Nguy hiểm chết người loại tên lửa Israel bắn vào gần Damascus

Nguy hiểm chết người loại tên lửa Israel bắn vào gần Damascus

(Kiến Thức) - Quân đội Israel mới đây đã phóng hai tên lửa Popeye nhắm vào một ngôi làng nằm ở phía Tây thủ đô Damascus của Syria. 

Nguy hiem chet nguoi loai ten lua Israel ban vao gan Damascus
Tờ Almasdarnews đưa hôm, hôm 30/11, Không quân Israel đã bất ngờ phóng hai tên lửa Popeye nhắm vào thị trấn Al-Saboorah do quân chính phủ kiểm soát ở phía Tây Damascus, Syria. Đáng ngạc nhiên, chiếc máy bay của Israel thực hiện cuộc phóng nhưng không xâm phạm không phận của Syria mà "đứng" từ không phận Lebanon thực hiện phi vụ tấn công. Nguồn ảnh: Almasdarnews 

Nguy hiem chet nguoi loai ten lua Israel ban vao gan Damascus-Hinh-2
Các nguồn tin của Al-Masdar News cho hay, phi vụ không kích của Israel có thể là nhằm ám sát một nhân vật cấp cao của Hezbollah đang tham gia cuộc chiến chống khủng bố của Quân đội Syria. Thông tin mới nhất là tên lửa Popeye đã bắn trúng một xe tải của Hezbollah, nhưng không có báo cáo về thương vong. Nguồn ảnh: Warisboring  

Nguy hiem chet nguoi loai ten lua Israel ban vao gan Damascus-Hinh-3
 Đây không phải là lần đầu tiên Không quân Israel sử dụng tên lửa Popeye bắn vào các mục tiêu nằm tại Syria. Theo tờ Sunday Tímes, hồi tháng 7/2013, tàu ngầm Dolphin của Israel đã bắn tên lửa hành trình Popeye vào kho chứa tên lửa Oniks tại Latakia. Rồi tháng 12/2014, hai chiếc F-15I của Israel cũng đã sử dụng Popeye tấn công các khu vực quân sự ở Syria. Nguồn ảnh: idf-airforce 

Nguy hiem chet nguoi loai ten lua Israel ban vao gan Damascus-Hinh-4
Popeye là tên gọi của một "gia đình" tên lửa không đối đất do công ty Rafael của Israel phát triển cho không quân nước này và phục vụ chương trình xuất khẩu. Ngoài phiên bản bắn từ trên không, tên lửa Popeye còn được phát triển phiên bản bắn từ tàu ngầm. Việc Israel sử dụng rộng rãi loại tên lửa này tấn công mục tiêu ở Syria cho thấy độ tin cậy cao của Popeye và cũng đặt ra mối quan ngại lớn với hoạt động quân sự Nga tại Syria. Nguồn ảnh: Wikipedia 

Nguy hiem chet nguoi loai ten lua Israel ban vao gan Damascus-Hinh-5
 Theo một số nguồn tin, Popeye được Israel phát triển trên cơ sở tên lửa không đối đất tầm trung AGM-142 Raptor của Mỹ. Phiên bản Mỹ được thiết kế để triển khai chủ yếu từ máy bay ném bom B-52H với tầm bắn khoảng 90km, trang bị công nghệ dẫn đường TV hoặc hồng ngoại. Nguồn ảnh: f-16.net 

Nguy hiem chet nguoi loai ten lua Israel ban vao gan Damascus-Hinh-6
 Tên lửa không đối đất Popeye nặng khoảng 1,36 tấn, dài 4,82m, đường kính 533mm, trang bị đầu nổ phá mảnh 340kg hoặc đầu nổ xuyên giáp I-800 cỡ 360kg, tầm bắn đạt 78km. Nguồn ảnh: Youtube 

Nguy hiem chet nguoi loai ten lua Israel ban vao gan Damascus-Hinh-7
Phiên bản tiêu chuẩn của Popeye sử dụng hệ dẫn đường quán tính được điều khiển theo lệnh từ phi công máy bay mang phóng, cho đến pha cuối tiếp cận mục tiêu, phi công có thể điều khiển tên lửa thông qua định vị quán tính INS hoặc kênh dữ liệu. Các phiên bản sau được trang bị đầu tự dẫn TV hoặc hồng ngoại pha cuối cho phép phi công thoát ly khỏi khu vực nguy hiểm sau phóng. Nguồn ảnh: Defence Talk 

Nguy hiem chet nguoi loai ten lua Israel ban vao gan Damascus-Hinh-8
Ban đầu, Popeye chỉ được triển khai từ máy bay F-15 do kích thước lớn. Sau đó, Rafael đã phát triển phiên bản Popeye Lite giảm trọng lượng và kích thước để triển khai từ F-16I Sufa. Một số nguồn tin khẳng định (Israel không xác nhận), còn có phiên bản tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm Popeye Turbo SLCM đạt tầm bắn hơn 320km, mang được đầu đạn hạt nhân 200kiloton. Nguồn ảnh: defence.pk

 

An Ninh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận