“Phát hoảng” chủng loại trực thăng của Quân đội Thái Lan

“Phát hoảng” chủng loại trực thăng của Quân đội Thái Lan

(Kiến Thức) - So với Việt Nam và nhiều nước ĐNÁ khác thì Quân đội Thái Lan sở hữu chủng loại trực thăng nhiều hơn và cực kỳ đa dạng. 

“Phat hoang” chung loai truc thang cua Quan doi Thai Lan
  Trong một bài viết mới đây, Tạp chí Jane's uy tín đã đăng tải số lượng và chủng loại các dòng trực thăng quân sự của Quân đội Thái Lan. Qua thông tin này, có thể khẳng định Thái Lan hiện là quốc gia có chủng loại trực thăng đa dạng nhất khu vực Đông Nam Á, do Mỹ-Nga-châu Âu sản xuất.

“Phat hoang” chung loai truc thang cua Quan doi Thai Lan-Hinh-2
 Quân đội Thái Lan tổ chức 3 lực lượng không quân gồm: Không quân Thái Lan; Không quân của Lục quân và Không quân của Hải quân. Trong đó, Không quân Thái Lan hiện được trang bị 4 trực thăng đa năng H225M do Airbus Helicopter phát triển. Đây được coi là một trong những loại trực thăng hiện đại nhất hiện nay của Thái Lan.

“Phat hoang” chung loai truc thang cua Quan doi Thai Lan-Hinh-3
 Tới năm 2019, số trực thăng trong Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) sẽ tăng lên 6 khi nước này vừa đặt mua thêm 2 chiếc. H225M được cấu hình cho nhiệm vụ tải quân, cứu hộ cứu nạn.

“Phat hoang” chung loai truc thang cua Quan doi Thai Lan-Hinh-4
  RTAF hiện còn có 18 trực thăng vận tải đa năng UH-1H huyền thoại có thể đáp ứng vai trò chi viện hỏa lực khi cần.

“Phat hoang” chung loai truc thang cua Quan doi Thai Lan-Hinh-5
 12 trực thăng đa năng Bell 412/412SP/412HP/412EP làm nhiệm vụ tải quân, cứu hộ cứu nạn…

“Phat hoang” chung loai truc thang cua Quan doi Thai Lan-Hinh-6
 Và 3 trực thăng vận tải hạng trung S-92 Superhawk có khả năng chở 19 người, tầm bay đến 999km. Trong RTAF, loại máy bay này thường dùng để chở VIP. 

“Phat hoang” chung loai truc thang cua Quan doi Thai Lan-Hinh-7
 Không quân thuộc Lục quân Hoàng gia Thái Lan (RTA) được ưu tiên trang bị nhiều mẫu máy bay có khả năng chở quân lớn và trực thăng tấn công. Đầu tiên là 7 chiếc trực thăng vũ trang Bell AH-1F Cobras có khả năng vũ trang 8 tên lửa chống tăng TOW, rocket 70mm và súng máy 3 nòng.

“Phat hoang” chung loai truc thang cua Quan doi Thai Lan-Hinh-8
 RTA còn có 6 trực thăng vận tải hạng nặng CH-47D có khả năng cẩu pháo, xe bọc thép hạng nhẹ, chở được 10 tấn hàng hóa…

“Phat hoang” chung loai truc thang cua Quan doi Thai Lan-Hinh-9
 RTA cũng là lực lượng chiến đấu đường không duy nhất của Thái Lan được trang bị vũ khí Nga - đó chính là 5 chiếc trực thăng vận tải đa năng Mi-17V5.

“Phat hoang” chung loai truc thang cua Quan doi Thai Lan-Hinh-10
 Điều khó hiểu, là lực lượng thuộc lục quân - tác chiến trên bộ nhưng RTA lại được ưu tiên trang bị 4 trực thăng tác chiến đường biển MH-60S Knighthawk vốn do Mỹ phát triển chuyên hoạt động trên tàu sân bay, tàu đổ bộ, soái hạm.... Nó có khả năng thực hiện nhiệm vụ cứu thương, tác chiến chống ngầm, trinh sát, giám sát, do thám...

“Phat hoang” chung loai truc thang cua Quan doi Thai Lan-Hinh-11
 Với nhu cầu không vận lớn cho lục quân nên RTA được trang bị tới 60 trực thăng UH-1H, 48 trực thăng Bell 212 và 4 UH-60 Black Hawk.

“Phat hoang” chung loai truc thang cua Quan doi Thai Lan-Hinh-12
 Hai trực thăng AW139 chủ yếu được cấu hình cho nhiệm vụ chở VIP – các tướng lĩnh lục quân hoàng gia. 

“Phat hoang” chung loai truc thang cua Quan doi Thai Lan-Hinh-13
 Ngoài ra họ còn có 7 chiếc trực thăng đa dụng UH-72A Lakota có thể dành cho huấn luyện, chở quân đặc nhiệm…

“Phat hoang” chung loai truc thang cua Quan doi Thai Lan-Hinh-14
 10 chiếc trực thăng đa dụng Bell 206.

“Phat hoang” chung loai truc thang cua Quan doi Thai Lan-Hinh-15
 Khoảng 40 chiếc Sikorsky TH-300Cs (trong ảnh) và 16 Enstrom 480B dành cho nhiệm vụ huấn luyện phi công. 

“Phat hoang” chung loai truc thang cua Quan doi Thai Lan-Hinh-16
 Về trang bị không lực Hải quân Hoàng gia Thái Lan (RTN), họ được trang bị hai trực thăng đa nhiệm H145M của Airbus Helicopter dùng cho huấn luyện, chở VIP.

“Phat hoang” chung loai truc thang cua Quan doi Thai Lan-Hinh-17
 2 trực thăng săn ngầm Super Lynx 300.

“Phat hoang” chung loai truc thang cua Quan doi Thai Lan-Hinh-18
 6 trực thăng săn ngầm S-70B Seahawk thuộc đơn vị tác chiến tàu sân bay HTMS Chakri Naruebet. Có khả năng triển khai tên lửa chống tăng Hellfire, ngư lôi 324mm Mk46/54, súng máy.

“Phat hoang” chung loai truc thang cua Quan doi Thai Lan-Hinh-19
 2 trực thăng săn ngầm MH-60S Knighthawk thuộc đơn vị hàng không tàu sân bay Chakri Naruebet.

“Phat hoang” chung loai truc thang cua Quan doi Thai Lan-Hinh-20
 Lực lượng vận tải hải quân có 3 trực thăng UH-1H, 4 trực thăng Bell 214ST dùng để chở VIP, 4 AB212 vận tải và 5 S-76B để cứu hộ cứu nạn và vận tải.

“Phat hoang” chung loai truc thang cua Quan doi Thai Lan-Hinh-21
 Trong ảnh là trực thăng S-76B của Hải quân Hoàng gia Thái Lan, có khả năng chở 12-13 người, tầm bay tới 761km.

An Ninh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận