Quá mệt mỏi, Lầu Năm Góc cho F-35 về "hưu non"

Quá mệt mỏi, Lầu Năm Góc cho F-35 về "hưu non"

Lầu Năm Góc dường như đã quá mệt mỏi với việc chi tiền và nâng cấp những chiếc F-35A, với họ chúng chỉ còn một con đường duy nhất là "nghỉ hưu" sớm,

Qua met moi, Lau Nam Goc cho F-35 ve
 Không quân Mỹ dự định mua tổng cộng 1783 chiếc tiêm kích F-35A để thay thế dần dần cho các chiến đấu cơ đã lỗi thời trong lực lượng này. Tới nay, họ đã có trong tay 108 chiếc F-35A nhưng những con số không nói lên được khả năng thực của dòng chiến đấu cơ tàng hình trị giá hơn 90 triệu USD mỗi chiếc này. Nguồn ảnh: Army.

Qua met moi, Lau Nam Goc cho F-35 ve
Theo thông tin được Sputnik đăng tải mới đây, Không quân Mỹ và kể cả Lầu Năm Góc dường như đã quá mệt mỏi với việc phải liên tục chi tiền nâng cấp, vá lỗi cho những chiếc máy bay F-35A này. Chưa kể đến việc, chúng mắc phải những lỗi quá ngớ ngẩn. Nguồn ảnh: Military.

Qua met moi, Lau Nam Goc cho F-35 ve
Lần này, 108 chiếc chiến đấu cơ F-35 đang nằm trong tay Không quân Mỹ đang cần phải "cập nhật phần mềm". Cụ thể, những chiếc chiến đấu cơ này đang sử dụng phần mềm bản Block 2B và chúng cần phải được cập nhật lên phiên bản phần mềm Block 3F mới có thể sẵn sàng chiến đấu, vậy trước nay F-35A chỉ có thể bay được nhưng không chiến đấu được ?. Nguồn ảnh: Wall.

Qua met moi, Lau Nam Goc cho F-35 ve
 Việc nâng cấp phần mềm cho máy bay chiến đấu không hề đơn giản như cập nhật phần mềm cho điện thoại di động hay máy tính cá nhân, những chiếc F-35A này sẽ tốn rất nhiều thời gian và tiền để có thể lên được phiên bản Block 3F. Và trong khoảng thời gian đó tất cả chúng đều phải "nằm đất" Nguồn ảnh: National.

Qua met moi, Lau Nam Goc cho F-35 ve
 Thêm vào đó, thay đổi phần mềm cho máy bay cũng đồng nghĩa với việc kéo theo một vài thay đổi về mặt phần cứng, phía Không quân Mỹ ước tính mỗi chiếc F-35A sẽ phải thay đổi khoảng 150 chi tiết phần cứng bên trong máy bay để tương thích với hệ thống phần mềm mới này. Nguồn ảnh: Reuters.

Qua met moi, Lau Nam Goc cho F-35 ve
 Quá mệt mỏi với việc những chiếc chiến đấu cơ "tiên tiến" có giá hàng trăm triệu USD lỗi lên lỗi xuống và vẫn chưa thể sẵn sàng chiến đấu, Không quân Mỹ đang dự tính một hướng đi mới cho hơn 100 chiếc F-35 này. Nguồn ảnh: Youtube.

Qua met moi, Lau Nam Goc cho F-35 ve
 Sputnik đưa tin, phía Không quân Mỹ hiện đang cân nhắc việc để những chiếc F-35A này ở nguyên phiên bản phần mềm Block 2B. Điều này có nghĩa là những máy bay này sẽ không đủ tiêu chuẩn "sẵn sàng chiến đấu" nhưng vấn đủ tiêu chuẩn sử dụng làm máy bay huấn luyện và đỡ tốn chi phí hơn rất nhiều. Nguồn ảnh: Aviation.

Qua met moi, Lau Nam Goc cho F-35 ve
 Đây là việc làm từng có tiền lệ khi mà trong quá khứ, gần 40 chiến đấu cơ thế hệ thứ năm F-22 của Không quân Mỹ cũng được cho vào lực lượng máy bay huấn luyện khi chúng cần nâng cấp một loạt các thiết bị, đòi hỏi hàng trăm triệu USD tân trang. Nguồn ảnh: Youtube.

Qua met moi, Lau Nam Goc cho F-35 ve
 Điều này đồng nghĩa với việc, hơn 100 chiến đấu cơ của Không quân Mỹ sẽ không nằm trong biên chế chiến đấu mà sẽ chỉ được sử dụng như một phương tiện bay huấn luyện phi công F-35A bay đơn. Nguồn ảnh: CNN.

Qua met moi, Lau Nam Goc cho F-35 ve
 Hiện tại, Lầu Năm Góc và Không quân Mỹ đang tính toán lại các chi phí liên quan để cân nhắc hướng đi cho toàn bộ những chiếc F-35A này nhưng có khả năng rất cao là hơn 100 chiếc F-35A trong lô đầu tiên này sẽ chỉ được sử dụng làm máy bay huấn luyện. Nguồn ảnh: Sputnik.

Qua met moi, Lau Nam Goc cho F-35 ve
 Trong năm 2018 tới đây, phía Bộ Quốc phòng Mỹ dự tính sẽ mua thêm 440 chiến đấu cơ F-35 các loại và chắc chắn lần này, hệ thống phần mềm sẵn sàng chiến đấu cũng sẽ được yêu cầu cài đặt sẵn ngay khi xuất xưởng. Dự kiến, trong năm 2018 phía Washington sẽ chi từ 35 tới 40 tỷ USD để mua thêm F-35 ở tất cả các biến thể. Nguồn ảnh: BI.

Tuấn Anh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận