang bị đầu dò khác nhau. Phiên bản đầu tiên của tên lửa sử dụng cảm biến dẫn truyền điện quang, phiên bản này đã bị loại bỏ khỏi dịch vụ. Ảnh tên lửa Maverick được phóng đi từ cường kích A-10 Warthog. Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ 

My
Các phiên bản AGM-65A/B sử dụng cảm biến quang-điện tử. Phiên bản AGM-65D sử dụng cảm biến hồng ngoại, phiên bản E lắp cảm biến laser và phiên bản H sử dụng thiết bị tích điện kép để tấn công trên địa hình sa mạc. Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ
My
 Phiên bản hiện đại nhất của Maverick là AGM-65E2/L. Phiên bản này được trang bị cảm biến laser đa kênh cho phép chỉ thị mục tiêu từ tàu phóng hoặc máy bay khác hay thiết bị chỉ thị laser trên mặt đất. Tên lửa mới cho phép tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu nhỏ, chuyển động nhanh trên mặt đất. Ảnh: Hải quân Mỹ

My
Một chiếc xe tăng M48 được sử dụng làm bia cho Maverick trong một đợt tập trận.  Ảnh: Không quân Mỹ.
 
My
Tên lửa Maverick là một trong những vũ khí tấn công mặt đất chủ lực của hải quân, không quân và thủy quân lục chiến Mỹ. Tên lửa được sử dụng rộng rãi trong các chiến dịch quân sự do Mỹ tiến hành và đã chứng minh là một vũ khí hiệu quả. Ảnh cường kích A-10 phóng tên lửa Maverick trong một đợt huấn luyện. Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ 


Quốc Minh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận