Thảm thương xe tăng-thiết giáp Iraq trên “xa lộ chết”

Thảm thương xe tăng-thiết giáp Iraq trên “xa lộ chết”

(Kiến Thức) - Bị tập kích trên không, lực lượng xe tăng – thiết giáp Quân đội Iraq bị máy bay của Mỹ “làm thịt” một cách khủng khiếp nhất trên "xa lộ chết".

Tham thuong xe tang-thiet giap Iraq tren “xa lo chet”
Trong ảnh, xe tăng Type 69 của Quân đội Iraq bị phá hủy trên “xa lộ chết” - xa lộ 80 nối liền tỉnh Barsa của Iraq với Kuwait - đoàn xe quân sự và dân sự của Iraq đã bí mật rút lui bằng con đường này vào ngày 26/2/1991. Tuy nhiên, kế hoạch đã không thể vượt qua được các hệ thống trinh sát tối tân của Mỹ. Suốt trong đêm, các máy bay chiến đấu Mỹ đã thực hiện nhiều đợt không kích tàn sát một cách ghê rợn nhất mọi thứ trên xa lộ 80. 

Tham thuong xe tang-thiet giap Iraq tren “xa lo chet”-Hinh-2
Theo thống kê không chính thức, 1.800-2.700 phương tiện bao gồm cả xe tăng, xe bọc thép của Iraq đã bị phá hủy. Số lượng binh sĩ thiệt mạng tuy không được tiết lộ, nhưng rơi vào khoảng từ 300 đến hàng chục nghìn người (tùy từng nguồn tin khác nhau). 

Tham thuong xe tang-thiet giap Iraq tren “xa lo chet”-Hinh-3
Một chiếc xe kéo pháo Type 59 130mm của Quân đội Iraq bị bắn cháy.  

Tham thuong xe tang-thiet giap Iraq tren “xa lo chet”-Hinh-4
Các phóng viên phương Tây có mặt trên xa lộ 80 sau trận chiến đã ghi lại được những hình ảnh đầy ghê rợn. Những người lính Iraq cháy gần như thành than khi cố gắng thoát ra khỏi những chiếc xe bị bắn cháy, trên gương mặt họ vẫn hằn sâu nỗi kinh hoàng khủng khiếp của giây phút đau đớn cuối cùng. 

Tham thuong xe tang-thiet giap Iraq tren “xa lo chet”-Hinh-5
Theo các tài liệu được công bố sau này, nhiều đơn vị xe bọc thép – xe tăng Iraq trong cơn hoảng loạn đã cố gắng bỏ chạy nhưng bị truy sát đến cùng.  

Tham thuong xe tang-thiet giap Iraq tren “xa lo chet”-Hinh-6
Quân đội Iraq mất hàng trăm xe tăng chiến đấu chủ lực T-54/55, Type 69, T-72 trong cuộc tàn sát khủng khiếp này.  

Tham thuong xe tang-thiet giap Iraq tren “xa lo chet”-Hinh-7
 Ảnh xe tăng Type 59 của Quân đội Iraq bị phá hủy.  

Tham thuong xe tang-thiet giap Iraq tren “xa lo chet”-Hinh-8
Một chiếc xe tăng Type 69 bị cháy ở đuôi.  

Tham thuong xe tang-thiet giap Iraq tren “xa lo chet”-Hinh-9
Lẫn trong các xe quân sự còn gồm nhiều xe dân sự cũng bị tàn sát.  

Tham thuong xe tang-thiet giap Iraq tren “xa lo chet”-Hinh-10
 Khẩu pháo tự hành 2S1 Gvozdika của Iraq bị cháy đen thui.  

Tham thuong xe tang-thiet giap Iraq tren “xa lo chet”-Hinh-11
Xe tăng – thiết giáp thì không thể đấu lại được máy bay, đó là thực tế. Ảnh: Xe bọc thép Type 63 và MT-LB của Iraq bị cháy chỉ còn trơ khung trên xa lộ 80.  

Tham thuong xe tang-thiet giap Iraq tren “xa lo chet”-Hinh-12
Trang bị pháo mạnh nhưng các xe tăng của Iraq đã không thể làm gì trước máy bay cường kích A-6, A-10 và trực thăng Apache của đối phương.  

Tham thuong xe tang-thiet giap Iraq tren “xa lo chet”-Hinh-13
Họ có đại liên phòng không 12,7mm có thể bắn được máy bay bay thấp, tuy nhiên trong đêm tối, sự hỗn loạn, bị tấn công liên tục đã khiến các binh sĩ Iraq không thể làm gì hơn ngoài trốn chạy trong tuyệt vọng.  

Tham thuong xe tang-thiet giap Iraq tren “xa lo chet”-Hinh-14
Một chiếc xe tăng bị nát bấy không còn nhận ra hình hài.  

Tham thuong xe tang-thiet giap Iraq tren “xa lo chet”-Hinh-15
Nhiều xe tăng bị cháy ở phần động cơ.  

Tham thuong xe tang-thiet giap Iraq tren “xa lo chet”-Hinh-16
Một chiếc xe bọc thép Type 63 cháy chỉ còn trơ khung.  

Tham thuong xe tang-thiet giap Iraq tren “xa lo chet”-Hinh-17
Xe tăng chủ lực T-72 thuộc loại hiện đại nhất của Iraq cũng không tránh khỏi thảm nạn.  

Chiến Xa

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận