Nhận diện xe tăng mới Nga vừa chuyển giao cho Syria

Nhận diện xe tăng mới Nga vừa chuyển giao cho Syria

(Kiến Thức) - Theo mạng livemap, Quân đội Syria đã nhận bàn giao một số xe tăng T-72AV do phía Nga cung cấp. 

Nhan dien xe tang moi Nga vua chuyen giao cho Syria
Tuy nhiên, không rõ số xe tăng T-72AV mà Nga chuyển giao cho Syria theo hợp đồng giữa hai nước hay là khoản viện trợ không hoàn lại từ Nga. Ảnh: Hai chiếc T-72AV mới cứng vẫn còn dùng sơn ngụy trang của Nga xuất hiện trên đường phố Syria. Nguồn ảnh: SyriaL 

Nhan dien xe tang moi Nga vua chuyen giao cho Syria-Hinh-2
Quân đội Nga hiện vẫn còn 3.000 xe tăng T-72 trong các kho lưu giữ, vì vậy việc trích vài chục, hay vài trăm chiếc gửi tới Syria không phải là quá khó khăn. Nguồn ảnh: Army Recognition 

Nhan dien xe tang moi Nga vua chuyen giao cho Syria-Hinh-3
Tổng cộng, Quân đội Nga hiện còn trang bị 5.000 xe tăng T-72, nhưng chỉ có 2.000 chiếc trực sẵn sàng chiến đấu. Số lượng phiên bản T-72B vẫn chiếm đa số, trong khi mẫu mới T-72B3/B4 không nhiều, chỉ có một số đóng giữ tại khu vực trọng điểm. Nguồn ảnh: TankNutDave 

Nhan dien xe tang moi Nga vua chuyen giao cho Syria-Hinh-4
Về phía Quân đội Syria, ước tính họ có khoảng 1.500 chiếc T-72, trong đó có cả phiên bản T-72AV mà Nga vừa viện trợ. Tuy nhiên, số này đã bị hao hụt nhiều sau 5 năm nội chiến khốc liệt. Nguồn ảnh: Oryx 

Nhan dien xe tang moi Nga vua chuyen giao cho Syria-Hinh-5
 Ảnh: Xác xe tăng T-72AV của Quân đội Syria bị phiến quân phá hủy. Dù được bọc giáp ERA nhưng T-72AV vẫn không tránh khỏi thảm cảnh tan xác, bay tháp. Nguồn ảnh: Oryx

Nhan dien xe tang moi Nga vua chuyen giao cho Syria-Hinh-6
 T-72AV được coi là phiên bản xe tăng hiện đại nhất của Quân đội Syria hiện nay. So với T-72M, T-72AV nổi trội hơn ở việc trang bị giáp phản ứng nổ ERA có thể chống được đạn súng chống tăng, tên lửa chống tăng nổ lõm. Một số chiếc còn được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến TURMS-T do Italy sản xuất, tăng khả năng tác chiến. Spioenkop 

Nhan dien xe tang moi Nga vua chuyen giao cho Syria-Hinh-7
T-72AV là phiên bản cải tiến của thế hệ T-72A (Object 176) ra đời năm 1979 trên cơ sở nâng cấp T-72 Ural. Phiên bản này được phủ các viên gạch ERA Kontakt-1 ở trước thân xe và tháp pháo. Nguồn ảnh: Spioenkop 

Nhan dien xe tang moi Nga vua chuyen giao cho Syria-Hinh-8
Giáp Kontakt-1 được đánh giá có thể giúp chiếc xe tăng chống chịu hiệu quả các loại đạn xuyên giáp APDS, HEAT, APFSDS, súng chống tăng RPG, tên lửa chống tăng. Tất nhiên, chúng không giúp xe tăng “vô đối” mà chỉ giảm thiểu thiệt hại phần nào mà thôi. Hiện nay, trên thế giới đã có nhiều loại vũ khí có thể vô hiệu hóa giáp ERA. Nguồn ảnh: Spioenkop 

Nhan dien xe tang moi Nga vua chuyen giao cho Syria-Hinh-9
Ngoài giáp bảo vệ, giáp composite của T-72AV cũng được tái cấu trú lại cho độ dày lớn hơn, khả năng kháng chịu đạn xuyên cao hơn. Nguồn ảnh: Oryx 

Nhan dien xe tang moi Nga vua chuyen giao cho Syria-Hinh-10
Xe tăng T-72AV được trang bị pháo chính 2A46 125mm có thể phóng tên lửa chống tăng 9M119 Svir qua nòng. Về hệ thống điều khiển hỏa lực, khí tài đo xa quang học TPD-2-49 được thay thế bởi đo xa laser TPD-K1. Nguồn ảnh: Pinterest 

Nhan dien xe tang moi Nga vua chuyen giao cho Syria-Hinh-11
Ngoài T-72AV, trước đó Nga được cho là đã cung cấp một số lượng nhỏ phiên bản xe tăng T-72B (phiên bản năm 1985 hiện đại hơn T-72A) và đặc biệt là xe tăng chủ lực T-90A cho Quân đội Syria. Nguồn ảnh: Ivan Sidorenko 

Nhan dien xe tang moi Nga vua chuyen giao cho Syria-Hinh-12
Hình ảnh mới nhất về xe tăng T-90A ở Syria tại một vị trí bí mật. Nguồn ảnh: Ivan Sidorenko

 

Chiến Xa

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận