Soi mặt trực thăng tấn công hoàn hảo nhất của Nga

Soi mặt trực thăng tấn công hoàn hảo nhất của Nga

Phiên bản nâng cấp trực thăng tấn công Mi-28NM - "Night Hunter"  nhờ các giải pháp kỹ thuật mới nhất đã gần như trở thành cỗ máy chiến đấu hoàn hảo của quân đội Nga.

Soi mat truc thang tan cong hoan hao nhat cua Nga
Phiên bản nâng cấp trực thăng tấn công Mi-28NM - "Night Hunter"  nhờ các giải pháp kỹ thuật mới nhất đã gần như trở thành cỗ máy chiến đấu hoàn hảo, báo cáo của Tổng Giám đốc của nhà máy "Máy bay trực thăng Nga" Alexander Mikheyev cho hay. Nguồn ảnh: nevskii-bastion

Soi mat truc thang tan cong hoan hao nhat cua Nga-Hinh-2
"Năm 2016 qua đi đã trở thành một bước ngoặt lớn cho các chương trình phát triển máy bay trực thăng của chúng tôi. Chuyến bay đầu tiên thực hiện trên Mi-28NM phiên bản hiện đại hóa. Các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới được sử dụng trong thiết kế máy bay trực thăng này, không chỉ cải thiện hiệu quả của nó và làm cho Mi-28NM gần như thành cỗ máy chiến đấu hoàn hảo " - ông Alexander Mikheyev cho biết. Nguồn ảnh: nevskii-bastion

Soi mat truc thang tan cong hoan hao nhat cua Nga-Hinh-3
Mi-28NM vốn là một phiên bản hiện đại hóa của máy bay trực thăng tấn công nổi tiếng Mi-28N "Night Hunter". Nguồn ảnh: nevskii-bastion

Soi mat truc thang tan cong hoan hao nhat cua Nga-Hinh-4
 Giám đốc điều hành nhấn mạnh, công việc hiện đại hóa sâu máy bay trực thăng chiến đấu Mi-28 đã được hoàn thành. Đặc biệt, trong cabin phía trước của máy bay trực thăng được lắp đặt một bộ điều khiển thứ hai mới. Ngoài ra, cabin phi công cũng được hiện đại hóa. Nguồn ảnh: nevskii-bastion

Soi mat truc thang tan cong hoan hao nhat cua Nga-Hinh-5
 Theo bản báo cáo của công ti có ghi rõ: "Chỉ huy và phi công Mi-28NM sẽ nhận thông tin liên tục về tình hình bên ngoài máy bay và hoạt động các hệ thống khí tài ở mức độ lớn hơn và cách tiếp cận  đơn giản hơn nhằm nâng cao khả năng phản ứng phi công trong mọi tình huống  và tăng tốc độ quyết định trong những tình huống chiến đấu phức tạp ". Nguồn ảnh: nevskii-bastion

Soi mat truc thang tan cong hoan hao nhat cua Nga-Hinh-6
 Ngoài ra, trực thăng Mi-28NM được trang bị thiết bị mới được phát triển bởi Tổng công ty Cổ phần thiết bị quốc gia, nó có nhiệm vụ xác định tốc độ, góc lệch và độ cao máy bay. Thiết bị này là một phần của hệ thống tự định vị cho phép máy bay trực thăng tự động giữ chế độ lái, tránh khỏi việc bị mất lái hoặc mất kiểm soát, kể cả khi bị mất tín hiệu định vị. Nguồn ảnh: Tass

Soi mat truc thang tan cong hoan hao nhat cua Nga-Hinh-7
 Cánh máy bay được thay thế bằng vật liệu composite và cho phép hoàn thành một cách an toàn các chuyến bay, thậm chí khi trục cánh quạt  trúng trúng đạn cỡ 20-30 mm. Cabin phi công cũng được bọc giáp bảo vệ, có thể chịu được thậm chí đạn xuyên giáp. Nguồn ảnh: nevskii-bastion

Soi mat truc thang tan cong hoan hao nhat cua Nga-Hinh-8
Công việc phát triển phiên bản Mi-28NM ( Yzdelie 296) bắt đầu vào năm 2009. Dự án kỹ-chiến thuật phát triển phiên bản đại hóa  trên cơ sở Mi-28N -"Night Hunter". Mi-28NM được thiết kế để tăng cường khả năng chiến đấu khả năng cơ động trong các đơn bị đổ bộ đường không, bộ binh cơ giới và các đơn vị trinh sát. Nguồn ảnh: Zvezda

Soi mat truc thang tan cong hoan hao nhat cua Nga-Hinh-9
 Trực thăng được trang bị radar đời mới loại N-205 lắp trên trục cánh giúp tăng cường khả năng sử dụng vũ khí chính xác, trong đó có tên lửa dẫn đường, làm giảm đáng kể thời gian dành chiến đấu trong các tình huống nguy hiểm. Nguồn ảnh: Zvezda

Soi mat truc thang tan cong hoan hao nhat cua Nga-Hinh-10
Phiên bản nâng cấp của Mi-28 được thiết kế ngay từ đầu để có thể tác chiến phối hợp với máy bay trực thăng khác. KRET đã phát triển một hệ thống tích hợp vào hệ thống quản lý mạng lưới trung tâm cho máy bay. Nguyên tắc hoạt động của hệ thống này ở chỗ các máy bay "Night Hunter" có thể liên tục giao tiếp không chỉ với nhau mà còn nhận được thông tin từ máy bay khác, trạm điều khiển mặt đất hoặc vệ tinh. Nguồn ảnh: nevskii-bastion

Soi mat truc thang tan cong hoan hao nhat cua Nga-Hinh-11
 Thậm chí việc thiết kế lại mẫu máy bay cũng có một ủy ban kiểm. Điểm nổi bật ở bề ngoài nó phải khác Mi-28, sự khác biệt có thấy bằng mắt thường phần mũi máy bay đã được thiết kế lại với đầu bo tròn hơn phiên bản Mi-28N trước đó. Nguồn ảnh: Zvezda

Soi mat truc thang tan cong hoan hao nhat cua Nga-Hinh-12
 Điều đầu tiên và quan trọng nhất - máy bay trực thăng phải có chế độ điều khiển kép, có nghĩa là nó có thể điều khiển cả khi phi công lái chính hoặc phi công phụ (chịu trách nhiện tấn công) bị thương hoặc mất hẳn một phi công. Nguồn ảnh: Zvezda

Soi mat truc thang tan cong hoan hao nhat cua Nga-Hinh-13

“Trực thăng sẽ được lắp đặt thêm hệ thống chế áp điện tử bằng laser" - laser trạng thái rắn, nhỏ gọn và mạnh mẽ sẽ bắn hạ các tên lửa đang tấn công. Trên một số máy bay trực thăng, mà hiện nay trong việc hiện đại hóa, nhà máy đã lắp đặt và thử nghiệm, - ông Mikheyev cho biết. Nguồn ảnh: Zvezda


Soi mat truc thang tan cong hoan hao nhat cua Nga-Hinh-14
 Phiên bản nâng cấp Mi-28NM sẽ được trang bị tên lửa chống tăng dẫn đường tầm xa Hiện nay, Công ty cổ phần" Chế tạo máy” đang thực hiện nâng cấp tên lửa “Ataka” và “Khrizantema” để đảm bảo phạm vi tiêu diệt mục tiêu lớn hơn lên đến 8 km, Sau khi hoàn thành,  những tên lửa này sẽ có thể sử dụng trên trực thăng bất cứ lúc nào và trong mọi tình huống. Nguồn ảnh: nevskii-bastion

Soi mat truc thang tan cong hoan hao nhat cua Nga-Hinh-15
 Ngoài ra, Nga đã bắt đầu phát triển máy bay trực thăng tấn công thế hệ 5. Sự khác biệt chính giữa các máy bay trực thăng mới là hệ thống cánh quạt mới và cấu trúc thân máy bay phù hợp với tốc độ cao. Dự kiến, các máy bay sẽ đạt tốc độ 600 km/h, cao hơn hai lần so với trực thăng tấn công AH-64 "Apache" của Hoa Kỳ. Nguồn ảnh: nevskii-bastion

Thư Hoàn

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận