Tên lửa hành trình Tomahawk Block IV có gì đặc biệt?

Tên lửa hành trình Tomahawk Block IV có gì đặc biệt?

Phiên bản tên lửa hành trình Tomahawk Block IV có khả năng theo dõi và tấn công các mục tiêu di động, tầm bắn xa hơn 1.800km.

Ten lua hanh trinh Tomahawk Block IV co gi dac biet?
 Theo hãng thông tấn Sputnik, vào đầu năm nay Hải quân Mỹ đã tiến hành phóng thử nghiệm ít nhất hai quả tên lửa hành trình Tomahawk Block IV cải tiến với khả năng tự  nhận biết, theo dõi và tiêu diệt các mục tiêu di động. Đây có thể được xem là bước tiến mới của Raytheon trong việc giúp Hải quân Mỹ hiện đại hóa mẫu tên lửa hành trình hơn 30 năm tuổi này. Nguồn ảnh: Modern weapons.

Ten lua hanh trinh Tomahawk Block IV co gi dac biet?-Hinh-2
 Theo đó đã có ít nhất hai tên lửa Tomahawk Block IV đã được bắn đi từ tàu khu trục USS Pinckney đang hoạt động ngoài khơi bang California, trong khi đó dữ liệu về mục tiêu được cung cấp bởi một trung tâm chỉ huy tác chiến thuộc Hải quân Mỹ nằm ở Norfolk . Nguồn ảnh: seaforces.org

Ten lua hanh trinh Tomahawk Block IV co gi dac biet?-Hinh-3
 Dave Adams – Giám đốc chương trình phát triển tên lửa Tomahawk của Raytheon cho biết, với biến thể cải tiến mới khả năng tác chiến của Tomahawk đã có sự thay đổi rõ nét cho phép nó mở rộng danh sách nhiệm vụ của mình và không còn giới hạn bởi các loại mục tiêu khác nhau. Nguồn ảnh: Modern weapons

Ten lua hanh trinh Tomahawk Block IV co gi dac biet?-Hinh-4
Cũng theo Adams kết quả của đợt thử nghiệm diễn ra khá thành công, với tên lửa đầu tiên tấn công chính xác một mục tiêu di động theo lộ trình được trước, kết quả cũng tương tự với tên lửa thứ hai tuy nhiên sau khi được phóng đi nó đã được thay đổi tọa độ của mục tiêu trong thời gian bay và tự động chuyển hướng tới mục tiêu mới. Nguồn ảnh: Raytheon 

Ten lua hanh trinh Tomahawk Block IV co gi dac biet?-Hinh-5
 Biến thể mới của Tomahawk Block IV không giống như các phiên bản trước đó, nó có khả năng theo dõi các mục tiêu di động và có thể tự xác định hướng cũng như vị trí của mục tiêu sau khi phóng. Ngoài ra ở biến thể này nó cũng được trang bị hệ thống động cơ đẩy mới và có tầm bắn xa hơn 1.800km. Nguồn ảnh: BidLink.net

Ten lua hanh trinh Tomahawk Block IV co gi dac biet?-Hinh-6
Tomahawk là mẫu tên lửa hành trình thành công nhất hiện nay của Hải quân Mỹ, nó được đưa vào trang bị từ năm 1983 và vẫn hoạt động cho tới tận ngày nay với biến thể mới nhất là Tomahawk Block IV. Bên cạnh đầu đạn thông thường Tomahawk còn có thể triển khai cả đầu đạn hạt nhân W84 tuy nhiên biến thể này đã bị loại biên từ năm 1991. Nguồn ảnh: Daily Mail 

Ten lua hanh trinh Tomahawk Block IV co gi dac biet?-Hinh-7
 Bản thân các biến thể Tomahawk của Hải quân Mỹ đều được triển khai trên hai nền tảng chính đó là từ các tàu khu trục hạm mang tên lửa và các tàu ngầm tấn công hạt nhân. Và tàu chiến hiện đại nhất của Mỹ hiện nay là USS Zumwalt dĩ nhiên cũng được trang bị Tomahawk. Nguồn ảnh: The Aviationist

Ten lua hanh trinh Tomahawk Block IV co gi dac biet?-Hinh-8
Trọng lượng của một tên lửa Tomahawk có thể lên đến 1.6 tấn và dài hơn 5.5m, nó được trang bị một động cơ đẩy phản lực nhiên liệu rắn với tốc độ hành trình bay cận âm khoảng 890km/h. Nguồn ảnh: Wikimedia 

Ten lua hanh trinh Tomahawk Block IV co gi dac biet?-Hinh-9
 Tầm bắn hiệu quả của dòng tên lửa hành trình này tùy thuộc vào từng biến thể khác nhau như với Tomahawk Block IV TLAM-E là 1.700km và nó được trang bị một đầu đạn 450kg. Kết hợp với đó là hệ thống dẫn đường đa kênh như GPS, INS, TERCOM, DSMAC và cả hệ thống radar dẫn đường chủ động đem lại độ chính xác cao. Nguồn ảnh: Reddit.

Tin video truyền hình xem nhiều nhất

Tiết lộ thú vị nhất về Táo Quân 2017

Trà Khánh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận