Trung Quốc “sao chép” tên lửa container ngay trước mũi Nga

Trung Quốc “sao chép” tên lửa container ngay trước mũi Nga

(Kiến Thức) - Tại triển lãm Chu Hải 2016, Trung Quốc hứa hẹn tung một sản phẩm vũ khí ngụy trang đặc biệt nhưng không quá lạ lẫm, tên lửa đặt trong container thông thường.

Trung Quoc “sao chep” ten lua container ngay truoc mui Nga
Mạng QQ vừa đăng tải một vài bức hình về tổ hợp vũ khí mới của Trung Quốc đang chuẩn bị được trưng bày tại triển lãm hàng không Chu Hải 2016 (Chu Hải Airshow). Đáng chú ý, loại vũ khí này được đặt trong những container ngụy trang như cách mà Nga làm với tổ hợp tên lửa Klub-K. Nguồn ảnh: QQ 

Trung Quoc “sao chep” ten lua container ngay truoc mui Nga-Hinh-2
Xem ra người Trung Quốc “không nể mặt” người Nga – quốc gia tham gia trưng bày quy mô lớn tại Chu Hải 2016 khi trưng bày loại vũ khí sao chép. Tất nhiên là loại vũ khí này có thiết kế khác dù là chung ý tưởng container, nó dường như là tổ hợp pháo phản lực – tên lửa đối đất bố trí ngụy trang trong container. Nguồn ảnh: QQ 

Trung Quoc “sao chep” ten lua container ngay truoc mui Nga-Hinh-3
 Trong ảnh có thể thấy rõ là module bệ phóng lắp 2 loại vũ khí – một bên là bệ pháo phản lực phóng loạt và một bên là bệ phóng tên lửa (có thể là tên lửa đối đất). Nguồn ảnh: QQ 

Trung Quoc “sao chep” ten lua container ngay truoc mui Nga-Hinh-4
Nói về vũ khí ngụy trang bằng container thì Nga là quốc gia đi đầu với việc đã ra mắt tổ hợp tên lửa hành trình Klub-K “có một không hai” vào năm 2011. Điểm “độc” của nó ở đây không phải ở khía cạnh vũ khí mà là thuộc phần ngụy trang. Toàn hệ thống được ngụy trang trong các container (tương tự loại dân sự chứa hàng thông thường). Những container này có thể đặt trên xe đầu kéo, trên tàu hỏa, tàu chở hàng. Nguồn ảnh: QQ 

Trung Quoc “sao chep” ten lua container ngay truoc mui Nga-Hinh-5
Việc ngụy trang tên lửa trong các container làm đối phương bất ngờ, không đề phòng, dễ dàng bị tiêu diệt. Dù hệ thống trinh sát (UAV, vệ tinh, máy bay có người lái) tối tân tới đâu cũng khó lòng phát hiện ra Klub-K trong hàng trăm, hàng nghìn container rải khắp hải cảng, nhà ga hay trên tàu thuyền. Nguồn ảnh: Russiamilitary 

Trung Quoc “sao chep” ten lua container ngay truoc mui Nga-Hinh-6
Tổ hợp tên lửa Klub-K được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại tàu mặt nước (gồm cả tàu sân bay) và mục tiêu trên bộ, ven biển. Cấu hình tiêu chuẩn hệ thống Klub-K gồm: hệ thống điều khiển hỏa lực; bệ phóng thẳng đứng đa năng hoặc bệ nghiêng; hệ thống quản lý chiến đấu, liên lạc và định vị và hệ thống cung cấp nguồn điện, hỗ trợ sự sống. Tất cả đều được đặt trong container tiêu chuẩn giống hệt các loại dân sự. Nguồn ảnh: Russiamilitary 

Trung Quoc “sao chep” ten lua container ngay truoc mui Nga-Hinh-7
Hệ thống Klub-K trang bị 4 loại đạn tên lửa đều có tầm bắn xa, sức công phá mạnh gồm: tên lửa chống tàu 3M-54KE (tầm bắn 220km); đạn chống tàu 3M-54KE1 (tầm bắn 300km); đạn 3M-14KE (tầm bắn 275km) và đạn chống tàu Kh-35UE (tầm bắn 260km).Nguồn ảnh: Russiamilitary 

Trung Quoc “sao chep” ten lua container ngay truoc mui Nga-Hinh-8
Các chuyên gia Mỹ cũng phải thừa nhận điều này. “Bề ngoài các tổ hợp này không phân biệt với container hàng hóa thông thường khiến cho không thể xác định bên trong có gì - tên lửa hay hàng hóa thông thường. Thoạt đầu, tàu chở hàng vô hại xuất hiện gần bờ và vài phút tiếp theo mục tiêu của đối phương đã bị tiêu diệt”, chuyên gia tư vấn của Lầu Năm Góc Ruben Johnson cho biết. Nguồn ảnh: Dreamsite 

An Ninh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận