Quân đội Mông Cổ vui mừng nhận xe tăng T-72A từ Nga

Quân đội Mông Cổ vui mừng nhận xe tăng T-72A từ Nga

(Kiến Thức) - Quân đội Mông Cổ mới đây đã chính thức tiếp nhận thêm xe tăng T-72A mạnh mẽ cùng xe bọc thép BTR-70M hiện đại từ Nga. 

Quan doi Mong Co vui mung nhan xe tang T-72A tu Nga
Mặc dù buổi lễ tiếp nhận xe tăng T-72A và xe bọc thép BTR-70M diễn ra từ hôm 9/12/2015, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Quân đội Mông Cổ mới công khai thông tin và hình ảnh buổi tiếp nhận này. 

Quan doi Mong Co vui mung nhan xe tang T-72A tu Nga-Hinh-2
Buổi lễ diễn ra tại căn cứ Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 1 Quân đội Mông Cổ với sự tham gia của Đại sứ Nga, tùy viên quốc phòng Đại sứ quán Nga ở Mông Cổ.  

Quan doi Mong Co vui mung nhan xe tang T-72A tu Nga-Hinh-3
Trước đây, Mông Cổ đã tiếp nhận khoảng 100 xe tăng T-72A, 40 xe bọc thép BTR-70M và 20 BTR-80 cùng một số xe tải quân sự. Mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Mông Cổ với Liên bang Nga đã có truyền thống, sự gắn kết mạnh mẽ từ thời Liên Xô với Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ. 

Quan doi Mong Co vui mung nhan xe tang T-72A tu Nga-Hinh-4
Đây là lô xe tăng chủ lực T-72A mới nhất mà Quân đội Mông Cổ nhận được, góp phần tăng cường đáng kể sức mạnh quốc gia này.  

Quan doi Mong Co vui mung nhan xe tang T-72A tu Nga-Hinh-5
 Xe tăng T-72A (Object 176) là phiên bản cải tiến từ thế hệ đầu tiên của dòng tăng T-72.  

Quan doi Mong Co vui mung nhan xe tang T-72A tu Nga-Hinh-6
Xét về mặt tổng thể thì nó tương tự T-72 Ural nhưng tăng cường giáp bảo vệ, bổ sung đèn pha ở bên phải mặt trước tháp pháo, thay thế thiết bị đo xa laser TPD-2-49 bằng TPD-K1, mặt trước và nóc tháp pháo tái thiết kế với giáp composite, có thể trang bị giáp phản ứng nổ, trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực điện tử, ống phóng lựu đạn khói MD và một số thay đổi khác. 

Quan doi Mong Co vui mung nhan xe tang T-72A tu Nga-Hinh-7
Một số trang bị tặng kèm theo số tăng T-72.  

Quan doi Mong Co vui mung nhan xe tang T-72A tu Nga-Hinh-8
Trên tháp pháo T-72A trang bị các ống phóng lựu đạn khói MD.  

Quan doi Mong Co vui mung nhan xe tang T-72A tu Nga-Hinh-9
Kíp lái tăng T-72A chỉ cần 3 người nhờ bộ nạp đạn tự động rút ngắn bớt một vị trí pháo thủ.  

Quan doi Mong Co vui mung nhan xe tang T-72A tu Nga-Hinh-10
 Tăng T-72A được trang bị pháo nòng trơn 125mm D-81T với 44 viên đạn. 

Quan doi Mong Co vui mung nhan xe tang T-72A tu Nga-Hinh-11
 Ngoài T-72A, Quân đội Mông Cổ lần này còn được tiếp nhận 20 xe bọc thép chở quân BTR-70M từ Nga.  

Quan doi Mong Co vui mung nhan xe tang T-72A tu Nga-Hinh-12
 Xe bọc thép BTR-70M được trang bị động cơ, tháp pháo và thân sau giống với BTR-80.  

Quan doi Mong Co vui mung nhan xe tang T-72A tu Nga-Hinh-13
 Theo số liệu năm 2013, Lực lượng Vũ trang Mông Cổ hiện có quân số thường trực 10.000 người, trong đó lục quân chiếm đến 89% với quân số 8.900 người.  

Quan doi Mong Co vui mung nhan xe tang T-72A tu Nga-Hinh-14
Tuy nhiên, trang bị cơ giới của Lục quân Mông Cổ là rất mạnh so với quân số thường trực của họ, lên tới 470 xe tăng T-54/55 và T-72A, 650 xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và xe bọc thép chở quân BTR-60/70/80, 500 pháo phòng không cơ động và 700 pháo cối mặt đất các loại. 
Hoàng Lê

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận