Pháo M108 thời chiến tranh Việt Nam nghỉ hưu trên toàn cầu

Pháo M108 thời chiến tranh Việt Nam nghỉ hưu trên toàn cầu

(Kiến Thức) - Với việc Brazil đưa ra khỏi biên chế, hệ thống pháo tự hành M108 do Mỹ sản xuất chính thức nghỉ hưu vĩnh viễn trên toàn cầu. 

Phao M108 thoi chien tranh Viet Nam nghi huu tren toan cau
Theo Tạp chí Jane's, Quân đội Brazil đã lên kế hoạch loại bỏ khỏi biên chế các hệ thống pháo tự hành M108 cỡ 105mm. Nguồn ảnh: Military-Today 

Phao M108 thoi chien tranh Viet Nam nghi huu tren toan cau-Hinh-2
 Hiện Quân đội Brazil còn 72 hệ thống nằm trong trang bị các tiểu đoàn pháo tự hành số 3, 5 và 22 đóng ở Santa Maria, Curtiba và Uruguaiana. Vẫn chưa rõ bao giờ toàn bộ số pháo này sẽ được cho ra bãi rác. Nguồn ảnh: Military-Today 

Phao M108 thoi chien tranh Viet Nam nghi huu tren toan cau-Hinh-3
Với quyết định của Brazil, hệ thống pháo tự hành M108 do Mỹ sản xuất từ những năm 1960 chính thức ra khỏi biên chế trên toàn cầu. Trước đó, Mỹ, Bỉ, Tây Ban Nha, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã lần lượt "vĩnh biệt" M108. Nguồn ảnh: Military-Today 

Phao M108 thoi chien tranh Viet Nam nghi huu tren toan cau-Hinh-4
Đáng chú ý, M108 là một trong những khẩu pháo tự hành đầu tiên được Quân đội Mỹ đem tới chiến trường Việt Nam. Những khẩu pháo đầu tiên được triển khai trong các tiểu đoàn pháo binh ở Pleiku, tháng 6/1966. Và mãi tới khi Mỹ rút quân năm 1973 theo Hiệp định Paris thì M108 mới rời khỏi Việt Nam. Nguồn ảnh: Military-Today 

Phao M108 thoi chien tranh Viet Nam nghi huu tren toan cau-Hinh-5
Theo một số đánh giá, mặc dù có hiệu quả trong chiến tranh Việt Nam, tuy nhiên M108 bị coi là thiếu sức sát thương so với các khẩu pháo hạng nặng 155mm. Đó là nguyên nhân chính khiến nó nhanh chóng ra khỏi trang bị Quân đội Mỹ từ giữa những năm 1970 sau chưa tới 20 năm phục vụ. Nguồn ảnh: Military-Today 

Phao M108 thoi chien tranh Viet Nam nghi huu tren toan cau-Hinh-6
Pháo tự hành M108 sử dụng khung bệ cơ sở dòng xe thiết giáp m113 có cải tiến. Toàn hệ thống nặng 21 tấn, dài 6,1m, rộng 3,15m, cao 3,27m. Nguồn ảnh: Military-Today 

Phao M108 thoi chien tranh Viet Nam nghi huu tren toan cau-Hinh-7
Khung bệ cơ sở được trang bị lớp giáp mỏng cho phép chống được đạn cỡ 7,62mm toàn thân, riêng mặt trước chống được đạn xuyên giáp 12,7mm. Tuy nhiên, nó thiếu hệ thống chống xạ - sinh - hóa (NBC) cho nên trong cuộc xung đột hóa học, kíp lái rất dễ bị tổn thương. Nguồn ảnh: Military-Today 

Phao M108 thoi chien tranh Viet Nam nghi huu tren toan cau-Hinh-8
Về hỏa lực, M108 được trang bị khẩu lựu pháo rãnh xoắn 105mm M103 lắp trên giá pháo M139. Tháp pháo có khả năng xoay đổi hướng 360 độ. Nguồn ảnh: Military-Today 

Phao M108 thoi chien tranh Viet Nam nghi huu tren toan cau-Hinh-9
Tầm bắn của pháo với đạn nổ phá tiêu chuẩn khoảng 11,16km, có thể sử dụng đạn nổ mạnh chống tăng M67 và đạn trợ lực tăng tầm. Cơ số đạn mang theo được 87 viên 105mm và 600 viên đạn súng máy 12,7mm. Góc bắn của pháo từ +75 độ tới - 6 độ. Nguồn ảnh: Military-Today 

Phao M108 thoi chien tranh Viet Nam nghi huu tren toan cau-Hinh-10
 M108 trang bị động cơ 425 mã lực cho tốc độ tối đa 56km/h, có khả năng lội nước nhưng đòi hỏi phải chuẩn bị, dự trữ hành trình gần 400km. Nguồn ảnh: Military-Today 

Chiến Xa

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận