Nhận diện 10 vũ khí nguy hiểm nhất của NATO và Nga

Nhận diện 10 vũ khí nguy hiểm nhất của NATO và Nga

Theo NI, 10 vũ khí nguy hiểm nhất của NATO và Nga nếu được triển khai trong các cuộc chiến, có thể mang lại những lợi thế nhất định.

Nhan dien 10 vu khi nguy hiem nhat cua NATO va Nga
Tạp chí quân sự-chính trị National Interest của Mỹ đã liệt kê danh sách 5 loại vũ khí nguy hiểm nhất của các nước NATO và của quân đội Nga. Khi đó nếu được triển khai trong các cuộc chiến quy ước, có thể mang lại những lợi thế nhất định. Nguồn ảnh: Tass

Nhan dien 10 vu khi nguy hiem nhat cua NATO va Nga-Hinh-2
Theo đó các tạp chí của Mỹ đã đặt ra câu hỏi, với khả năng của mình NATO có thể làm được gì trong một cuộc chiến với một đối thủ chuẩn bị tốt (như Nga), được trang bị các thiết bị quân sự hiện đại. Ở cuối bài viết tác giả đã đi đến kết luận rằng NATO và vũ khí của Nga sẽ chỉ được dùng để kiềm chế những cái đầu nóng từ 2 phía. Nguồn ảnh: Tass

Nhan dien 10 vu khi nguy hiem nhat cua NATO va Nga-Hinh-3
 Trình độ trang bị của quân đội Nga với vũ khí hiện đại tiên tiến và trang thiết bị quân sự trong quý III năm 2016 đạt 48,1%. Tổng thống Nga đã ra nhiệm vụ - đến năm 2020, tỉ lệ tái vũ trang bằng các vũ khí hiện đại trong các lực lượng vũ trang không được nhỏ hơn 70%. Nguồn ảnh: Tass

Nhan dien 10 vu khi nguy hiem nhat cua NATO va Nga-Hinh-4
 Trong tháng 8 năm 2016, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đảm bảo rằng, quá trình tái vũ trang quân đội Nga đang đi theo đúng kế hoạch, không phải do chạy đua vũ trang hoặc do các động thái quân sự của NATO. Nguồn ảnh: Tass

Nhan dien 10 vu khi nguy hiem nhat cua NATO va Nga-Hinh-5
Đứng đầu danh sách các loại vũ khí nguy hiểm nhất của Nga là tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật “Iskander-M”. Loại tên lửa này vượt trội đáng kể các loại vũ khí tương tự của nước ngoài nhờ độ chính xác, hiệu quả, khả năng sẵn sàng triển khai nhanh và các tính năng khác. Nguồn ảnh: Tass

Nhan dien 10 vu khi nguy hiem nhat cua NATO va Nga-Hinh-6
 Hệ thống sử dụng đạn tên lửa 9M723 nhiên liệu rắn một tầng với tầm bắn lên tới 500 km. Tên lửa có thể được trang bị đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân. Sai số mục tiêu không vượt quá 5-7 mét. Nhờ hệ thống điều khiển cơ động và tính năng “tàng hình” mà các hệ thống phòng không của NATO rất khó phát hiện và bắn hạ. Nguồn ảnh: Tass

Nhan dien 10 vu khi nguy hiem nhat cua NATO va Nga-Hinh-7
Tiếp theo là Su-27 - tạp chí đã nêu tên máy bay "nền tảng chết người" về kích thước, phạm vi, tốc độ và khả năng cơ động. Su-27 được thiết kế để đạt được ưu thế trên không với một cặp động cơ phản lực AL-31F đêm lại tính cơ động ấn tượng dù có trọng lượng lớn. Su-27 có thể mang đến sáu tên lửa điều khiển "không đối không" tầm trung, bốn tên lửa dẫn đường tầm ngắn R-73 với đầu dò tầm nhiệt. Phiên bản hiện đại hóa mới nhất của nó mang tên Su-35 đánh giá là tiêm kích 4++ mạnh nhất. Nguồn ảnh: Tass

Nhan dien 10 vu khi nguy hiem nhat cua NATO va Nga-Hinh-8
 Tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumph. Hệ thống này có thể bắn hạ mọi mục tiêu khí động học ở khoảng cách lên đến 400 km và 60 km – tên lửa đạn đạo chiến thuật bay với tốc độ lên đến 4,8 km/s (tên lửa hành trình, máy bay chiến thuật và chiến lược máy bay, đầu đạn tên lửa đạn đạo). S-400 được coi là cực kỳ hiệu quả để tạo ra một khu vực phòng thủ trong bất kỳ cuộc giao tranh quân sự nào. Nguồn ảnh: Tass

Nhan dien 10 vu khi nguy hiem nhat cua NATO va Nga-Hinh-9
Tàu ngầm hạt nhân Project 971 “Schuka-B” (định danh NATO – Akula). Là tàu ngầm hạt nhân đa năng thế hệ 3, phiên bản hiện đại hóa trang bị tên lửa hành trình Kalibr, và các loại ngư lôi thế hệ mới. Nhờ khả năng khó bị phát hiện và kho vũ khí mạnh mẽ, “Schuka-B” là mối nguy hiểm không hề nhỏ đối với các tàu chiến và các mục tiêu mặt đất của NATO. Nguồn ảnh: Tass

Nhan dien 10 vu khi nguy hiem nhat cua NATO va Nga-Hinh-10
Rất ngạc nhiên khi vũ khí thứ 5 của quân đội Nga được liệt kê chính là đặc nhiệm Spetsnaz. Theo họ, đây là “vũ khí” quân sự và chính trị ấn tượng mà có thể gây ảnh hưởng đến kết cục các chiến dịch quân sự. "Spetsnaz không phải là một vũ khí thông thường, nhưng là một trong những công cụ hiệu quả nhất trong kho vũ khí của Nga. Nguồn ảnh: Tass

Nhan dien 10 vu khi nguy hiem nhat cua NATO va Nga-Hinh-11
Về phía đối thủ của Nga, đứng đầu danh sách 5 vũ khí nguy hiểm nhất của NATO là tàu ngầm hạt nhân đa năng lớp “Virginia”. Đây là thiết kế tàu ngầm hạt nhân thế hệ 4 được trang bị các thiết bị cho các hoạt động đặc biệt. Vũ khí chính là tên lửa hành trình tầm xa có độ chính xác cao "Tomahawk". Hải quân Mỹ hiện có 12 tàu ngầm loại này, và 9 chiếc sẽ được mua trong những năm tới. Nguồn ảnh: Tass

Nhan dien 10 vu khi nguy hiem nhat cua NATO va Nga-Hinh-12
Tiêm kích đa năng F-35 - máy bay chiến đấu-ném bom tàng hình thế hệ thứ năm, phát triển bởi công ty Mỹ Lockheed Martin. Quá trình chế tạo mất nhiều năm và chậm tiến độ do nhiều vấn đề kỹ thuật. Với chi phí 100-150 triệu USD một chiếc máy bay, F-35 là một trong những chương trình đắt nhất vũ khí của Lầu Năm Góc. Tuy nhiên theo tạp chí,  F-35 có tiềm năng để trở thành một "vũ khí đáng gờm". Trong số những lợi thế của nhà báo máy bay này gọi là hệ thống chiến tranh điện tử và khả năng tàng hình. Nguồn ảnh: Tass

Nhan dien 10 vu khi nguy hiem nhat cua NATO va Nga-Hinh-13
 Máy bay ném bom tàng hình B-3. Hoa Kỳ tạo ra một tầm xa máy bay ném bom chiến lược B-3, mà theo tác giả, sẽ "đe dọa các mục tiêu ở vùng trung tâm nước Nga." Là một biến thể của máy bay ném bom B-2 với nhiều công nghệ hiện đại và các yêu cầu cao về khả năng tàng hình. Chi phí ước tính của một chiếc máy bay trị giá 500 triệu USD, bán kính chiến đấu gần 4.000 km mà không cần tiếp nhiên liệu, tải trọng - lên đến 12,5 tấn và có thể vượt qua cả những hệ thống phòng không dày đặc nhất. Nguồn ảnh: Tass

Nhan dien 10 vu khi nguy hiem nhat cua NATO va Nga-Hinh-14
Xe tăng Leopard 2 - đây là "rùa thép" chủ lực của Đức và nhiều nước thành viên NATO. Nó được chuyển giao cho quân đội từ năm 1977, hiện nay trong các lực lượng vũ trang Đức sử dụng phiên bản "Leopard 2A7 + với nâng cấp khả năng phòng vệ," tháp pháo kỹ thuật số ". Xe tăng được trang bị pháo 120 mm, đan xuyên giáp vonfram bị nghi ngờ về khả năng xuyên qua giáp của xe tăng Nga do không đủ động năng để tiêu diệt xe tăng T-80, T-90 và T-14 "Armata".  Nguồn ảnh: Tass

Nhan dien 10 vu khi nguy hiem nhat cua NATO va Nga-Hinh-15
AH-64 Apache - trực thăng tấn công chủ lực của quân đội Mỹ kể từ giữa những năm 1980. Nó mang được 16 tên lửa chống tăng Hellfire, đó sẽ là đủ để phá hủy toàn bộ một đại đội xe tăng Nga hiện đại. Nguồn ảnh: Tass

Thư Hoàn

Theo dòng sự kiện

  • Ấn tượng dàn vũ khí Nga tại Army 2015 (2)(21/06, 13:30)
  • Hãi hùng loạt vũ khí “khủng” Ấn Độ muốn mua của Nga(14/07, 19:04)

>> xem thêm

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận