Phi công Mỹ “ngẩn ngơ” ngắm Su-35 của Nga

Phi công Mỹ “ngẩn ngơ” ngắm Su-35 của Nga

(Kiến Thức) -Tại triển lãm hàng không Dubai, các phi công F-16 của Mỹ "rủ" nhau đi ngắm siêu chiến đấu cơ Su-35 của Nga. 

Phi cong My “ngan ngo” ngam Su-35 cua Nga
 Tại triển lãm hàng không Dubai (Dubai Airshow) vừa diễn ra tuần vừa rồi tại UAE-Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, một sự việc "bi hài" đã xảy ra khi các phi công F-16 của Mỹ "rủ" nhau đi ngắm siêu chiến đấu cơ Su-35 của Nga. Nguồn ảnh: Top81.

Phi cong My “ngan ngo” ngam Su-35 cua Nga-Hinh-2
 Các phi công Mỹ chỉ dám đứng từ xa nhìn vào cỗ máy "đẳng cấp cao" rõ ràng là "ăn đứt" các chiến đấu cơ F-16 quen thuộc của họ. Nguồn ảnh: Top81.

Phi cong My “ngan ngo” ngam Su-35 cua Nga-Hinh-3
Cảnh tượng trái ngang này đã nhanh chóng được các nhiếp ảnh gia ghi nhận lại và nổi như cồn trên các trang mạng xã hội thời gian gần đây. Nguồn ảnh: Top81.

Phi cong My “ngan ngo” ngam Su-35 cua Nga-Hinh-4
 Sau khi "phát hiện" ra rằng mình đang bị chụp ảnh khi ngắm chiến đấu cơ Su-35 của Nga, hai phi công F-16 của Mỹ đã lẳng lặng bỏ đi mà không kịp chụp một bức hình lưu niệm nào với siêu chiến đấu cơ Su-35 này. Nguồn ảnh: Top81.

Phi cong My “ngan ngo” ngam Su-35 cua Nga-Hinh-5
 Su-35 là loại tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng, chiếm ưu thế trên không thế hệ 4++ do Công ty Sukhoi (Nga) phát triển từ dòng tiêm kích huyền thoại Su-27. Tiêm kích đa năng Su-35 trong thiết kế chế tạo được ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến dùng cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. Nguồn ảnh: Top81.

Phi cong My “ngan ngo” ngam Su-35 cua Nga-Hinh-6
Tiêm kích Su-35 được đánh giá có khả năng cơ động cực cao, trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, vũ khí đa năng. Theo một số đánh giá, Su-35 chiếm ưu thế hơn so với tiêm kích thế hệ 4,4++ tiên tiến trên thế giới (như Dassault Rafale; Eurofighter Typhoon, F-15/16/18, F-35). Nguồn ảnh: Top81.

Phi cong My “ngan ngo” ngam Su-35 cua Nga-Hinh-7
 Su-35 được trang bị 2 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy 117S (trong ảnh) có hệ thống thay đổi véc tơ lực đẩy đa chiều không đối xứng. Công nghệ tiên tiến này giúp Su-35 có khả năng “siêu cơ động” cả khi bay tốc độ thấp lẫn tốc độ cao. Thậm chí, nó được coi là có thể đem lại sức cơ động hơn cả tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ. Nguồn ảnh: Top81.

Phi cong My “ngan ngo” ngam Su-35 cua Nga-Hinh-8
 Với 2 động cơ 117S, Su-35 đạt tốc độ tối đa 2.390km/h, tầm bay 3.600km, trần bay 18.000m. Động cơ này còn giúp phi công điều khiển máy bay ở mọi mặt phẳng, thao tác cơ động cực kỳ linh hoạt, phi công dễ “cắt đuôi” đối phương đang đeo bám hoặc rút ngắn khoảng cách tiếp cận đối phương để tiêu diệt. Nguồn ảnh: Top81.

Phi cong My “ngan ngo” ngam Su-35 cua Nga-Hinh-9
 Tiêm kích Su-35 được trang bị hệ thống lái fly-by-wire tiên tiến, phi công trang bị ghế phóng khẩn cấp Zvesda K-36D 3.5E. Buồng lái lắp 2 màn hình tinh thể lỏng độ phân giải cao 230x305mm MFI-35 với bảng điều khiển đa năng và màn hình HUD kích cỡ rộng. Nguồn ảnh: Top81.

Phi cong My “ngan ngo” ngam Su-35 cua Nga-Hinh-10
 Su-35 được trang bị hệ thống radar quét mạng pha điện tử cực mạnh Irbis-E có khả năng phát hiện, theo dõi đồng thời 30 mục tiêu trên không ở cự ly tối đa 400km, cung cấp kênh điều khiển dẫn tên lửa hạ 8 mục tiêu cùng lúc. Irbis-E có khả năng dẫn tên lửa đánh chặn tên lửa hành trình, máy bay không người lái, máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 (như F-22). Nguồn ảnh: Top81.

Phi cong My “ngan ngo” ngam Su-35 cua Nga-Hinh-11
 Hiện nay, rất nhiều quốc gia trên thế giới đang dành nhiều sự quan tâm tới việc nhập khẩu Su-35. Nguồn ảnh: Top81.
Mời độc giả xem Video "Siêu phi cơ ngoài hành tinh Su-35 của Nga". (Nguồn YouTube).
Tuấn Anh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận